THẾ GIỚI 24H: Lần đầu tiên tất cả 50 bang của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa

Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe tại một điểm lưu động tại Wyoming. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe tại một điểm lưu động tại Wyoming. Ảnh: AP.
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington D.C đã được đặt dưới tình trạng thảm họa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Theo Guardian, Wyoming hôm 11/4 đã trở thành bang thứ 50, và là bang cuối cùng của Mỹ, ban bố tình trạng thảm họa sau khi được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên toàn bộ 50 bang của Mỹ cùng thủ đô Washington D.C được đặt dưới tình trạng thảm họa cùng lúc. Bên cạnh đó, các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như quần đảo Bắc Mariana, Guam, Puerto Rico cũng đã ban bố tình trạng thảm họa. Mỹ tiếp tục là quốc gia có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất thế giới với 529.154 ca mắc bệnh và 20.460 ca tử vong. Mỹ cũng là nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận tới trên 2.300 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ và đã vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong nhiều nhất. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền thành phố New York của Mỹ đã quyết định cho học sinh nghỉ học hết năm học năm nay.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 12/4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.773.112 người mắc bệnh và 108.471 người tử vong. Cũng theo trang này, tính tới hết ngày 11/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gần 18.000 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 693 ca tử vong.


Bộ Y tế Malaysia ngày 11/4 đã ghi nhận thêm 184 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.530 người. Malaysia trở thành nước có số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Số liệu mới nhất cho thấy, Malaysia có thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi bùng phát dịch bệnh này lên thành 73 người. Theo bộ trên, 44% số ca nhiễm ở nước này đã hồi phục.


Sau quá trình tập trận ngoài khơi Syria và trở về quân cảng Sevastopol, 400 thủy thủ trên hai tàu hộ vệ Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov của hải quân Nga sẽ thực hiện cách ly 14 ngày trước khi cập bờ. Hai tàu Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov đã tiến hành đợt tập trận của hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải. Đợt tập trận có sự tham gia của một vài chiến hạm và máy bay Nga được triển khai quanh căn cứ không quân Hmeymim thuộc tỉnh Latakia của Syria và đã kết thúc vào ngày 8/4. Tiếp đó, ngày 11 – 12/4, hai tàu chiến này cũng sẽ tiến hành thêm các cuộc diễn tập trên hành trình trở về quân cảng Sevastopol.


Ngày 11/4, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Pakistan và Ấn Độ tại Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir. Theo cánh truyền thông chính thức của quân đội Pakistan, lực lượng Ấn Độ đã cố tình tấn công khu vực biên giới bằng súng cối và pháo khiến 4 người bị thương. Quân đội Pakistan sau đó đã nổ súng đáp trả. Truyền thông địa phương đưa tin giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực.


Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin về Mohammad al-Kawtharani, một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah tại Iraq. Năm 2013, Mỹ xem ông Kawtharani là nhân vật khủng bố toàn cầu, cáo buộc người này tài trợ cho các nhóm vũ trang ở Iraq và hỗ trợ đưa chiến binh Iraq đến Syria để giúp Tổng thống Bashar al-Assad chống phe nổi dậy.


Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh ngừng kế hoạch mua sắm vũ khí của các lực lượng vũ trang nước này, kể cả kế hoạch mua tàu ngầm thứ 2 và thứ 3 của hải quân, cũng như kế hoạch của không quân nâng cấp phi đội máy bay và mua máy bay huấn luyện mới. Đây có thể là một trong những biện pháp nhằm cắt giảm 10% ngân sách quân sự để tập trung tài chính hỗ trợ cho những nỗ lực của chính phủ trong việc đối phó với đại dịch COVID-19.


Nhà chức trách Nga ngày 11/4 cho biết một tù nhân đã thiệt mạng sau cuộc bạo loạn dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà tù ở Đông Siberia trong bối cảnh cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi đó, các hãng tin độc lập cho hay khoảng 300 tù nhân bị thương trong vụ bạo loạn tại nhà tù số 15 ở vùng Angarsk thuộc tỉnh Irkutsk. Phát ngôn viên Cơ quan Thi hành án Liên bang tỉnh Irkutsk cho biết sự vụ khởi phát khi một tù nhân tấn công nhân viên nhà tù. Hiện tình hình đã được kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.