THẾ GIỚI 24H: Lực lượng phản kháng Taliban giành được những chiến thằng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Taliban tại Kabul vào ngày 20/8. Ảnh: New York Times.
Lực lượng Taliban tại Kabul vào ngày 20/8. Ảnh: New York Times.
TPO - Một nhóm người dân Afghanistan tự vũ trang để đánh đuổi Taliban ra khỏi 3 quận phía bắc. Đây là cuộc tấn công phản kháng Taliban đầu tiên kể từ khi Kabul thất thủ.

Trong các cuộc phỏng vấn, các chỉ huy lực lượng địa phương chống Taliban ngày 20/8 khẳng định đã tiêu diệt 30 chiến binh của nhóm này và bắt sống 20 người khác, theo Washington Post. Sau cuộc tấn công có sự giúp sức của người dân, lực lượng địa phương tiếp quản 3 quận Puli Hisar, Dih Salah, và Bano tại tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul 160 km về phía bắc. Hình ảnh trên mạng cho thấy người dân ăn mừng trong lúc quốc kỳ của Afghanistan được kéo lên trên nóc các tòa nhà chính quyền.

Taliban hôm 21/8, tuyên bố Hashmat Ghani - em trai tổng thống lưu vong của Afghanistan - Ashraf Ghani đã cam kết trung thành với nhóm Hồi giáo này. “Hashmat Ghani, em trai ông Ashraf Ghani, đã thề trung thành với Tiểu vương quốc Hồi giáo trước sự chứng kiến của Khalil al-Rahman Haqqani - thủ lĩnh của Haqqani”, trích tuyên bố của Taliban trên Twitter. Haqqani là nhóm nổi dậy du kích có liên kết với Taliban.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, EU sẽ không công nhận Taliban và không tổ chức hội đàm chính trị với nhóm vũ trang này. Bà Von der Leyen cho biết, EU sẽ tăng gói viện trợ nhân đạo 57 triệu euro mà Ủy ban châu Âu đang cam kết viện trợ trong năm 2021 cho Afghanistan. Tuy nhiên, các viện trợ này sẽ được gắn liền với vấn đề nhân quyền, sự ứng xử với những nhóm dân tộc thiểu số, cũng như tôn trọng quyền phụ nữ.

Phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ tới Kabul, để tham gia các cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Tờ Hindustan Times dẫn lời một quan chức Taliban cho biết, ông Baradar sẽ tham gia thảo luận thành lập một chính phủ toàn diện, trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân Afghanistan vẫn đang tìm cách rời khỏi đất nước.

Nhiều nước châu Âu và khu vực giáp với Afghanistan đang lo ngại nguy cơ về một thảm họa tỵ nạn mới sau khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Nam Á này. Trong khi một số quốc gia bắt đầu củng cố hàng rào ở biên giới thì một số nước khác kêu gọi những người tỵ nạn Afghanistan nếu rời bỏ đất nước thì chỉ nên sang các nước láng giềng, thay vì cố gắng đến châu Âu.

Ngày 20/8, cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ đã chính thức “bật đèn xanh” cho vắc-xin COVID-19 của nhà sản xuất Zydus Cadila, hay còn gọi là vắc-xin ZyCoV-D. Đây là vắc-xin thứ sáu, và là vắc-xin ngừa COVID-19 nội địa thứ hai được phê duyệt ở Ấn Độ. ZyCoV-D đã nhận giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) để sử dụng cho đối tượng người trưởng thành, trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên.

Tối 21/8, bất chấp số ca mắc Covid-19 tăng cao ở Alabama, cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động ủng hộ Hạ nghị sĩ Mo Brooks, người nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 và bày tỏ cảm thông với nghi phạm đe dọa đánh bom Điện Capitol, Guardian đưa tin. Trong tuyên bố hôm 21/8, ông Trump bày tỏ mong đợi một "đám đông khổng lồ với sự nhiệt tình to lớn" vì "có nhiều điều để thảo luận, chủ yếu là liên quan đến việc đưa nước Mỹ trở lại". Trước đó, truyền thông địa phương dự kiến số người tham dự tại khu vực York Farms có thể lên tới khoảng 40.000 người.“Chúng tôi coi đây là một sự kiện 'siêu lây nhiễm' tiềm năng”, tiến sĩ William Smith, giám đốc y tế của Cullman Regional, nói.

Hy Lạp mới đây đã hoàn thành việc xây dựng bước tường biên giới dài 40 km được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này. Bức tường được hoàn thành trong bối cảnh các khu vực châu Âu đang lo ngại rằng việc lực lượng Taliban tiếp quản Afghanistan có thể tạo nên một cuộc khủng hoảng người di cư như năm 2015, khi có gần một triệu người tị nạn từ Syria, Afghanistan và Iraq tìm cách vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp trước khi vào châu Âu tìm kiếm một cuộc sống mới tốt hơn.

Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 21/8 đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Quốc gia. Hãng tin Reuters cho biết, lễ nhậm chức diễn ra một ngày sau khi Quốc vương Al-Sultan Abdullah công bố quyết định bổ nhiệm ông Yaakob trở thành tân Thủ tướng. Rất nhiều quan chức lãnh đạo của Malaysia, trong đó có cựu Thủ tướng Najib Razak, đã tham dự buổi lễ.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan hôm 21/8 đã lên tiếng cáo buộc lực lượng vũ trang Armenia tấn công nhiều vị trí quân sự của họ nằm dọc biên giới hai nước. “Trong khoảng thời gian từ 18h53 tới 23h53, các đơn vị vũ trang Armenia ở các khu vực Yukhari Zaghali, Guney và Yukhari Shorzha thuộc tỉnh Basarkechar, đã sử dụng súng bắn tỉa, súng trường tấn công và súng máy bắn vào các vị trí quân đội chúng tôi đồn trú ở Yellija, Istisu, Garalar và Galakend. Ngoài ra, binh sĩ Armenia đã nã đạn vào nơi quân đội chúng tôi đóng ở làng Cagaduz thuộc quận Khojavend và ngoại vi thành phố Shusha”, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Azerbaijan nêu rõ.

MỚI - NÓNG