THẾ GIỚI 24H: Hơn 4.000 binh sĩ thuộc 12 quốc gia tập trận ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo các quan chức Indonesia, hơn 4.000 quân nhân thuộc 12 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Indonesia và Mỹ vào tháng tới.

Cuộc tập trận có tên "Lá chắn Siêu Garuda" sẽ được tổ chức trên các đảo chính của Indonesia gồm Sumatra và Kalimantan từ ngày 1-14/8 tới, có sự tham gia của các nước như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Tướng Andika Perkasa - Tư lệnh quân đội Indonesia cho hay, nước này sẽ cử 2.000 binh sỹ, trong khi Mỹ sẽ đưa hơn 1.100 quân tới tham gia tập trận.


Ukraine tuyên bố phá hủy 50 kho đạn của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, các lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Himars do Mỹ cung cấp đã phá hủy 50 kho đạn của Nga. Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 25/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết: “Điều này cắt đứt dây chuyền hậu cần của Nga và làm mất khả năng tiến hành chiến đấu tích cực và pháo kích hạng nặng vào các lực lượng vũ trang của chúng tôi”.


Xe chở phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo bị xe cảnh sát đâm. Ngày 25/7, xe chở bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị một chiếc xe cảnh sát hộ tống đâm từ phía sau. (XEM CHI TIẾT...)


Sri Lanka mở lại trường học sau 1 tháng đóng cửa do thiếu nhiên liệu. Sri Lanka ngày 25/7 đã mở lại các trường học khu vực tư cũng như khu vực công đã bị đóng cửa gần 1 tháng qua do thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần vào các ngày thứ Hai, Ba và Năm. Học sinh sẽ học trực tuyến trong 2 ngày còn lại trong tuần học. Bộ Giáo dục Sri Lanka đã quyết định kéo dài học kỳ một cho đến ngày 7/9.


Trực thăng Mỹ diễn tập bắn đạn thật tại Hàn Quốc. Theo Reuters, các trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ hoạt động tại Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, với rocket và pháo, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Cuộc tập trận, dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 1/9.


Ấn Độ triển khai tổ hợp S-400 thứ hai tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 thứ hai đặt mua của Nga, tới khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc. Hệ thống vũ khí tiên tiến này sẽ có thể vận hành trong vòng 2- 3 tháng tới, sẽ giúp Ấn Độ cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và tiêu diệt các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa và máy bay không người lái ở tầm xa.


Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Halahan đã đảm nhiệm vị trí chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt kể từ tháng 8/2020.


Ba người thiệt mạng trong một loạt vụ xả súng tại Canada. Cảnh sát cho biết 3 người, bao gồm cả tay súng bị tình nghi, đã thiệt mạng trong 1 loạt vụ xả súng vào sáng 25/7 (giờ địa phương) tại tỉnh British Columbia của Canada. Cảnh sát ở Langley đã nhận được báo cáo về các vụ nổ súng với 1 số nạn nhân ở các địa điểm khác nhau, và yêu cầu người dân tránh xa 1 số khu vực, bao gồm bãi đậu xe của một sòng bạc và bến xe buýt.


Các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 cây cầu ở Kherson, nhằm cắt đứt chuỗi hậu cần của Nga ở các khu vực Nga đang kiểm soát. Theo ông Dmytro Butriy, quan chức Ukraine, hiện là người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kherson cho biết, quân đội Ukraine đã “làm việc rất chính xác, nhằm vào các nhà kho và nơi tập trung nhân lực, nhắm mục tiêu hiệu quả vào các chuỗi hậu cần của đối phương”.


Kiev nhận lô vũ khí hạng nặng thứ 2 từ Đức. Sau thời gian bế tắc và tranh cãi trong việc giao pháo tự hành Gepard của Đức cho Ukraine, ngày 25/7, Kiev đã nhận được 3 khẩu pháo đầu tiên cùng hàng chục nghìn đạn pháo. Dự kiến, Đức sẽ chuyển giao 12 pháo tự hành Gepard tiếp theo cho Ukraine trong thời gian tới. Đây là lô vũ khí hạng nặng thứ 2 Berlin chuyển giao cho Kiev. Trước đó, Đức cam kết chuyển giao ít nhất 30 xe tăng có trang bị pháo phòng không Gepard cho Ukraine.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".