THẾ GIỚI 24H: Iran bất ngờ đóng cửa khẩn cấp nhà máy hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ảnh: Reuters
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ảnh: Reuters
TPO - Truyền hình quốc gia Iran đưa tin, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này vừa phải đóng cửa khẩn cấp lần đầu tiên trong 10 năm hoạt động.

Ông Rakhshanimehr, một quan chức thuộc công ty điện quốc gia Iran cho biết, nhà máy Bushehr bắt đầu bị đóng cửa từ ngày 19/6 để "đại tu kỹ thuật" và quá trình dự kiến sẽ kéo dài trong 3 - 4 ngày. Đại diện công ty quản lý khuyến nghị công chúng về khả năng sẽ bị cắt điện trong thời gian này. Hồi tháng 3, Mahmoud Jafari, một quan chức hạt nhân Iran từng cảnh báo, nhà máy Bushehr có nguy cơ phải đóng cửa vì các lệnh trừng phạt của Mỹ gây khó khăn cho cơ sở tiếp cận các nguồn cung cấp linh kiện và thiết bị.


Từ ngày 1-19/6, Đội đặc nhiệm giám sát hoạt động Malaysia đã kiểm tra 510 nhà máy, trong đó 113 nhà máy bị yêu cầu đóng cửa vì vi phạm Trình tự Vận hành tiêu chuẩn (SOP). Trong giai đoạn thực thi lệnh phong tỏa toàn diện từ 1/6 tới nay, Chính phủ Malaysia đã triển khai chiến dịch giám sát hoạt động nhằm bảo đảm các nhà máy và cơ sở thương mại tuân thủ nghiêm chỉnh SOP. Bất cứ ai bị phát hiện vi phạm SOP đều bị nghiêm trị. Đối với cá nhân, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 852 người vi phạm SOP, bao gồm 821 người bị phạt và 31 người bị giữ lại để điều tra thêm.


Các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar - chỉ huy quân đội miền Đông Libya ngày 20/6 thông báo đã đóng cửa biên giới với Algeria. Động thái này được đưa ra sau khi Tướng Haftar triển khai một lực lượng lớn tới khu vực miền Nam cho thấy ông này vẫn tiếp tục đóng một vai trò trong cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này bất chấp các nỗ lực thống nhất đất nước. Lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) của Tướng Haftar hồi tuần trước đã triển khai binh sỹ tới thành phố Sebha ở miền Nam, sau đó tới cửa khẩu biên giới với Algeria vào ngày 19/6.


Các phương tiện truyền thông địa phương ngày 20/6 cho hay, 18 người đã thiệt mạng khi các tay súng đi trên các xe ô tô thể thao tấn công bất ngờ tại các khu vực khác nhau của thành phố Reynosa, Mexico, sát biên giới với Mỹ. Vụ tấn công bắt đầu vào đầu giờ chiều 19/6 tại một số khu vực lân cận ở phía Đông Reynosa, theo cơ quan điều phối lực lượng an ninh của bang Tamaulipas. Bước đầu chưa xác định được danh tính của các nạn nhân cũng như động cơ của những kẻ tấn công.


Công tố viên Tòa án Phnom Penh ngày 20/6 kết án vắng mặt nhà môi trường Alejandro Gonzalez Davidson và ba đồng sự với tội danh "âm mưu chống phá" và xúc phạm nhà vua".Các quan chức tại Tòa án Phnom Penh nói rằng việc xúc phạm nhà vua là một hành động vô đạo đức và không thể dung thứ, bởi nhà vua là "vị thần" cao nhất của nhân dân Campuchia.


Ngày 20/6, gần 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử cấp vùng và cấp tỉnh. Đây là cuộc bầu cử cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Tuy nhiên, có đến hơn 67% cử tri đã không đi bỏ phiếu. Kết quả sơ bộ các cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc cho thấy, các chính đảng truyền thống vẫn nắm ưu thế. Trong đó, Đảng Những người Cộng hòa (LR) và các đảng thuộc cánh hữu dành được tổng cộng 29,3% phiếu bầu, các đảng cánh tả nhận được tổng cộng 34.3% số phiếu, trong đó riêng Đảng Xã hội (PS) giành được 16,5%, Đảng Châu âu Sinh thái (EELV) nhận được 13,2%.


Ngày 20/6, Trung Quốc thông báo hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19, cột mốc quan trọng trong quá trình hướng tới miễn dịch cộng đồng ở nước này. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm được hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19. Con số này gấp khoảng 3 lần ở Mỹ và chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu.


Quân đội Iraq cho biết ít nhất một tên lửa Katyusha đã rơi gần nơi đóng quân của lực lượng Mỹ ở miền Bắc Iraq vào ngày 20/6. Quân đội Iraq cho biết tên lửa rơi gần căn cứ không quân Ain Al Asad ở phía tây tỉnh Anbar nhưng không phát nổ. Cũng theo nguồn tin trên, hiện chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào từ vụ rơi tên lửa. Một quan chức an ninh Iraq cho biết hàng rào bao quanh căn cứ quân sự Ain Al Asad bị hư hại nhẹ.


Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội Myanmar đã lên đường tới Nga để dự một hội nghị an ninh, đánh dấu chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ sau chính biến đầu tháng 2. Đài truyền quốc gia MRTV của Myanmar đưa tin, Thống tướng Min Aung Hlaing đã rời thủ đô Naypyidaw hôm 20/6 trên một chuyến bay đặc biệt đến Nga để tham dự Hội nghị an ninh quốc tế Moscow, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Hiện chưa rõ ông Min Aung Hlaing sẽ lưu lại Nga trong bao lâu.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 285.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 179 triệu ca, trong đó trên 3,88 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (53.009 ca), Brazil (44.178 ca) và Colombia (27.818 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới cũng là Ấn Độ (1.113 ca), Brazil (957 ca) và Colombia (599 ca). Như vậy, số ca mắc và tử vong mới ở Ấn Độ vẫn cao nhất thế giới dù đang có xu hướng giảm dần so với trước.

MỚI - NÓNG