THẾ GIỚI 24h: Máy bay quân sự Cuba phát nổ trên không

Máy bay MiG-23. Ảnh: Sputnik
Máy bay MiG-23. Ảnh: Sputnik
TPO - Một máy bay quân sự của Cuba đã phát nổ trên không trung vào lúc 11 giờ trưa 26/2 (theo giờ địa phương) tại huyện Güira de Melena, tỉnh miền Tây Artemisa nước này, cách thủ đô La Habana 40km.  

Chiếc máy bay gặp nạn là loại MiG-23, cất cánh từ Căn cứ không quân San Antonio de los Baños, đã bốc cháy khi đang tiến hành diễn tập trận quân sự trên không. Phi hành đoàn gồm 2 phi công đã kịp thời nhảy dù thoát ra khỏi chiếc máy bay gặp nạn. Trang báo điện tử Artemisa của địa phương cũng cho hay những người dân xung quanh khu vực này đã thông báo về việc một chiếc máy bay bị bốc cháy và rơi xuống gần các nhà kho trên một cánh đồng thuộc khu vực mang tên Dominguillo.


Ngày 26/2, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận vào thời hạn chót 29/3 tới nếu nhận được sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Phát biểu trước các nhà lập pháp tại Quốc hội, Thủ tướng May cho biết bà vẫn mong muốn tiến trình Brexit diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời nhắc lại cam kết tiến hành một cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi tại Hạ viện vào ngày 12/3 tới.


Các nhà lãnh đạo 17 quốc gia vùng Sahel, châu Phi đã bắt đầu các cuộc thảo luận để bàn về kế hoạch trị giá 400 tỷ USD nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Được khởi động vào ngày 25/2 tại Niger, hội nghị bàn về kế hoạch chống biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2018 - 2030, nhằm mục tiêu giảm khí thải carbon và cung cấp các trợ giúp cho cuộc chiến chống sa mạc hóa, cũng như các vấn đề khác liên quan đến biến đổi khí hậu.


Ngày 26/2, một vụ đánh bom ven đường tại tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan đã khiến một cán bộ kiểm lâm thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Quả bom phát nổ vào sáng 26/2, khi nhóm cán bộ kiểm lâm, gồm 6 người, đi ngang qua hiện trường. Theo thông tin của cảnh sát, 2 quả bom tự chế được giấu trong bụi cỏ ven đường. Quả bom thứ nhất phát nổ khiến một cán bộ kiểm lâm 33 tuổi thiệt mạng, một cán bộ kiểm lâm khác bị thương nặng ở mặt và cơ thể.


Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đang đối mặt với những rạn nứt, dẫn đến khả năng nước này sẽ có thể tiến hành tổng tuyển cử sớm. Ireland là nước trong EU chịu nhiều ảnh hưởng nhất nếu như Anh rời EU mà không có thỏa thuận vào ngày 29/3 tới. Dublin lo ngại mất đi giao thương quan trọng và nếu xảy ra tình trạng biên giới cứng "mới" thì điều này thực sự gây tổn thất cho hiệp ước hòa bình "Thứ Sáu tốt lành" ký năm 1998.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/2 đã ủy thác cho Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan Du lịch Liên bang Nga từ nay đến trước ngày 31/3 chuẩn bị các đề xuất nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho du khách nước ngoài. Theo văn bản, Tổng thống Nga đã người đứng đầu các cơ quan kể trên, bao gồm các ông Sergey Lavrov, ông Vladimir Kolokoltsev, ông Alexandr Bortnikov và bà Zarina Doguzova chịu trách nhiệm phụ trách thi hành chỉ thị của ông.


Lục quân Pakistan cho biết các máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã thả 4 quả bom trong một chiến dịch vào sáng sớm 26/2, song hạ thấp tầm quan trọng của sự kiện này và cho rằng cuộc tấn công của Ấn Độ đã bị đẩy lùi. Theo Người Phát ngôn Lục quân Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor, Islamabad sẽ khiến New Delhi bất ngờ với phản ứng của mình, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao đến chính trị và quân sự.


Một tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập ở Nam Phi với nhiệm vụ theo sát các vụ truy tố và thu hồi những khoản tiền tham nhũng. Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết, tòa án sẽ xem xét các vụ việc do Đơn vị điều tra đặc biệt đưa ra. Nam Phi cũng đang đứng trước cuộc bầu cử vào ngày 8/5 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.