THẾ GIỚI 24H: Khủng bố đẫm máu ngày Quốc khánh Pháp

THẾ GIỚI 24H: Khủng bố đẫm máu ngày Quốc khánh Pháp
TPO - Một chiếc xe tải đã đâm điên cuồng vào đám đông người dân đang xem pháo hoa kỉ niệm ngày Quốc khánh ở Promenade des Anglais, Nice, Pháp tối 14/7. Vụ việc khiến hơn 80 người thiệt mạng, 100 người khác bị thương.

Khoảng 23h20 phút đêm 14/7, một xe tải đã lao vào đám đông đang đứng xem pháo hoa chào mừng Ngày Quốc khánh trên Đại lộ “La Promenade des Anglais” ở trung tâm thành phố Nice. Vụ việc đã gây ra một cảnh tượng hoảng loạn khiến mọi người tháo chạy. Cảnh sát đã yêu cầu người dân trở về nhà và tránh xa cửa sổ. Ngay lập tức, một vành đai an ninh đã được thiết lập xung quanh quảng trường Massena, tại trung tâm thành phố. (XEM CHI TIẾT)


Nhà Trắng ngày 14/7 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp khiến ít nhất hơn 80 người thiệt mạng. "Tổng thống đã được thông báo về tình hình tại Nice, Pháp, đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia sẽ tiếp tục cập nhật thông tin", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price cho biết. Tin từ London cho hay, Tân Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã được thông báo về vụ việc.


ASEAN đã cân nhắc việc lên tiếng về phán quyết của Tòa Trọng tài xung quanh vụ kiện “đường 9 đoạn” của Philippines đối với Trung Quốc, nhưng đã không tìm được quan điểm chung. Trong khi đó, Mỹ lặng lẽ vận động các nước liên quan, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo sẽ cử cựu Tổng thống Fidel Ramos tới Trung Quốc để đàm phán sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) hôm 12/7 ra phán quyết phản đối những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết khu vực Biển Đông. Tổng thống Duterte cho biết sẽ đề nghị ông Ramos "tới Trung Quốc để khởi động đàm phán" với Bắc Kinh sau khi PCA ra phán quyết trên. Tuy nhiên, ông Duterte không thông báo cụ thể thời gian diễn ra hoạt động này.


Việc Trung Quốc không công nhận quyền tài phán của PCA, Giáo sư Grigory Lokshin, nhà Việt Nam học thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga cho rằng, phán quyết được thông qua trong sự vắng mặt của các đại diện Trung Quốc và điều này không đi ngược với điều lệ của PCA. Văn kiện của toà án quốc tế đã được thông qua và phán quyết phải được thực hiện. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga hai ngày. Đây là chuyến thăm Nga lần thứ hai của Ngoại trưởng Kerry trong năm nay. Điện Kremlin cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Nga lần này, Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov để thảo luận tình hình tại Syria, giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và Nagorny Karabakh, cũng như những vấn đề trong quan hệ song phương. 


Kết quả cuộc điều tra của New York Times/CBS News công bố ngày 14/7 cho biết tỷ lệ ủng hộ của cử tri đăng ký đi bầu cử dành cả hai ứng cử viên là bằng nhau, ở mức 40%. 

THẾ GIỚI 24H: Khủng bố đẫm máu ngày Quốc khánh Pháp ảnh 1

Trong cuộc điều tra hồi tháng trước, bà Clinton dẫn trước đối thủ Trump 6 điểm, với tỷ lệ 43% và 37%.


Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ thúc đẩy nỗ lực nối lại cuộc hòa đàm về Syria mà ông hy vọng có thể diễn ra vào tháng tới. Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Mistura cho biết cuộc đàm phán được đặt mục tiêu diễn ra trong tháng 8 tới. Ông nhấn mạnh: "Đàm phán...đồng nghĩa với sự khởi đầu đáng tin cậy cho một lộ trình hướng tới chuyển giao chính trị, vì vậy họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng."


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố đoạn video trên kênh Aamaq ngày 14/7 cho thấy mảnh vỡ của máy bay đang bốc cháy cùng thi thể của phi công bị treo trên một vật thể giống như cây cột.

 
THẾ GIỚI 24H: Khủng bố đẫm máu ngày Quốc khánh Pháp ảnh 2

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cũng đưa tin IS đã bắn hạ một máy bay ở gần sân bay quân sự Deir el-Zour - nơi quân Chính phủ Syria đang kiểm soát. Tổ chức này còn cho biết IS sau đó "đã đóng đinh" thi thể của phi công lên cây thập ác.


Sáu máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện chuyến bay dài từ căn cứ không quân trong nước đến Syria và thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở của IS. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân quân nước này đã tăng cường tấn công vào các cơ sở vũ trang của tổ chức khủng bố quốc tế trong khu vực thành phố Palmyra. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.