THẾ GIỚI 24H: Lũ lụt gây hậu quả nặng nề ở Trung Quốc vì dự báo thời tiết sai

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ sơ tán bệnh nhân tại bệnh viện bị ngập lụt sau mưa lớn tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 22/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng cứu hộ sơ tán bệnh nhân tại bệnh viện bị ngập lụt sau mưa lớn tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 22/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Thảm họa lũ lụt kinh hoàng những ngày qua tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với ít nhất 33 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ Nhân dân tệ.

Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam cho biết các chuyên gia dự báo thời tiết đã cảnh báo về những trận mưa lớn trước khi đợt lũ lụt lịch sử nhấn chìm thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh này, chỉ có điều là họ lại dự báo sai cả về địa điểm và thời điểm. Từ ngày 15/7, chính quyền tỉnh Hà Nam đã được cảnh báo về các nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo thời tiết nói rằng, trận mưa lớn nhất sẽ xảy ra vào ngày 19/7 tại Tiêu Tác, một thị trấn nằm dưới chân núi Thái Hành Sơn, với lượng mưa lên đến 500 mm. Tuy nhiên, mưa đã trút xuống Trịnh Châu vào hôm 20/7. Thành phố 12 triệu dân này đã phải hứng chịu lượng mưa hơn 200 mm chỉ trong một giờ, lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận ở đây.Đợt lũ lụt khủng khiếp lần này đã ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người trên toàn tỉnh Hà Nam và buộc 37.600 người phải sơ tán. 255 ngôi làng trong tỉnh phải đối mặt với nguy cơ cao trong trận lũ lụt tồi tệ nhất tại tỉnh này trong hơn 50 năm qua.

Ngày 23/7, Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer thông báo, chính phủ Mỹ đã mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng này, nhằm tăng cường tiêm phòng cho trẻ em và chuẩn bị cho các mũi tiêm nhắc lại nếu cần thiết. Theo một quan chức chính phủ Mỹ, 65 triệu liều vaccine trong thỏa thuận mới đạt được với Pfizer sẽ được dành cho trẻ em dưới 12 tuổi ngay sau khi các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép sử dụng vaccine cho lứa tuổi này.

Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm tới lực lượng Taliban trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Ít nhất 4 cuộc không kích đã được Mỹ tiến hành trong hai ngày 21 và 22/7 tại một số địa điểm bao gồm Kandahar, nơi đang chịu sức ép ngày càng gia tăng của Taliban. Các cuộc không kích này được thực hiện theo yêu cầu của lực lượng Afghanistan sau khi bị Taliban tấn công hoặc nhằm phá hủy các thiết bị quân sự đã bị Taliban đánh cắp.

Ngày 23/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu chở 45 người di cư chìm ngoài khơi phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phải mở một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Thông báo của bộ trên cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đang tìm kiếm con tàu sau khi nhận thông tin tàu chìm ngày 22/7 tại địa điểm cách bờ biển thành phố nghỉ mát Kas khoảng 260 km. Chưa có thông tin về quốc tịch người di cư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/7 cho rằng mọi quốc gia đều có trách nhiệm hợp tác để truy tìm nguồn gốc dẫn đến đại dịch Covid-19, theo South China Morning Post. Trước đó, WHO đã đề xuất giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, bao gồm kiểm tra phòng thí nghiệm và khu chợ ở Vũ Hán, đồng thời kêu gọi sự minh bạch từ nhà chức trách.

Ít nhất 16 người, trong đó có 6 phụ nữ và 2 trẻ em, đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ tấn công, được cho là do các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến hành, trên một tuyến đường hẻo lánh ở thị trấn Oicha, Đông Bắc CHDC Congo. Theo giới chức địa phương, trong số những người bị thương có 3 người, trong đó có 1 trẻ em, đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết những tay súng mặc trang phục giống Các Lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) - một tổ chức Hồi giáo có liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã tấn công chiếc xe khách đông người.

Trung Quốc tuyên bố sẽ áp trừng phạt 7 thực thể và cá nhân Mỹ nhằm trả đũa hành động tương tự trước đó của Washington đối với các đại diện Bắc Kinh ở đặc khu Hong Kong. Trong thông cáo phát đi ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sẽ đưa vào "danh sách đen" tên của Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump cũng như các cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của nhiều tổ chức Mỹ, bao gồm Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc, Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung, Viện Dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế, Viện Cộng hòa quốc tế, tổ chức Theo dõi nhân quyền và Hội đồng Dân chủ Hong Kong có trụ sở tại Washington.

Nhà chức trách Malaysia xác nhận, trong chiến dịch chủng ngừa Covid-19 quốc gia đã xảy ra trường hợp một người dân bị tiêm ống vắc xin rỗng. Theo Bloomberg, giới chức Malaysia tuyên bố sự cố nói trên là do "lỗi của con người".Vụ việc xảy ra ở bang miền bắc Kedah, trong đó một nữ y tá thừa nhận, do kiệt sức, cô đã tắc trách tiêm ống vắc xin rỗng cho người dân. Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Khairy Jamaluddin cho biết, nữ y tá mắc lỗi sẽ bị xử phạt.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã truy tố 9 đối tượng bị tình nghi tham gia các hoạt động săn lùng và áp giải những người Trung Quốc đào tẩu ra nước ngoài. Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), 9 đối tượng này, trong đó có một công tố viên Trung Quốc, bị cáo buộc tham gia vào chiến dịch "Săn cáo", truy tìm các công dân Trung Quốc bị truy tố đang lẩn trốn ở nước ngoài. Một nguồn tin của báo Newsweek cho hay, mục tiêu nhắm tới của 9 đối tượng là một cặp vợ chồng Trung Quốc mới trở thành công dân Mỹ. Người chồng bị Trung Quốc cáo buộc các tội danh "nhận hối lộ, lạm quyền và tham nhũng", với mức án tối đa có thể là tử hình. Người vợ cũng bị cáo buộc nhận hối lộ, có thể chịu án tù chung thân.

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua việc gieo trồng thương mại “gạo vàng” biến đổi gien được các chuyên gia hy vọng có thể góp phần cứu nhiều mạng sống ở những quốc gia đang phát triển. Giống gạo biến đổi gien này chứa nhiều vitamin A và beta-caroten. Các quan chức Philippines ngày 23/7 xác nhận đây là giống gạo biến đổi gien đầu tiên được thông qua dành cho nhân giống thương mại tại Nam và Đông Nam Á.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 478.304 trường hợp mắc COVID-19 và 6.522 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 193,8 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,15 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 193.855.636 ca, trong đó có 4.157.548 người tử vong.

Ngày 23/7, giới chức Ấn Độ cho biết đã có ít nhất 67 người thiệt mạng ở bang miền Tây Maharashtra đợt mưa to gây sạt lở đất và lũ lụt tại nhiều khu vực thuộc bang trên. Theo chính quyền bang Maharashtra, đất sạt lở đã vùi chết 36 người tại ngôi làng Taliye, cách thủ phủ Mumbai 180 km, trong khi 4 người khác tử vong do sập nhà. Các tai nạn tương tự cũng xảy ra tại nhiều địa phương khác ở bang trên, khiến 27 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG