THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước Nam Á mở lại hoàn toàn trường học

0:00 / 0:00
0:00
Hàng trăm triệu trẻ em tại Nam Á bị thiệt thòi khi trường học đóng cửa do COVID-19. (Nguồn: UNICEF)
Hàng trăm triệu trẻ em tại Nam Á bị thiệt thòi khi trường học đóng cửa do COVID-19. (Nguồn: UNICEF)
TPO - Ngày 9/12, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) kêu gọi các quốc gia Nam Á nên cho phép các trường học mở cửa trở lại hoàn toàn để trên 400 triệu trẻ em không bị gián đoạn học tập.

Theo báo cáo của UNICEF, các trường học ở Bangladesh đã đóng cửa trong gần 18 tháng, trong khi các trường học ở các nước Nam Á khác đóng cửa trung bình 31,5 tuần trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 8 năm nay. Báo cáo của UNICEF kêu gọi các chính phủ ở các nước Nam Á nối lại việc dạy học trực tiếp một cách an toàn và đảm bảo các học sinh có thể bắt kịp, cũng như cải thiện khả năng kết nối. Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), các trường học ở Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Afghanistan hiện mới chỉ mở cửa một phần, trong khi các trường học ở Pakistan và Sri Lanka đã mở cửa trở lại hoàn toàn.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 579.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.600 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 268,6 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu ca tử vong. Xét về tổng ca mắc từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất, với trên 50,5 triệu ca mắc và trên 814.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 34,6 triệu ca mắc và Brazil với trên 22,1 triệu ca mắc.


Trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện ở nhiều quốc gia, ông Takaji Wakita, Viện trưởng Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIID) Nhật Bản, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của biến thể Omicron. Ông cho biết biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn bất cứ biến thể nào khác của virus SARS-CoV-2. Trong giai đoạn đầu bùng phát biến thể Omicron ở Nam Phi, hệ số lây nhiễm của biến thể này cao gấp 4,2 lần so với hệ số lây nhiễm của biến thể Delta.


Ngày 8/12, Cục Quản lý Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) thông báo đã cấp phép sử dụng thuốc kháng thể của công ty công nghệ sinh học Brii Biosciences trong điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được “bật đèn xanh” tại nước này. Theo đó, liệu pháp “cocktail kháng thể” gồm các kháng thể đơn dòng BRII-196 và BRII-198 của công ty Brii Biosciences đã được phê duyệt để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ hoặc trung bình nhưng có nguy cơ cao dẫn đến nhập viện hoặc tử vong. Thuốc này có thể sử dụng ở cả người lớn và thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi.


WHO cảnh báo tình trạng nước giàu tích trữ vắc xin. WHO ngày 9/12 kêu gọi các nước giàu không tích trữ vắc xin để tiêm mũi tăng cường trước lo ngại về Omicron, vì việc này có thể đe dọa nguồn cung ở những nơi đang có tỷ lệ chủng ngừa thấp.


Binh lính Myanmar bị tố thiêu sống 11 dân làng. Người dân và truyền thông địa phương nói rằng binh lính Myanmar đã vây bắt, giết chết 11 người rồi phóng hỏa một ngôi làng ở vùng Tây Bắc nước này. Các bức ảnh và một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8/12 đã ghi lại cảnh nhiều xác chết cháy đen ở làng Don Taw (vùng Sagaing), Myanmar. Các nguồn tin nói đoạn video được quay ngay sau khi nhiều người bị bắn và thiêu xác, một số vẫn còn sống khi ngọn lửa bén lên, theo Guardian. Thông tin về vụ việc vẫn chưa được xác minh.


Hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran cho biết một đường ống dẫn khí ngưng tụ dài 25,4m tại cơ sở lọc dầu Parsian, Tây Nam Iran, đã phát nổ ngày 9/12. Hiện chưa có thông báo về thương vong. Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai. Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra sau khi một chiếc máy xúc húc phải đường ống này.


Ấn Độ dừng các chuyến bay quốc tế tới năm 2022. Trong bối cảnh biến thể virus mới Omicron tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, Ấn Độ ngày 9/12 đã quyết định tạm dừng đón các chuyến bay quốc tế cho tới năm sau. Theo thông báo của Văn phòng Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đến và đi từ Ấn Độ sẽ được tạm dừng khai thác cho đến tháng 2/2022.

MỚI - NÓNG