THẾ GIỚI 24H: Em gái ông Kim Jong Un lên án chính quyền Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Yonhap, trong ngày 1/4, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên án đề xuất "ô hạt nhân" của chính quyền Ukraine.

"Chính quyền Tổng thống Zelensky đang đánh cược số phận của người dân Ukraine. Việc họ muốn đặt vũ khí hạt nhân Mỹ tại Ukraine là hành động thể hiện tham vọng níu giữ quyền lực bằng mọi giá", bà Kim nói. Bình luận của bà Kim được đưa ra sau khi Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải một kiến nghị liên quan đến việc cho phép Mỹ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này và tự phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu kiến nghị này nhận được 25.000 chữ ký trong vòng 90 ngày, nó sẽ được xem xét chính thức. "Họ đã sai khi chọn chiếc ô hạt nhân đầy lỗ thủng của Mỹ. Kiến nghị này chỉ là chiêu trò chính trị của Kiev, nhưng nó lại đe dọa tới sự tồn vong thực sự của Ukraine", bà Kim nói thêm.


Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin không thể cung cấp thêm xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, nguồn dự trữ của quân đội Đức “có hạn” và không thể cung cấp thêm cho Ukraine.


Phát hiện mức độ hoạt động cao tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên. Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ hoạt động cao tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo nước này ra lệnh tăng cường sản xuất nhiên liệu bom để mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Dự án giám sát Triều Tiên “38 North” có trụ sở tại Washington cho biết, hoạt động mà họ phát hiện dựa trên các hình ảnh từ ngày 3-17/3, có thể chỉ ra rằng Lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR) tại địa điểm Yongbyon sắp hoàn thành và chuyển sang trạng thái hoạt động.


Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters ngày 31/3 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch mở đại sứ quán tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, trong động thái mới nhất của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện ngoại giao của mình ở Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.


Chen lấn tại các điểm cứu trợ ở Pakistan khiến 16 người thiệt mạng. Tình trạng mất an ninh đã xảy ra tại thành phố Peshawar của Pakistan trong ngày 1/4, khi lượng lớn người dân tập trung tại các địa điểm phân phối bột mỳ, qua đó dẫn tới tình trạng chen lấn và giẫm đạp. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do chen lấn và giẫm đạp tại các trung tâm phân phối bột mỳ ở Peshawar những ngày qua. Trong khi đó, hàng nghìn túi bột mỳ cũng đã bị nhiều đối tượng lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hôi của từ các xe tải và các địa điểm phân phối.


Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/3 đã ký ban hành sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. "Thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân Liên bang Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27, đối với người không thuộc lực lượng dự bị và đủ điều kiện nhập ngũ, từ ngày 1/4 đến ngày 15/7, với số lượng 147.000 người", sắc lệnh nêu rõ.


IMF cho Ukraine vay 15,6 tỷ USD. Hôm 31/3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo hội đồng quản trị của tổ chức đã phê duyệt chương trình cho vay 4 năm trị giá 15,6 tỷ USD cho Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ quốc tế trị giá 115 tỷ USD để hỗ trợ cho kinh tế Ukraine. IMF cho biết quyết định trên mở đường cho việc giải ngân ngay lập tức khoảng 2,7 tỷ USD cho Ukraine, và yêu cầu quốc gia này thực hiện nhiều cải cách, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.