THẾ GIỚI 24H: FBI tố cáo tin tặc TQ tấn đánh cắp nghiên cứu về COVID-19 của Mỹ

Một lọ thuốc Remdesivir tại nhà máy của Gilead Sciences ở Mỹ, công ty này đang trở thành mục tiêu của các tin tặc quốc tế. Ảnh: AP.
Một lọ thuốc Remdesivir tại nhà máy của Gilead Sciences ở Mỹ, công ty này đang trở thành mục tiêu của các tin tặc quốc tế. Ảnh: AP.
TPO - Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ ra thông báo chung, cho biết đang điều tra các vụ tấn công mạng nhắm vào nhiều tổ chức của nước này, do tin tặc TQ gây ra.

Theo Reuters, Bộ An ninh Nội địa và FBI cho biết các tin tặc "có liên hệ với Trung Quốc" đang cố gắng tìm kiếm và lấy đi bất hợp pháp các tài sản trí tuệ và dữ liệu y tế công cộng liên quan đến vắc-xin, phương pháp điều trị và xét nghiệm từ các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu liên quan đến COVID-19. Tuyên bố này không đưa ra thông tin chi tiết về danh tính của các mục tiêu bị tấn công hay tin tặc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên án cáo buộc này, gọi đó là "những lời dối trá".


Tính đến 7 giờ 30 sáng 14/5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 297.603 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.423.724 ca nhiễm.Như vậy, so với tối qua, số ca tử vong tăng 4.054, số ca nhiễm tăng 59.775. Hiện đại dịch lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, thế giới cũng có 1.654.889 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 41.543 người so với tối qua.

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đại dịch COVID-19 có thể không bao giờ biến mất mà sẽ tồn tại song song với cuộc sống con người như những loại virus khác và sẽ lấy đi nhiều sinh mạng mỗi năm, theo đài CNN. "Virus này có thể trở thành một loại virus tồn tại song song với cuộc sống con người và có thể sẽ không bao giờ biến mất, giống như virus HIV vậy. Tôi không so sánh hai loại virus này nhưng quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận thực tế. Không một ai có thể dự đoán khi nào và liệu căn bệnh này có biến mất hay không"- Tiến sĩ Ryan cho biết.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối dự luật được nghị sỹ Mỹ đề xuất trao thêm quyền cho ông Trump trừng phạt nước này. "Dự luật do một số thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất hoàn toàn bỏ qua sự thật. Đây là hành động vô đạo đức và là nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan COVID-19 ở Mỹ", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo chiều 13/5.


Quân cảnh Nga đã bị một nhóm người biểu tình do các tay súng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu tấn công tại khu vực Idlib, phía Tây Bắc Syria. Theo nguồn tin từ Syria, quân cảnh Nga nhiều lần bị ném đá, trứng khi đang cố gắng hoàn thành việc tuần tra dọc theo cao tốc chiến lược M-4 (cao tốc Aleppo – Latakia). Những người biểu tình này thể hiện sự phản đối với hoạt động tuần tra trên dù trên thực tế việc này đã được nhất trí trong cuộc họp tại Moscow ngày 5/3.


Ngày 13/5, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết: Hàn Quốc đã có bằng chứng thuyết phục cho thấy vụ Triều Tiên nổ súng vào trạm gác của Hàn Quốc ở khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên hôm 3/5 vừa qua không phải là một hành vi cố ý. Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 3/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định, 4 viên đạn của Triều Tiên đã găm trúng tường trạm gác của phía Hàn Quốc nằm ở khu vực trung tâm DMZ, thuộc thị trấn biên giới Cheorwon, tỉnh Gangwon, khiến quân đội Hàn Quốc phải đáp trả bằng cách bắn 20 phát đạn và phát cảnh báo trên sóng phát thanh.


Hôm 12/5, tàu tấn công ven bờ USS Gabrielle Giffords (LCS 10) thuộc lớp Independence của hải quân Mỹ đã hoạt động ở phía nam Biển Đông và gần tàu thăm dò West Capella của Malaysia.  Theo Navy.mil, USS Gabrielle Giffords trở thành tàu tấn công ven bờ thứ hai được hải quân Mỹ điều động tới gần tàu thăm dò West Capella của Malaysia. Trước đó, tàu của Malaysia bị các tàu hải quân, hải giám và tàu cá Trung Quốc đe dọa trong những tháng gần đây dù đang hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.


Lực lượng chống phiến quân tại khu vực Hồ Chad đã tiêu diệt khoảng 75 tay súng thành viên phiến quân Boko Haram ở phía Đông Nam Niger và tại nước láng giềng Nigeria. Trong thông báo ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Niger cho biết lực lượng an ninh các nước đã tiến hành hai chiến dịch truy quét phiến quân trong những ngày qua tại Diffa, thành phố chính ở phía Đông Nam Niger, và trên phần lãnh thổ của Nigeria. Boko Haram ẩn náu trong vùng Hồ Chad thuộc khu vực biên giới chung của các nước Cameroon, Cộng hòa Chad, Nigeria và Niger.


Thủ tướng tạm quyền của Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/5 đã thông báo với Tổng thống Reuven Rivlin và Chủ tịch Quốc hội vừa mãn nhiệm Benny Gantz về việc đã thành lập được chính phủ mới. Dự kiến chính phủ mới sẽ nhậm chức vào tối 14/5, chấm dứt 18 tháng bế tắc chính trị sau 3 cuộc bầu cử liên tiếp. Theo kế hoạch, vào khoảng 18h00 ngày 14/5, Quốc hội Israel sẽ họp phiên đặc biệt để bầu Chủ tịch Quốc hội mới thay cho ông Gantz đã từ chức trước đó.

MỚI - NÓNG