THẾ GIỚI 24H: Đuổi việc nhân viên Liên Hợp Quốc quan hệ trên xe công vụ

Xuất hiện clip ghi lại cảnh nhân viên của Liên Hợp Quốc quan hệ tình dục ngay trong xe công vụ. Ảnh: BBC.
Xuất hiện clip ghi lại cảnh nhân viên của Liên Hợp Quốc quan hệ tình dục ngay trong xe công vụ. Ảnh: BBC.
TPO - Liên Hợp Quốc đình chỉ và cho nghỉ không lương hai nhân viên bị phát hiện có hành vi quan hệ tình dục trên xe công vụ ở Israel, theo BBC.

Hôm 23/6, xuất hiện trên mạng xã hội video dài 18 giây quay lại hình ảnh chiếc xe của Liên Hợp Quốc đang đỗ tại khu vực Tel Aviv, Israel. Đáng chú ý, trong video, người xem có thể thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang làm các động tác giống với quan hệ tình dục với người đàn ông ở băng ghế sau của xe. Trước nhiều chỉ trích, Tổng thư ký António Guterres đã cam kết "không khoan nhượng" đối với các hành vi tình dục sai trái trong hàng ngũ nhân viên của tổ chức mình.


Một binh sĩ, hai dân phòng và một dân thường đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Basilan, tỉnh đảo ở miền Nam Philippines. Ngoài ra, còn 4 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Trong thông báo ngày 4/7, Thiếu tá quân đội Arvin Encinas thuộc Bộ Tư lệnh Tây Mindanao cho biết các nạn nhân, trong đó có một sĩ quan cao cấp, đã trúng đạn của một số tay súng chưa rõ danh tính. Theo Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp Basilan (JTFB), vụ xả súng xảy ra tối 3/7 tại địa điểm cách một doanh trại quân đội khoảng 120m.


Hãng CNN ngày 4/7 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến hộ tống tới Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một cuộc tập trận quân sự. Người phát ngôn Hạm đội 7 Joe Jeiley cho hay, các nhóm tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động song song tại biển Philippines và Biển Đông. Điều hành 2 nhóm tàu sân bay tại 2 vùng biển này mang tới cơ hội huấn luyện cấp độ cao, đồng thời cung cấp cho các chỉ huy tác chiến sự cơ động đáng kể trong trường hợp các lực lượng này được điều động để đối phó các tình huống trong khu vực.


Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam có kế hoạch cử các đội tuyển, bao gồm đội từ trong nước và các đội học viên quân sự Việt Nam tại Nga, tham gia các nội dung thi tại Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2020. Đoàn Việt Nam dự kiến cử 7 đội tham gia 6 nội dung thi tại Nga, gồm phối hợp xe tăng, tuyến đường an toàn, môi trường nguy hiểm, người bạn trung thành, vùng tai nạn và tình bạn không biên giới. Ngoài ra, các đội tuyển của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung của hội thao được tổ chức tại Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Sri Lanka.


Ngày 4/7 (giờ Mỹ), một trong những hoạt động chủ đạo của lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của Mỹ năm 2020 là màn diễu hành bằng máy bay tại thủ đô Washington D.C. Tại 4 thành phố khác của Mỹ gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore cũng có hoạt động tương tự ở quy mô nhỏ hơn. Hoạt động bay diễu hành này nhằm “chào mừng những thành phố vĩ đại của Cuộc cách mạng Mỹ.” Người dân có thể chiêm ngưỡng máy bay từ một số địa điểm tại các thành phố nói trên.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 11.365.224 ca, trong đó có 532.693 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 6.428.325 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 59.314 và 4.404.097 ca đang điều trị tích cực.


Mỹ đã ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, đặc biệt tăng mạnh ở các bang thuộc miền Nam và miền Tây. Tính tới 6h sáng 5/7 (giờ VN), nước Mỹ có tổng cộng 2.934.172 ca mắc COVID-19 và 132.032 ca tử vong. Riêng tiểu bang Florida ghi nhận ít nhất 11.445 ca nhiễm mới trong ngày 4/7, con số kỷ lục của bang này trong một ngày. Kỷ lục trước đó vừa được thiết lập ngày 2/7, với 10.109 ca nhiễm mới. Như vậy bang Florida hiện có ít nhất 190.052 ca bệnh, trên 3.700 người tử vong.


Binh sỹ Iraq được tăng cường vào các vị trí dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iraq sau 2 tuần Thổ Nhĩ Kỳ không kích phiến quân người Kurd ở miền bắc Iraq. Theo các quan chức an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập ít nhất 10  chốt kiểm soát bên trong lãnh thổ Iraq như một phần của chiến dịch quân sự nhằm lọai bỏ các thành viên của phiến quân PKK (tức Đảng Công nhân người Kurd, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có nơi trú ẩn an toàn ở miền Bắc Iraq.


Ít nhất 7 người đã bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ngày 4/7 tại một chốt kiểm soát bên ngoài cảng ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Cảnh sát cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào bốt cảnh sát. Lực lượng an ninh đã bắn hạ đối tượng và chiếc xe đã phát nổ sau đó. Hai cảnh sát và 5 dân thường bị thương trong vụ này. Hiện chưa có tổ chức nào nhận chủ mưu vụ tấn công.

MỚI - NÓNG