THẾ GIỚI 24H: Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội, 130 người thương vong

Đền thờ Imam Hussein ở Karbala. Ảnh: flickr.com
Đền thờ Imam Hussein ở Karbala. Ảnh: flickr.com
TPO - Bộ Y tế Iraq ngày 10/9 thông báo ít nhất 31 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một đền thờ lớn ở thành phố Karbala, phía Nam thủ đô Baghdad khi họ đang tham gia một sự kiện nhân lễ Ashuru. 

Người phát ngôn của Bộ Y tế Iraq Saif al-Badr cho biết vụ việc xảy ra tại đền thờ Imam Hussein ở Karbala, cách thủ đô Baghdad 100 km về phía Nam, khi hàng nghìn người Hồi giáo theo dòng Shiite cố chen lấn để vào đền thờ trên. Theo ông al-Badr, số người thương vong trên chưa phải con số cuối cùng. Đây bị coi là vụ giẫm đạp đẫm máu nhất trong lịch sử lễ Ashura.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 đã bác bỏ một báo cáo trước đó rằng các máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ của Moskva đã tiến hành các vụ không kích vào khu vực đình chiến ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria. Đài phát thanh Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ thời điểm bắt đầu ngừng bắn ở khu vực giảm leo thang ở tỉnh Idlib, Lực lượng Không gian vũ trụ Nga và Không quân Syria chưa từng tiến hành các sứ mệnh tấn công nào nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất.


Một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, thủ đô của Afghanistan, lúc sáng sớm thứ Tư, 11/9. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết một quả rocket đã bắn trúng bức tường bao gần đại sứ quán. (XEM CHI TIẾT…)


Triều Tiên ngày 11/9 cho biết đã thử một hệ thống phóng đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo và giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trước đó một ngày. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vụ phóng mới nhất này đã chứng thực các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến đấu, đặc tính quỹ đạo và độ chính xác của vũ khí này và bước còn lại chỉ là "tiến hành bắn thử."


Tổng Thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 thông báo đã sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào sáng cùng ngày. Trước đó, cùng ngày hãng tin Bloomberg đưa tin ông Donald Trump đã đề nghị ông John Bolton từ chức. Ông Trump cũng cho biết sẽ công bố danh tính người kế nhiệm ông Bolton vào tuần tới. (XEM CHI TIẾT…)


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 10/9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất sự chuẩn bị dự phòng cho việc Anh rời khỏi EU (Brexit) mà "không đạt được bất kỳ thỏa thuận" nào. Khi tiết lộ về đội ngũ của mình để lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo của EC, bà Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ đề nghị trưởng đoàn đàm phán Brexit EU Michel Barnier tiếp tục vai trò. Bà khẳng định Brexit sẽ chỉ là bước khởi đầu trong mối quan hệ mới giữa Vương quốc Anh và EU, chứ chưa phải là "dấu chấm hết".


Hôm 10/9, hộ vệ hạm lớp Halifax HMCS Ottawa thuộc biên chế Hải quân Hoàng gia Canada đã di chuyển ngang qua eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ hai Canada gửi tàu chiến vào khu vực này trong ba tháng gần đây. Trước đó, tàu chiến Canada đã ghé thăm cảng  cảng Pyeongtaek của Hàn Quốc và đang trên đường đến Thái Lan.


Trong cuộc họp báo hôm 10/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ danh tính gián điệp CIA mà đài CNN gọi là “nguồn tin cấp cao trong nội bộ Moscow”, và cho biết người này đã bị sa thải từ lâu. Phát ngôn viên Peskov cho hay nhân vật mà báo đài Mỹ đề cập là cựu quan chức Nga Oleg Smolenkov, từng làm việc trong chính quyền Moscow. Tuy nhiên, Smolenkov đã bị sa thải vài năm trước và chưa từng tiếp xúc Tổng thống Valdimir Putin.


Ngày 10/9, tờ Guardian đưa tin lực lượng phiến quân Taliban đã thề tiếp tục chiến đấu chống các lực lượng Mỹ ở Afghanistan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán với lực lượng nổi dậy đã  chấm dứt; đồng thời cho rằng Washington sẽ hối tiếc vì từ bỏ thương lượng. Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cho biết quân đội nước này có thể đẩy nhanh tốc độ của các chiến dịch ở Afghanistan nhằm đối phó với những cuộc tấn công đang gia tăng của Taliban.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.