THẾ GIỚI 24H: Giấu 60 con rắn, thằn lằn trong quần khi vượt biên vào Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông đã giấu hàng chục con rắn và thằn lằn trong quần để vượt biên từ Mexico vào Mỹ. Vụ việc nằm trong đường dây buôn lậu bò sát trị giá ít nhất 739.000 USD.

Jose Manuel Perez đã thực hiện kế hoạch đưa 1.700 động vật từ Mexico và Hong Kong (Trung Quốc) vào Mỹ trong 6 năm, AP đưa tin ngày 25/8. Trong bản nhận tội trước Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/8, Perez thừa nhận đã thuê người vận chuyển những con vật bất hợp pháp hoặc đôi khi tự mình vượt biên. Perez bị bắt khi đang cố gắng lái xe từ Mexico vào Mỹ. Người này đã giấu 60 con vật trong quần và nhiều bộ phận khác. Ban đầu, Perez nói với các nhân viên hải quan rằng anh đang chứa thú cưng trong túi quần. Tuy nhiên, nhân viên hải quan đã kiểm tra và phát hiện 60 con thằn lằn và rắn Isthmian - một loại rắn có thể thay đổi màu sắc. 3 trong số những con vật được tìm thấy đã chết.


Cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và chồng bị bắt tại nhà riêng ở Myanmar với cáo buộc vi phạm luật nhập cư của nước sở tại. Theo 2 nguồn thạo tin, vợ chồng cựu đại sứ bị bắt vào tối 24/8 tại nhà riêng ở TP Yangon và bị đưa đến nhà tù Insein, tờ The New York Times đưa tin. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Anh tuyên bố áp đặt trừng phạt mới đối với các doanh nghiệp có liên quan tới quân đội ở Myanmar và tham gia vụ kiện Myanmar tại Tòa án công lý quốc tế. Văn phòng đối ngoại của Anh đã đưa ra thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi lo ngại về việc 1 phụ nữ Anh bị bắt ở Myanmar. Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền địa phương và tiến hành hỗ trợ lãnh sự”. Một phiên điều trần về vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 6/9.


Quân đội Ukraine pháo kích gây cháy, nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bị mất điện. Hệ thống an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (thành phố Energodar) đã được kích hoạt sau khi cơ sở này tạm thời mất điện vì cháy rừng. Theo chính quyền địa phương (do Nga chỉ định), nhà máy Zaporozhye đã phải sử dụng nguồn điện thay thế để duy trì hoạt động. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Putin lệnh cho quân đội Nga tăng cường nhân lực. Quy mô quân đội Nga dự kiến ​​sẽ tăng lên 1,15 triệu quân vào năm tới, theo sắc lệnh mà Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 25/8. Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của chính phủ, 137.000 binh sĩ sẽ được bổ sung vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga từ ngày 1/1/2023, nâng tổng số binh sĩ lên hơn 1,1 triệu người. (XEM CHI TIẾT...)


Cảnh sát trưởng Nhật Bản từ chức vì vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe. Ngày 25/8, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản thông báo sẽ từ chức để nhận trách nhiệm vụ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông cho rằng cần có một “khởi đầu mới” cho cơ quan này và các nhiệm vụ bảo đảm an ninh. (XEM CHI TIẾT...)


Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn bất ngờ tới Đài Loan (Trung Quốc). Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn đã hạ cánh xuống Đài Loan (Trung Quốc) vào cuối ngày 25/8. Đây là chuyến thăm hòn đảo thứ tư từ quan chức Mỹ trong tháng này.


Nhiều du khách bị bắt cóc tại Nigeria. Ngày 25/8, giới chức Nigeria cho biết lực lượng cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc du khách do các tay súng tiến hành tại một tuyến đường cao tốc ở miền Bắc nước này. Hiện giới chức nước này đang nỗ lực xác định số hành khách bị bắt cóc. Tới nay chưa có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc trên.


Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 13 nghi phạm nước ngoài có liên hệ với IS. Ngày 25/8, đài truyền hình nhà nước TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 13 nghi phạm nước ngoài được cho có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các cuộc đột kích ở thủ đô Ankara.


Cơ quan LHQ tại Ethiopia bị cướp mất nửa triệu tấn dầu, hàng triệu người đói càng thêm đói. Ngày 25/8, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết vụ cướp hơn nửa triệu tấn nhiên liệu của WFP ở vùng Tigray, Ethiopia vừa xảy ra đã khiến cơ quan này không thể tiếp tục các hoạt động cứu trợ hàng triệu người dân đang bị đói nơi đây. Trước đó, ngày 24/8, những kẻ có vũ trang đã xông vào khu vực của WFP ở Mekelle, thủ phủ của Tigray, cướp đi số nhiên liệu mà WFP vừa mới mua này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.