THẾ GIỚI 24H: Giao tranh mới lại nổ ra giữa Armenia - Azerbaijan

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Armenia trong cuộc giao tranh với lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh ngày 25/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Armenia trong cuộc giao tranh với lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh ngày 25/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Bộ Quốc phòng Armenia ngày 28/7 thông báo ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ đọ súng với các lực lượng Azerbaijan.

Bộ Quốc phòng Armenia cho biết lực lượng Azerbaijan tấn công các vị trí của Armenia gần biên giới giữa 2 nước. Ngoài 3 binh sĩ thiệt mạng, 2 binh sĩ khác của Armenia cũng bị thương trong cuộc giao tranh trên và giao tranh vẫn tiếp diễn. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc lực lượng Armenia “khiêu khích” tại huyện Kalbajar và cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục đáp trả.


Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay (28/7) đã bác bỏ thông tin truyền thông nước ngoài nói rằng Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh. Theo Đài KBS, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống hôm nay (28/7) đã gửi thông báo qua tin nhắn tới báo giới, khẳng định nội dung đưa tin của truyền thông nước ngoài là không đúng sự thật, hai bên không hề thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh.


Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ. Tuần này, nhóm tàu hải quân Anh - do tàu sân bay HMS Nữ hoàng Elizabeth nặng 65.000 tấn dẫn đầu, và hải quân Cộng hòa Singapore đã tổ chức tập trận hải quân chung sát với vùng Biển Đông nóng bỏng.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, tối 28/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với Thủ tướng chủ nhà Narendra Modi tại Thủ đô New Delhi, nơi hai bên đã trao đổi nhiều định hướng quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Mỹ cũng công bố dành tặng Ấn Độ 25 triệu USD để hỗ trợ chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này, giúp củng cố chuỗi cung ứng vaccine trên toàn quốc.


Chính quyền bang Texas (Mỹ) ngày 28/7 cho biết, có 2 người thiệt mạng và 30 người khác phải nhập viện cấp cứu, sau khi xảy ra vụ rò rỉ hóa chất tại một cơ sở sản xuất của công ty LyondellBasell Industries, ở La Porte, bang Texas. Đây là một trong những công ty chuyên sản xuất nhựa, hóa chất và tinh luyện hàng đầu thế giới. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc phụ trách hoạt động sản xuất của công ty - ông Michael Vandersnick cho biết, vụ rò rỉ xảy ra vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 27/7 (theo giờ địa phương), khi có khoảng 100.000 pound acid acetic đã bị rò rỉ ra bên ngoài.


Ngày 28/7, Chính phủ Anh thông báo những người đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ tại Mỹ và Liên minh châu Âu (ngoại trừ Pháp) sẽ được tới vùng England mà không phải cách ly khi nhập cảnh. Thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết chính sách này sẽ có hiệu lực từ sáng 2/8. Những người được tiêm đầy đủ, sử dụng các vaccine được giới chức Mỹ và EU cấp phép, sẽ được phép đến vùng England mà không phải thực hiện quy định tự cách ly tại nhà 10 ngày sau khi đến. Những người này vẫn phải xét nghiệm trước khi đến và ngày thứ 2 sau khi đến vùng England.


Các quan chức Nhà Trắng ngày 28/7 cho biết sẽ gửi gần 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tới Nigeria và Nam Phi. Theo đó, 4,2 triệu liều vaccine của hãng Moderna sẽ được gửi tới Nigeria và 5,66 triệu liều vaccine của hãng Pfizer gửi tới Nam Phi. Với lô hàng vaccine sắp đươc chuyển tới Nigeria và Nam Phi, số vaccine mà Mỹ gửi hỗ trợ các nước trên thế giới đã vượt 80 triệu liều vaccine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 vừa qua đã cam kết hỗ trợ các nước trên thế giới.


Ukraine tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn với sự tham gia của quân lính đến từ Mỹ, Ba Lan và Litva. Cuộc tập trận mang tên “Three Swords-2021”, kéo dài từ ngày 17 đến ngày 30/7 tại khu huấn luyện Yavoriv ở vùng Lviv và có sự tham gia của hơn 1.200 quân nhân và hơn 200 phương tiện chiến đấu.


Ngày 28/7, Tổng thống đắc cử Peru Pedro Castillo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 200 năm giành độc lập của quốc gia Nam Mỹ này. Nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước trong khu vực như Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador và Nhà Vua Tây Ban Nha, cũng như đại diện của các chính phủ trên thế giới đã tham gia buổi lễ long trọng này.


Ngày 28/7, núi lửa Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia đã phun cột tro bụi bốc lên cao tới 4.500 mét. Cơ quan địa chất địa phương thông báo núi lửa Sinabung cao 2.460 mét đã phun trào trong khoảng 12 phút. Hình ảnh do cơ quan này đăng tải cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc lên từ miệng núi lửa. Tro bụi núi bay xa tới hơn 1 km. Hiện nhà chức trách chưa ban bố lệnh sơ tán song khuyến cáo người dân không đến các địa điểm nằm trong bán kính 5 km quanh núi lửa.


Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 28/7 cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một tàu chở hơn 200 người di cư Afghanistan trên biển Aegean đang hướng đến châu Âu. Theo một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, những người di cư nói trên được cho là đang trên đường đến Italy. Trong số 231 người trên tàu này, đa số đến từ Afghanistan, một vài người khác đến từ Syria, Iran, Eritrea và Pakistan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.