THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc bắn súng cảnh cáo, Triều Tiên nã pháo đáp trả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo ra vùng biển Hoàng Hải sáng 24/10 để đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một chiếc tàu của Triều Tiên đi qua biên giới trên biển giữa hai miền.

Theo KCNA, Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo vào khoảng 5h15 sáng (theo giờ địa phương) sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào khoảng 3h50 sáng cùng ngày. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã xua đuổi một tàu của Triều Tiên sau khi tàu này đã vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Theo JCS, tàu của Triều Tiên đã vượt qua NLL gần đảo tiền tiêu Baengnyeong vào lúc 3h42 sáng cùng ngày và di chuyển về phía Bắc sau khi Hải quân Hàn Quốc phát thông báo và bắn cảnh cáo.


Hàng chục nghìn người Hungary biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Budapest. Ngày 23/10, hàng chục ngàn người Hungary bao gồm cả giáo viên và học sinh đã tuần hành tại Budapest để phản đối chính sách của chính phủ, yêu cầu tăng lương cho giáo viên và kiềm chế lạm phát gia tăng. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2014 tới nay.


Phần tử thánh chiến tấn công khách sạn làm gần 60 người thương vong ở Somalia. Cuộc tấn công ngày 23/10 của các phần tử thánh chiến vào khách sạn Tawakal ở trung tâm thành phố cảng Kismayu, miền Nam Somalia, đã làm 9 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Yusuf Hussein Osman, quan chức phụ trách an ninh khu vực này, cho biết trong số những người bị thương vong có các em học sinh đang rời trường học gần đó vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Ông thông báo tất cả những kẻ tấn công, trong đó có một kẻ mang bom, đã bị tiêu diệt.


Nga trao đổi với các bên về tình hình tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23/10 đã tiến hành hàng loạt các cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ, Anh và Pháp để trao đổi về tình hình tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ liên lạc trong cuộc xung đột hiện nay.


Ông Johnson rút khỏi cuộc đua thủ tướng Anh. Cựu Thủ tướng Boris Johnson hôm 23/10 đã thông báo rút khỏi cuộc tranh cử cho vị trí nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh và đảng Bảo thủ. Ông Johnson thừa nhận bản thân không tin mình có thể điều hành hiệu quả mà không có sự thống nhất của đảng trong quốc hội.


Máy bay chiến đấu Su-30 rơi trúng nhà dân, 2 phi công thiệt mạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga ngày 23/10 thông báo 2 phi công đã thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu Su-30 rơi trúng một ngôi nhà hai tầng ở thành phố Irkutsk (Siberia). Theo RT, chiến đấu cơ Su-30 đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm thì bất ngờ gặp sự cố. Thống đốc địa phương – Igor Kobzev cho biết máy bay đã lao xuống một ngôi nhà hai tầng, gây ra hỏa hoạn trên khoảng diện tích 200m vuông. Đám cháy đã được khoanh vùng và dập tắt nhanh chóng.


Nga tuyên bố đẩy lùi tấn công của Ukraine ở Kherson. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kherson. "Các tiểu đoàn bộ binh cơ giới được tăng cường của đối phương đã cố gắng tấn công vào các vị trí của chúng tôi ở Bruskinskoye, Pyatikhatka, Koshara, Sukhanovo, Ishchenka thuộc khu vực Kherson. Quân đội Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này. Đối phương đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu", ông Igor Konashenkov nói, đồng thời cho biết hơn 90 binh lính Ukraine thương vong, 3 xe tăng và 8 xe bọc thép bị phá hủy.


Hàng nghìn người biểu tình kêu gọi Anh trở lại EU. Hàng nghìn người Anh phản đối Brexit đã biểu tình và cho rằng cuộc khủng hoảng ở nước này hiện nay là do họ rời EU. Nhiều người biểu tình vẫy cờ EU và giơ biểu ngữ tại vườn Quảng trường Quốc hội, điểm dừng cuối cùng trong cuộc tuần hành. Một biểu ngữ khẳng định "Brexit sẽ không bao giờ thành công".

MỚI - NÓNG