THẾ GIỚI 24H: Iran coi quân đội Mỹ tại Tây Á là một tổ chức khủng bố

THẾ GIỚI 24H: Iran coi quân đội Mỹ tại Tây Á là một tổ chức khủng bố
TPO - Vào đêm 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã liệt kê quân đội Mỹ và các lực lượng của Mỹ ở khu vực Tây Á nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Iran. 

Hãng thông tấn nhà nước của Iran IRNA ngày 8/4 cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã coi Chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và tuyên bố Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Iran coi Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cùng tất cả các lực lượng liên quan của Mỹ là khủng bố. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã ra thông cáo lên án mạnh mẽ hành động bất hợp pháp và nguy hiểm của Mỹ khi liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran danh sách các tổ chức khủng bố.


Nhà chức trách Libya đã đóng cửa sân bay Matiga - sân bay duy nhất còn hoạt động tại thủ đô Tripoli, sau khi một máy bay chiến đấu đã tấn công sân bay này ngày 8/4. Hiện, chưa có thông tin về thương vong. Sân bay Matiga nằm ở khu vực ngoại ô phía Đông Tripoli.


Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn cấm vận thêm một năm đối với Iran, tới ngày 13/4/2020 do “những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền”, theo Europa. Quyết định đã được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 8/4, thông báo đăng trên website chính thức của liên minh nêu rõ. Các biện pháp cấm vận được áp dụng cụ thể với 82 cá nhân, đặc biệt là các thành viên của Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Hồi giao (IRGC) và một đơn vị cảnh sát Iran chuyên trách về tội phạm mạng.


Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu về Brexit tại Brussels vào ngày 10/4, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có chuyến đi trong ngày 9/4 đến Đức và Pháp tìm kiếm sự ủng hộ từ lãnh đạo các quốc gia này. Mục đích chính của chuyến đi của bà May là thuyết phục hai cường quốc hàng đầu EU ủng hộ đề nghị mới đây của bà May về việc tạm hoãn Brexit đến ngày 30/6/2019, thay vì cột mốc 12/4, nhằm có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp thoát khỏi thế bế tắc toàn diện hiện nay về Brexit.


Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, tại cuộc hội đàm ông đã thảo luận với Tổng thống Erdogan tình hình hợp tác song phương trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, trong đó có việc thực hiện hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400, cũng như một số dự án hiện tại và có triển vọng trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.


Ngày 8/4 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva và Ankara đang cùng nỗ lực bình thường hóa tình hình tại Syria, trong đó có việc thành lập Ủy ban Hiến pháp. Phát biểu tại phiên họp lần thứ 8 Hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống V. Putin khẳng định: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là các nước đồng bảo trợ cho tiến trình Astana, sẽ tiếp tục các nỗ lực chung mạnh mẽ nhằm bình thường hóa lâu dài tình hình tại Syria. Trong bối cảnh tiến trình chính trị bên trong Syria được thúc đẩy, chúng tôi đang phối hợp hành động với nhau, trong đó có việc sớm thành lập Ủy ban Hiến pháp.”


Truyền thông Na Uy đưa tin, Chính phủ Nga vừa thông báo về kế hoạch thử tên lửa từ tàu chiến tại Biển Na Uy trong tuần này. Theo tờ báo VG, vụ thử này sẽ diễn ra ngoài khơi đảo Andoya trên Biển Na Uy trong thời gian từ  ngày 11 - 14/4.


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini đã kêu gọi Tư lệnh các lực lượng miền Đông Libya Khalifa Haftar ngừng chiến dịch tấn công Tripoli và quay trở lại các cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ. Phát biểu sau các cuộc đối thoại với Ngoại trưởng các nước EU tại Luxembourg, bà Mogherini nhấn mạnh: “Tôi kiên quyết yêu cầu các nhà lãnh đạo Libya và đặc biệt là ông Haftar ngừng tất cả các hoạt động quân sự trong lúc này và quay trở lại bàn đàm phán do LHQ bảo trợ”.

MỚI - NÓNG