THẾ GIỚI 24H: Israel tấn công quy mô lớn ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chiến cơ của Israel đã ném bom xuống Dải Gaza, sau khi hàng chục tên lửa được phóng từ miền Nam Lebanon vào Israel.

Theo hãng tin RT, các máy bay quân sự của Israel đã ném bom xuống Dải Gaza vào đầu giờ sáng nay (7/4), sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc nhóm Hamas của Palestine phóng hàng chục tên lửa từ lãnh thổ Lebanon vào nước này. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter vào lúc 0h21 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay họ “đang tấn công ở Dải Gaza”, và hứa sẽ sớm cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các phương tiện truyền thông của Palestine đưa tin, hệ thống phòng không của phong trào Hồi giáo Hamas đã được kích hoạt. Cho đến nay chưa có báo cáo thương vong. Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nhiều vụ nổ thắp sáng cả màn đêm ở Dải Gaza. Hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng Israel đã đổ lỗi cho Hamas. Truyền thông Israel gọi cuộc tấn công là hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ năm 2006.


Thủ tướng Israel họp khẩn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn với những người đứng đầu lực lượng an ninh sau khi tổng cộng hơn 30 quả rocket đã được phóng trong cuộc tấn công. Ít nhất 5 tên lửa đã tránh được hệ thống phòng không, gây thiệt hại và thương tích cho những người trên mặt đất. Cho đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên. Quân đội Lebanon và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cũng chưa đưa ra tuyên bố nào.


Phát hiện vật thể bay lạ gần nhà máy hạt nhân của Nga. Truyền thông Nga ngày 5/4 đưa tin tín hiệu cảnh báo đã vang lên xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Leningrad ở thị trấn Sosnovy Bor vì sự xuất hiện một vật thể bay chưa xác định. Khi bị phát hiện, vật thể này đang di chuyển với tốc độ khoảng 200 km/h ở độ cao xấp xỉ 10 km. Tờ báo điện tử Lenta.ru cho biết cảnh báo trên đã kích hoạt "tình trạng phản ứng đặc biệt" của lực lượng an ninh Nga.


Tổng thống Biden lần thứ hai dùng quyền phủ quyết. Tổng thống Joe Biden ngày 6/4 đã sử dụng quyền phủ quyết (veto) lần thứ hai trong nhiệm kỳ để bác bỏ nghị quyết của Quốc hội Mỹ đi ngược với chính sách của chính phủ về nguồn nước.


Azerbaijan trục xuất 4 nhà ngoại giao Iran vì hành động khiêu khích. Bộ Ngoại giao Azerbaijan ngày 6/4 tuyên bố 4 nhà ngoại giao Iran “không được hoan nghênh” và họ có 48 giờ để rời khỏi quốc gia Trung Á này. Bộ Ngoại giao Azerbaijan cùng ngày ra thông báo cho biết đã triệu Đại sứ Iran tại Baku tới để bày tỏ “rất không hài lòng với các hành động khiêu khích mới đây của Tehran liên quan đến Azerbaijan."


WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/4 cho biết, dự kiến Tổ chức Y tế Thế giới sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào một thời điểm trong năm nay, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc tiếp tục coi Covid-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế trong hơn 3 năm qua.


Nhật Bản xác nhận rơi trực thăng quân sự chở 10 người. Reuters dẫn lời tướng Yasunori Morishita, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF), cho biết chiếc trực thăng vận chuyển quân đội UH-60JA biến mất khỏi màn hình radar khi đang ngoài khơi hòn đảo Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Tây Nam Nhật Bản. Sự cố xảy ra lúc 15 giờ 56 phút ngày 6/4 (giờ địa phương). Trực thăng khi đó chở 10 nhân viên quân sự, bao gồm chỉ huy Sư đoàn 8 của GSDF. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trực thăng rời căn cứ ở Miyakojima lúc 15 giờ 46 phút và dự kiến quay lại lúc 17 giờ 5 phút cùng ngày.


Ấn Độ trục xuất nhà báo Trung Quốc. Trang Bloomberg đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/4 cáo buộc Ấn Độ trục xuất nhà báo hãng tin Tân Hoa Xã. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, Ấn Độ đã yêu cầu các nhà báo Tân Hoa Xã rời khỏi nước này trước cuối tháng 3. Bloomberg dẫn lời một số quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ giấu tên khẳng định nước này không phân biệt đối xử nhà báo Trung Quốc.


Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine. Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Bryansk cho biết.


FBI đột kích nhầm phòng khách sạn, bắt sai người. Các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và nhóm đặc nhiệm Lục quân Mỹ đã đột kích nhầm phòng khách sạn trong một buổi huấn luyện, khiến một phi công bị bắt oan. Theo thông cáo của FBI được CNN công bố hôm 5/4, sự cố xảy ra vào lúc 22h hôm 4/4 tại khách sạn Revere, Boston.

MỚI - NÓNG