THẾ GIỚI 24H: Hệ thống y tế 'thất thủ',y bác sĩ Philippines kêu gọi tái phong tỏa

Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở thành phố Quezon ngày 30/7. Ảnh: EPA
Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở thành phố Quezon ngày 30/7. Ảnh: EPA
TPO - Gần 80 tổ chức đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá Philippines cảnh báo nước này đang thất thủ trước đại dịch COVID-19 và nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ trước tình hình các ca mắc mới tăng mạng không kiểm soát.
Trong thư kiến nghị gửi lên Tổng thống Rodrigo Duterte cùng Bộ trưởng Y tế và người đứng đầu lực lượng chuyên trách ứng phó đại dịch, các tổ chức y khoa đã kêu gọi chính phủ tái áp đặt lệnh phong tỏa thủ đô Manila 2 tuần trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 tại đây đang diễn biến hết sức phức tạp. Kể từ giữa tháng 7, Philippines chứng kiến số các ca mắc tăng cao đáng kể, đặc biệt trong ba ngày gần đây nhất, số các ca mắc đạt mức cao kỷ lục. Tính đến 20h ngày 1/8, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng 98.232 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.039 trường hợp tử vong.

Tính tới 6 giờ sáng 2/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận gần 18 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 687.000 ca tử vong. Mexico đã xếp thứ ba thế giới về số ca tử vong. Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 233.000 ca bệnh và trên 5.100 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia là Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Tình hình dịch bệnh phức tạp ở nhiều nước khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quan ngại về nguy cơ đại dịch kéo dài. Đây là nhận định được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp của tổ chức này để đánh giá về đại dịch, sáu tháng sau khi WHO ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Công ty Hurtigruten ngày 1/8 cho biết ít nhất 33 thủy thủ trên tàu MS Roald Amundsen của Na Uy đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo thông báo của công ty, du thuyền MS Roald Amundsen chở gần 180 hành khách, đi từ đảo Svalbard đến cảng Tromso, phía Bắc Na Uy, thủy thủ đã được cách ly trên tàu từ ngày 31/7 sau khi 4 người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải nhập viện. Trong số 158 thủy thủ trên tàu, 33 người nhiễm, 120 người có xét nghiệm âm tính. 5 người sẽ phải xét nghiệm lại.

Iran hôm 1/8 đã bắt giữ người đứng đầu một "nhóm khủng bố" có trụ sở tại Mỹ, bị cáo buộc đứng sau vụ đánh bom chết người năm 2008 tại thành phố Shiraz phía nam. Danh tính được công bố là Jamid Sharmahd, người mà Iran cáo buộc đứng đầu các chiến dịch phá hoại bên trong nước này. Tehran cho biết đã Sharmahd giờ đã "nằm trong bàn tay quyền lực" của lực lượng an ninh nước này, theo thông báo tư cơ quan tình báo được trích dẫn trên truyền hình nhà nước Iran.

Quân khu miền Nam Nga cho biết các binh sỹ tại căn cứ của Nga ở Armenia đã tiến hành cuộc tập trận trong bối cảnh Armenia đang có quan hệ căng thẳng với Azerbaijan. Thông báo cho biết hơn 1.500 binh sĩ Nga và hơn 500 thiết bị quân sự đã tham gia cuộc tập trận song phương này. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các chiến đấu cơ MiG-29, trực thăng Mi-24P, Mi-8MTV và máy bay không người lái.

Chính quyền Triều Tiên đang tăng cường dựng các trạm kiểm soát thắt chặt an ninh tại các lối vào thủ đô Bình Nhưỡng, nhằm ngăn chặn Covid-19. Theo Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, Cơ quan chống dịch khẩn cấp thành phố Bình Nhưỡng đã dựng thêm nhiều chốt kiểm soát tại các lối vào ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có các trạm tàu điện ngầm và điểm dừng xe buýt đường dài. Đến nay có khoảng 40 trạm kiểm soát mới được dựng lên ở thủ đô Bình Nhưỡng để giám sát các xe buýt và hành khách ra, vào thủ đô.

Một chiếc cần cẩu bị sập, rơi trúng người bên dưới khiến ít nhất 11 người tử vong, tại xưởng đóng tàu ở thành phố Visakhapatnam, phía Nam Ấn Độ. Tai nạn xảy ra ở cơ sở của hãng đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước Hindustan Shipyard Ltd. Một chiếc cần cẩu mới bị sập trong lúc thử nghiệm sức nâng, ông Suresh Babu - phó ủy viên cảnh sát nói với Reuters hôm 1/8.

Campuchia đang xem xét một dự thảo luật cho phép cảnh sát Campuchia bắt phạt phụ nữ mặc váy quá ngắn hoặc đàn ông cởi trần ở nơi công cộng. Theo Reuters, dự thảo luật này được chính phủ kỳ vọng sẽ giúp giữ gìn giá trị truyền thống, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng nó sẽ là công cụ kiểm soát và đàn áp quyền của phụ nữ. Thêm vào đó, quy định trang phục mới này cũng được cho là sẽ củng cố một văn hoá rằng bạo lực tình dục sẽ không bị trừng phạt.
MỚI - NÓNG