![]() |
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg. |
Nhà văn Qualia Reed, đến từ British Columbia, đã khởi xướng kiến nghị trên tại Hạ viện Canada. Kiến nghị được đệ trình vào ngày 20/2, cáo buộc tỷ phú Musk đã "tham gia vào các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Canada" bằng cách hành động như cố vấn cho ông Trump. Theo kiến nghị, mối liên kết giữa ông Musk và ông Trump khiến vị tỷ phú này trở thành “thành viên của một chính phủ nước ngoài đang cố gắng xóa bỏ chủ quyền của Canada”. Do đó, văn bản này kêu gọi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tước hộ chiếu và thu hồi quyền công dân Canada của tỷ phú Musk ngay lập tức. Canadian Press lưu ý các kiến nghị như của Reed cần ít nhất 500 chữ ký để đủ điều kiện trình lên Hạ viện Canada và có thể nhận được phản hồi chính thức từ chính phủ. Tuy nhiên, kiến nghị này đã vượt xa ngưỡng tối thiểu, với khoảng 167.000 chữ ký tính đến ngày 24/2, và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Lãnh sự quán Nga ở Pháp bị ném chất nổ, Moscow cáo buộc tấn công khủng bố. Cảnh sát cho biết Tổng Lãnh sự quán Nga tại TP. Marseille (Pháp) hôm 24/2 đã bị ném 3 vật thể gây cháy nổ nhưng may mắn không có ai bị thương, đài France24 đưa tin. Kênh truyền hình địa phương BFM TV cho biết đây có vẻ là 3 quả bom xăng và chúng đã vượt qua bức tường quanh cơ quan lãnh sự này, rơi vào trong vườn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zarakhova cáo buộc “các vụ nổ ở Tổng Lãnh sự quán Nga tại TP. Marseille có đầy đủ dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố”, theo TASS. Bà Zarakhova cho biết Nga đã yêu cầu Pháp tiến hành “các biện pháp toàn diện và phù hợp để điều tra, cũng như các bước đi để tăng cường an ninh cho các phái bộ Nga”.
Ông Putin đoán người sẽ thay ông Zelensky nếu Ukraine bầu cử. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng, nếu cuộc bầu cử ở Ukraine được tổ chức, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ không có cơ hội tái đắc cử. Theo nhà lãnh đạo Nga, cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valery Zaluzhny có nhiều cơ hội đắc cử tổng thống Ukraine hơn ông Zelensky. "Với việc ứng cử viên tiềm năng [ông Zaluzhny] có khả năng được các chính trị gia khác ủng hộ, bao gồm các cựu thủ tướng, thì người đứng đầu chế độ hiện tại hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Không có cơ hội nào” - ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.
Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm tới ngành công nghiệp dầu của Iran. Ngày 24/2, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với ngành công nghiệp dầu của Iran nhằm ngăn chặn Iran có nguồn tài chính để phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng đối với hơn 30 nhà môi giới, các công ty vận hành tàu chở dầu và các công ty tàu biển với cáo buộc đã tham gia bán và vận chuyển dầu của Iran.
Ukraine ký kết gần 30 thỏa thuận an ninh với các đối tác. Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã ký 28 thỏa thuận an ninh với các đối tác. Theo Tổng thống Ukraine, các thỏa thuận trên các lĩnh vực gồm quốc phòng, hợp tác tài chính và chính trị được thiết kế để ngăn chặn cuộc khủng hoảng Ukraine lan rộng. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh nhu cầu đặc biệt để phát triển phòng không của Ukraine để tạo ra "cơ sở cho một lá chắn phòng không châu Âu mới".
Đức: Các lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do lần lượt từ chức. Tiếp sau Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner, ngày 24/2, quyền Tổng thư ký đảng FDP Marco Buschmann cũng vừa tuyên bố từ chức tại cuộc họp báo của FDP để nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang (Bundestag) lần thứ 21, diễn ra trước đó 1 ngày. Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy đảng FDP chỉ nhận được 4,3% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử lần này, không đạt được ngưỡng 5% tối thiểu để được có đại diện trong Quốc hội liên bang.
Tai nạn nghiêm trọng ở Colombia khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng. Giới chức Colombia cho biết ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 16 người bị thương khi chiếc xe chở họ lao xuống một khe núi ở vùng Narino, Tây Nam nước này. Theo nhà chức trách địa phương, chiếc xe đã bị mất phanh. Được biết, nhóm binh sĩ trên đang trên đường đến Narino – khu vực biên giới với Ecuador– nơi thường xuyên xảy ra các vụ buôn bán ma túy, để tham gia hoạt động an ninh.
Tây Ban Nha công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro. Theo Reuters, ngày 24/2, trong cuộc họp quốc tế được tổ chức tại Kiev vào thời điểm tròn 3 năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ euro (1,05 tỷ USD) trong năm nay. Theo văn phòng Thủ tướng Sanchez, gói viện trợ này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh và quốc phòng song phương ký kết vào tháng 5/2024.
Nga-Mỹ nhất trí khôi phục tất cả các kênh liên lạc. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24/2 cho biết nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận khôi phục các kênh liên lạc trong mọi lĩnh vực, sau cuộc đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hồi tuần trước. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan diễn ra tại Ankara, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga Lavrov nói rõ sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Riyadh hôm 18/2, Nga và Mỹ đã nhất trí khôi phục các kênh liên lạc trên mọi lĩnh vực quan hệ song phương cũng như quan hệ quốc tế, bao gồm cả vấn đề Ukraine và Trung Đông.
Liên minh châu Âu nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/2 đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 nhằm vào Nga trong bối cảnh các quan chức của khối chuẩn bị tiến hành một loạt cuộc họp tại Brussels (Bỉ), Kiev (Ukraine) và Washington (Mỹ). Gói trừng phạt thứ 16 bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm sơ cấp từ Nga, cấm bán các thiết bị chơi điện tử cho Nga, đồng thời đưa vào danh sách trừng phạt chủ sở hữu cùng các công ty đã vận hành 74 tàu được cho là đã vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.