THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm người ủng hộ ông Trump tới Washington để phản đối kết quả bầu cử

Một cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ở Washington, DC, ngày 11/12/2020. Ảnh: REUTERS
Một cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ở Washington, DC, ngày 11/12/2020. Ảnh: REUTERS
TPO - Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tới thủ đô Washington từ nhiều bang khác nhau để phản đối kết quả cuộc bầu cử.
Hàng trăm trong tổng số dự kiến 500.000 người từ nhiều bang ở Mỹ đã tới thủ đô Washington tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump trong bối cảnh quốc hội Mỹ họp ngày 6/1 để xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri với chiến thắng giành cho ứng cử viên Dân chủ Joe Biden. Các nhóm tham gia biểu tình dự kiến bao gồm một số nhóm cực tả, trong đó có Proud Boys từng tổ chức các cuộc biểu tình và gây ra các vụ đập phá hồi tháng 11 và 12/2020. Thị trưởng Đặc khu Washington Muriel Bowser đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trung tâm và tránh đụng độ với người biểu tình đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành động sử dụng vũ khí, đập phá tài sản hay gây thiệt hại về người. Lực lượng cảnh sát địa phương và vệ binh quốc gia cũng đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình, dự kiến từ 5/1 tới 7/1.

Tehran đã yêu cầu Interpol đưa ra “lệnh truy nã đỏ” nhằm vào ông Donald Trump và 47 quan chức khác vì “có liên quan đến vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani” hồi tháng 1 năm ngoái. Phát biểu về vấn đề này hôm thứ Ba, người đứng đầu cơ quan tình báo Iran - Mahmoud Alavi nói rằng Iran đã chuẩn bị 1.000 trang tài liệu để trình lên Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm vạch tội những người đứng đằng sau vụ ám sát Tướng Soleimani. Ông Alavi cũng cam kết “sẽ trả thù khốc liệt vào thời điểm thích hợp”.

Đài truyền hình KAN ngày 5/1 đưa tin Israel vừa chỉ định cựu đại sứ của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Na’eh làm nhà ngoại giao hàng đầu của Israel tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch mở đại sứ quán lâu dài. Ông Na’eh sẽ trở thành công dân Israel đầu tiên có quy chế ngoại giao đầy đủ tại UAE sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ hồi tháng 9/2020. Theo KAN, ông Na’eh sẽ là quyền phái viên cho đến khi Israel bổ nhiệm một đại sứ chính thức.

Thủ hiến Nicola Sturgeon bác tin ông Trump tới Scotland vào ngày ông Biden nhậm chức, khẳng định ngay cả Tổng thống Mỹ cũng bị hạn chế đi lại vì dịch. "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không cho phép mọi người tới Scotland mà không có mục đích thiết yếu và điều đó sẽ được áp dụng cho ông ấy cũng như nó được áp dụng cho bất cứ ai khác. Và tới để chơi golf không phải là mục đích thiết yếu", bà Sturgeon khẳng định. Bà Sturgeon, người từng chỉ trích ông Trump trong quá khứ nói với các phóng viên rằng bà "không biết" về kế hoạch du lịch của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/1 ký sắc lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có Alipay của Ant Group, Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao. Hành động này làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh trước khi lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra vào tháng này. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố có tiêu đề "Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay và WPS Office". Sắc lệnh nói trên giao cho Bộ Thương mại Mỹ xác định giao dịch nào sẽ bị cấm theo chỉ thị. Lệnh của Tổng thống Trump nhắm vào QQ Wallet của Tencent Holdings Ltd và chức năng thanh toán của WeChat.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/1 tuyên bố rằng, nhiều máy bỏ phiếu ở các quận thuộc bang Georgia mà phe Cộng hòa chiếm đa số không hoạt động. “Nhiều báo cáo được đưa ra từ khu vực bầu cử quốc hội số 12 của bang Georgia cho thấy, các máy bỏ phiếu của hãng Dominion không hoạt động tại ‘một số thành trì’ của đảng Cộng hòa trong hơn một tiếng đồng hồ. Các phiếu giấy đang được để bên trong những chiếc hộp đã được khóa lại. Hy vọng họ sẽ kiểm kê chúng. Cảm ơn nghị sĩ Rick Allen”, ông Trump viết trên Twitter.

Dù tuyên bố không có ca nhiễm Covid-19, Triều Tiên vẫn tìm kiếm sự trợ giúp nguồn cung vaccine từ một liên minh quốc tế, theo nguồn tin của báo Wall Street JournalChính phủ Triều Tiên từng liên hệ với một số quốc gia châu Âu trong giai đoạn cuối năm 2020 để hỏi về cách thức mua vaccine Covid-19, theo Wall Street Journal.

MỚI - NÓNG