THẾ GIỚI 24H: Em gái ông Kim Jong Un nặng lời chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gay gắt chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vì tuyên bố sẵn sàng viện trợ kinh tế để đổi lấy việc Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân.

Hôm 19/8, bà Kim Yo Jong, một quan chức hàng đầu và là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã từ chối đề nghị hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa. Đồng thời, nhấn mạnh rằng đề xuất này cho thấy Tổng thống Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc “thật sự ngây ngô” khi đề nghị Triều Tiên từ bỏ "danh dự và vũ khí hạt nhân". Bà Kim nói: "Không ai trao đổi số phận của mình lấy bánh ngô". Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se, người chuyên trách các quan hệ với Triều Tiên, lên án bình luận của bà Kim là "thiếu tôn trọng và không đúng mực".


Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine. Mỹ ngày 19/8 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ lần này bao gồm tên lửa, máy bay không người lái, xe chống mìn và các thiết bị rà phá mìn. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đây là đợt viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 19 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 9/2021. Gói viện trợ mới nâng tổng giá trị viện trợ an ninh chính quyền Tổng thống Bilden cung cấp cho Ukraine lên 10,6 tỷ USD.


Nga tuyên bố sẽ tạm dừng vận chuyển khí đốt tới Liên minh châu Âu (EU) qua Dòng chảy phương Bắc 1. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo ngày 19/8 rằng việc vận chuyển khí tự nhiên tới EU qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ dừng lại từ 31/8- 2/9 để bảo trì. Gazprom cũng cho biết: "Dựa trên tiến độ công việc hoàn thành và không xảy ra trục trặc kỹ thuật đối với tổ máy, việc vận chuyển khí đốt sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối/ngày", tương đương với khoảng 20% công suất của đường ống.


Thủ tướng Phần Lan Marin xét nghiệm ma túy. Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin vừa tuyên bố mình vừa xét nghiệm ma túy sau khi xuất hiện trên mạng internet đoạn video ghi cảnh bà đang nhảy múa cùng một ngôi sao Phần Lan. Bà Marin, 36 tuổi, bị chỉ trích trong tuần này sau khi đoạn video trên bị rò rỉ. Clip ghi cảnh tiệc tùng của bà. Một số chính trị gia cho rằng bà cần được xét nghiệm ma túy.


Tấn công bằng súng ở trung tâm thương mại của Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển ngày 19/8 cho biết có hai người bị thương trong vụ tấn công bằng súng tại trung tâm thương mại ở thành phố Malmo. Theo thông báo, nghi phạm đã bị bắt. Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết nghi phạm đã nổ súng nhằm vào đám đông. Tuy nhiên, cảnh sát thành phố Malmo chưa xác nhận thông tin này.


Thêm 10 tàu chở ngũ cốc chuẩn bị rời cảng của Ukraine trên Biển Đen. Ngày 19/8, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết sẽ có thêm 10 tàu chở ngũ cốc rời các cảng của Ukraine trên Biển Đen theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Nga do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trong thông báo trên Facebook, Bộ trưởng Kubrakov nêu rõ 10 tàu trên đang xếp hàng và chuẩn bị rời các cảng Odessa, Chornomorsk và Pivdennyi. Ngoài ra, hơn 40 tàu khác đang xin cấp phép vận chuyển hàng đến các cảng của Ukraine.


Nga nói chiến binh tiểu đoàn Kraken hành quyết 100 binh sĩ Ukraine. Khoảng 100 binh sĩ Ukraine đã bị các chiến binh từ tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Kraken hành quyết vì đào ngũ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19/8. Sau khi các lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine hôm 14/8 ở gần Udy (Kharkov), những người còn lại của đội hình đã bỏ chạy khỏi vị trí và rút lui, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – Trung tướng Igor Konashenkov. (XEM CHI TIẾT…)


Nga phạt TikTok, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest. Ngày 19/8, Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Roskomnadzor của Nga thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một loạt công ty công nghệ thông tin nước ngoài, trong đó có TikTok, Telegram, Zoom, Discord và Pinterest.


Mỹ bổ nhiệm Giám đốc quản lý và điều hành của Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/8 đã bổ nhiệm ông Dave Noble - Giám đốc Tổ chức Hòa bình Mỹ (Peace Corps) - làm người quản lý và điều hành các hoạt động tại Nhà Trắng. Trong chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Dave Noble từng là Phó Giám đốc Văn phòng nhân sự của Nhà Trắng.


Đức phát hiện bom từ Thế chiến II. Một quả bom thời Thế chiến II được các đặc công ở quận Friedrichshain của Berlin, Đức tháo gỡ. Theo Twitter của cảnh sát thành phố, một quả bom nặng 500 kg được tìm thấy giữa ga Spree và Ostkreuz ở Friedrichshain của Berlin. Ngay sau đó, một khu vực an toàn với bán kính 500 m đã được thiết lập xung quanh vật thể nổ.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.