THẾ GIỚI 24H: Lo sợ dịch Covid-19, Iran phóng thích 54.000 tù nhân

Iran hiện là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters
Iran hiện là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Theo CNN ngày 4/3 đưa tin, giới chức Iran đã cho phép khoảng 54.000 tù nhân nộp tiền bảo lãnh để rời nhà tù nhằm tránh dịch Covid-19 lây lan.

Ngoài đóng tiền bảo lãnh, tù nhân còn phải trải qua đợt kiểm tra sức khỏe để xem có bị nhiễm Covid-19 không. Toàn bộ hoạt động kiểm tra này sẽ do Bộ Y tế Iran đảm trách. Các tù nhân nằm trong diện được phóng thích phải có án dưới 5 năm và không phạm các tội nghiêm trọng. Iran hiện đang có những hành động tích cực sau khi nước này đã có hơn 2.300 ca nhiễm bệnh và gần 80 trường hợp tử vong. Với con số thống kê hiện tại Iran là ổ dịch đứng thứ 3 nhưng có tỷ lệ người nhiễm tử vong cao nhất thế giới.


Số liệu chính thức tính đến 18h giờ địa phương ngày 4/3 cho thấy trong ngày có đến 28 nạn nhân thiệt mạng vì virus Sars-CoV-2 tại Italia. Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một ngày từ khi dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên 107 người. Số ca nhiễm mới cũng tiếp tục tăng cao, thêm hơn 300 ca và hiện ở mức 3.089 ca nhiễm. Sau khi đã đóng cửa trường học tại các vùng dịch, chính phủ Italia quyết định áp dụng biện pháp này với mọi trường học ở mọi cấp bậc trên toàn quốc đến ít nhất là ngày 15/03. Các sự kiện thể thao hiện chưa bị hoãn nhưng sẽ phải diễn ra mà không có khán giả.


Thủ tướng Hungaria Viktor Orban ngày 4/3 cho biết đã có khoảng 130.000 người di cư vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp ở khu vực Balkan. Theo yêu cầu của Hy Lạp, Cơ quan giám sát biên giới châu Âu-Frontex sẵn sàng triển khai lực lượng phản ứng nhanh tại biên giới bao gồm một tàu thủy, hai tàu tuần tra, hai trực thăng và một phi cơ. 100 lính biên phòng châu Âu cũng được triển khai bổ sung bên cạnh 530 binh sỹ đã hiện diện trước đó.


Ngày 4/3, ở tỉnh phía Bắc Kunduz, 12 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi Taliban tấn công một căn cứ quân đội ở Bagh-e-Sherkat, ngoại ô phía Bắc Kunduz, thủ phủ tỉnh. Trong một vụ tấn công khác, 4 thành viên lực lượng cảnh sát địa phương Afhganistan và 3 phiến quân Taliban đã thiệt mạng sau khi Taliban tấn công các chốt kiểm soát an ninh ở khu vực Tapa-e-Muarch phía Đông thành phố. Các vụ tấn công ở Kunduz do nhóm Sara Keta (Đơn vị đỏ) thuộc Taliban thực hiện.


Cảnh sát Anh hôm 4/3 cho biết họ đã buộc tội một nghi phạm khác trong cuộc điều tra 39 người Việt tử vong trong xe tải gần London hồi năm ngoái. Người bị buộc tội là Alexandru-Ovidiu Hanga, 27 tuổi, bị buộc tội vi phạm nhập cư và sẽ trình diện sau đó tại tòa Basildon, phía đông London. Theo Reuters, các thám tử cũng cho biết họ muốn nói chuyện với các công dân Việt Nam khác đã tới Anh bất hợp pháp thông qua những tuyến đường tương tự qua cảng Purfleet.


Ngày 4/3, một người phát ngôn quân đội Philippines cho biết nước này và Mỹ vẫn tổ chức tập trận quân sự chung vào tháng 5 tới, dù phía Manila vừa gửi thông báo chính thức tới Washington về quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA). Chuẩn tướng Edgard Arevalo cho biết một số binh lính Mỹ sẽ tới Philippines vào tháng 4 tới để tham gia các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Balikatan thường niên (Vai kề vai). Phía Washington sẽ cử một nhóm binh lính tiền trạm đến Philippines từ tháng 4 để chuẩn bị các thiết bị và vật tư y tế cần thiết, sẵn sàng phục vụ binh lính Mỹ tới tham gia các hoạt động tập trận trong tháng 5.


Ngày 4/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cam kết sẽ bổ sung 170 triệu euro (gần 190 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho Syria. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Josep Borrell nói: "Chúng tôi đã thông báo viện trợ nhân đạo bổ sung 170 triệu euro nhằm tiếp tục hỗ  trợ những đối tượng bị tổn thương nhất tại Syria, trong đó 60 triệu euro sẽ được dùng để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Đông Bắc nước này"


Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu thị trưởng New York, hôm 4/3 đã khép lại chiến dịch tranh cử và dành sự ủng hộ cho cựu phó tổng thống Joe Biden. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Biden lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc bầu cử Siêu Thứ ba vào ngày 3/3, ngày bỏ phiếu có quy mô đến 14 bang và 1 vùng lãnh thổ để quyết định 1.344 ghế đại biểu cho Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.