THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm trường học tại Anh bị đe dọa đánh bom

THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm trường học tại Anh bị đe dọa đánh bom
TPO - Hơn 400 trường học tại Anh đã nhận được thư điện tử đe dọa cho nổ bom trong khuôn viên trường nếu không nộp khoản tiền chuộc tương đương 5.000 USD trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Nhiều trường học tại thủ đô và các địa phương khác như Manchester, Northumbria và Bắc Yorkshire đã nhận được thư đe dọa. Cảnh sát địa phương và các cơ quan chống khủng bố của Anh cùng ngày đã ra thông báo rằng những bức thư đe dọa này là “không đáng tin”. Cảnh sát vùng Manchester thông báo đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng các email trên, tuy nhiên cũng trấn an các trường học và phụ huynh học sinh rằng hiện tại chưa có “mối đe dọa trực tiếp” nào. Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Anh đã ra khuyến cáo đề nghị các trường tăng cường cảnh giác và thông báo ngay lập tức với cảnh sát địa phương nếu nhận được email đe dọa đánh bom.


Trả lời phỏng vấn kênh CBS, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói rằng, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết bằng lời nói về việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Kang bày tỏ sự tin tưởng vào lời hứa của ông Kim vì đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên nói trực tiếp điều này. Đầu tháng 3, thông qua đoàn đặc phái viên Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng, ông Kim gửi cam kết bằng lời nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và sẽ ngừng tất cả các vụ thử tên lửa và hạt nhân. (XEM CHI TIẾT)


Vương quốc Anh chấp nhận một loạt các nhượng bộ để được Liên minh châu Âu đồng ý với thời hạn quá độ kéo dài 21 tháng, tính từ tháng 3/2019. Sau một loạt các thương lượng căng thẳng trong vài tháng qua, hôm qua (19/3), các nhà đàm phán của Anh đã phải chấp nhận nhượng bộ phía Liên minh châu Âu để giành được quyền quá độ ở lại thêm 21 tháng trong Liên minh, tính từ thời điểm tháng 3/2019.


Một nhân viên làm việc tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại Israel đã bị tòa án nước này truy tố với cáo buộc buôn lậu vũ khí. Ngày 19/3, Romain Franck, 23 tuổi - một tình nguyện viên quốc tế người Pháp, hiện là lái xe cho Tổng lãnh sự quán Pháp tại Israel, đã bị tòa án nước này truy tố. Romain Franck bị cáo buộc lợi dụng hoạt động ngoại giao để vận chuyển hàng chục vũ khí từ giải Gaza vào khu vực Bờ Tây giúp các nhóm buôn lậu người Palestine.


Ngày 19/3, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã có mặt tại trụ sở Tòa án Thế giới (trước được biết đến là Tòa án Công lý Quốc tế - ICJ) ở Hague, Hà Lan để dự buổi khai mạc các phiên điều trần đơn kiện nhắm đến Chile. Cụ thể, chính phủ Bolivia, quốc gia Nam Mỹ không tiếp giáp với biển, đã đề nghị tòa án yêu cầu chính phủ Chile bước vào đàm phán trao quyền tiếp cận Thái Bình Dương cho nước mình. “Vụ kiện” thú vị này là một tranh chấp mang yếu tố lịch sử.


Với sự thành lập cơ quan chống tham nhũng mới, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” tại Trung Quốc được nâng lên một quy mô lớn chưa từng có tiền lệ. Ngày hôm nay (20/3), Quốc hội (QH) của Trung Quốc (TQ) sẽ tổ chức bỏ phiếu thông qua dự thảo Luật Giám sát quốc gia. Dự luật này đã được Ủy ban Thường vụ QH TQ đệ trình từ tháng 11/2017 tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của “siêu cơ quan” chống tham nhũng mới thành lập: Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC).


Các công tố viên Seoul hôm 19/3 cho hay họ đang tìm cách bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak liên quan đến những cáo buộc tham nhũng, bởi lo ngại ông này có thể phi tang bằng chứng nếu không bị bắt giữ. Ông Lee, một trong những cựu quan chức Hàn Quốc dính líu đến những cuộc điều tra hình sự, đang bị điều tra đối với nhiều cáo buộc liên quan tới hàng triệu USD tham nhũng. Về phần mình, ông Lee cho rằng cuộc điều tra là đòn “trả thù chính trị” của những đối thủ.


Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Syria đã kịch liệt lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát vùng Afrin thuộc Syria, đồng thời yêu cầu Ankara “lập tức” rút các lực lượng của mình ra khỏi thành phố ở miền Tây Bắc nước này. Bộ Ngoại giao Syria ngày 19/3 đã gửi 2 bức thư tới Liên hợp quốc, phản đối việc chiếm đóng Afrin, cho rằng đây là hành động “bất hợp pháp."


Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cho hay 4 quan chức đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu của Chính phủ Venezuela ngày 19/3 đã bị bổ sung vào danh sách những cá nhận chịu lệnh trừng phạt của Chính phủ Mỹ vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo tuyên bố của bộ trên, các cá nhân bị trừng phạt bao gồm ông Willian Antonio Contreras - Thứ trưởng Thương mại nội địa, ông Nelson Reinaldo Lepaje Salazar - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Venezuela.


Sau cú nhả đạn xuất thần của tay súng bắn tỉa từ khu vực cách đó 1.500m, tên chỉ huy IS đã gục chết tại chỗ vì phát đạn găm trúng gáy, xuyên qua đầu. Một xạ thủ thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) được cho là đã bắn hạ một chiến binh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng súng bắn tỉa từ khoảng cách hơn 1.500 m trong đêm tối ở khu vực gần biên giới Syria. Danh tính xạ thủ không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo Daily Mail, người này từng hoạt động ở cả Iraq và Afghanistan với chiến tích tiêu diệt 100 quân địch. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.