THẾ GIỚI 24H: Đoàn xe của LHQ tại Congo bị tấn công, Đại sứ Ý thiệt mạng

Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo Luca Attanasio. Ảnh: Bộ ngoại giao Ý
Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo Luca Attanasio. Ảnh: Bộ ngoại giao Ý
TPO - Nhà ngoại giao Ý Luca Attanasio và hai người khác đã thiệt mạng khi đoàn xe của LHQ bị tấn công cách Goma vài dặm về phía bắc.

Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo - DRC và hai người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một đoàn xe của LHQ ở miền đông DRC hôm 22/2, theo The Guardian. Đoàn xe bị tấn công vào khoảng 10h15’ giờ địa phương (16h15’ giờ Việt Nam) gần thị trấn Kanyamahoro, cách Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu vài dặm về phía bắc. Đại sứ Ý Luca Attanasio, một cảnh sát đi cùng ông và tài xế đã thiệt mạng, Bộ Ngoại giao Ý cho biết trong một tuyên bố. “Bộ ngoại giao hôm nay xác nhận cái chết của Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Luca Attanasio và một cảnh sát của Carabinieri hôm nay tại Goma”.


Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (22/2) đã ra lệnh treo cờ rủ trong vòng 5 ngày tới nhằm đánh dấu việc Mỹ vượt qua dấu mốc “bi thương” với 500.000 người chết vì đại dịch Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, vào cuối ngày 22/02 theo giờ bờ Đông nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden và phu nhân, Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân, sẽ tham dự lễ tưởng niệm 500.000 người Mỹ đã chết vì đại dịch Covid-19. “Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ đề nghị toàn thể người dân Mỹ tham gia phút mặc niệm và thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng thống Biden cũng sẽ đưa ra những nhận xét và ra lệnh treo cờ rủ ở tất cả những nơi thuộc tài sản liên bang trong vòng 5 ngày tới. Các sự kiện diễn ra tối nay, bao gồm cả phát biểu của Tổng thống, sẽ nêu bật mức độ mất mát lớn lao đối với người dân Mỹ và rất nhiều gia đình trên khắp cả nước."


Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, ông sẽ là công dân Thái Lan đầu tiên sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc nhằm nâng cao lòng tin của dân chúng. Tuyên bố của ông Prayuth được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của mình. Trong các loại vaccine mà Thái Lan sắp có, Sinovac của Trung Quốc sẽ được gửi tới đầu tiên vào ngày mai 24/2. Trong lô đầu tiên, Thái Lan sẽ nhận 200.000 liều từ Bắc Kinh và 1,8 triệu liều khác sẽ tới nước này vào tháng 3 và 4. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã đặt mua 26 triệu liều vaccine AstraZeneca của Anh và Thuỵ Điển.

Ông Trump dự kiến sẽ nói với Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Florida cuối tuần này rằng ông là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa năm 2024. Ông Trump sẽ phát biểu về tương lai đảng Cộng hòa tại CPAC vào ngày 28/2, Guardian đưa tin. Axios ngày 22/2 dẫn lời các nguồn tin ẩn danh cho biết cựu Tổng thống Trump muốn đối đầu với ông Joe Biden, hoặc một đảng viên Dân chủ khác, vào năm 2024 nếu Tổng thống Biden không ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai.

Theo kế hoạch, Mỹ và Hy Lạp sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên không ở một tỉnh vùng Đông Makedonías-Thrace, Hy Lạp. Hơn 150 máy bay trực thăng của Mỹ, bao gồm cả Black Hawks và Apache, sẽ đến cảng Alexandroupolis của Hy Lạp vào đêm ngày 23/2 trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Defender Europe 2021. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hy Lạp và đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng trở nên tồi tệ sau những căng thẳng leo thang liên quan tới biên giới hàng hải ở phía Đông Địa Trung Hải.

Ngày 22/2, truyền thông Trung Đông dẫn các nguồn tin quân sự và an ninh cho biết, một loạt tên lửa đã nhằm mục tiêu vào khu vực an ninh cao ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vụ tấn công bằng tên lửa này là vụ tấn công thứ 3 trong tuần nhằm vào các cơ sở ngoại giao, quân sự hoặc thương mại của phương Tây trên khắp Iraq sau nhiều tháng tương đối bình yên. Theo thông báo của cơ quan an ninh Iraq, ít nhất 2 quả tên lửa đã rơi trúng khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các Đại sứ quán Mỹ và các nước khác.

Các quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên sử dụng đạo luật Magnitsky của khối này để trừng phạt Nga với các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ và bỏ tù nhân vật đối lập Alexei Navalny. Dự kiến, lệnh trừng phạt sẽ được chính thức thông qua vào đầu tháng 3/2021 sau khi được các nước thành viên EU phê chuẩn. Quyết định trên được EU đưa ra sau cuộc họp các Ngoại trưởng khối này trong ngày 22/2 tại Brussels. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell tuyên bố, EU đánh giá nước Nga đang đi theo con đường rời xa châu Âu và khối này cần phải gửi thông điệp mạnh mẽ đến Nga.

Ngày 22/2, Anh tuyên bố tạm thời không cho các máy bay Boeing 777 có cùng loại động cơ với chiếc máy bay bị cháy tại Mỹ hôm 20/2 bay vào không phận Anh. Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết lệnh tạm thời này áp dụng cho những máy bay Boeing 777 được trang bị các động cơ máy có series Pratt & Whitney 4000-112. Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Shapps cho biết sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với cơ quan quản lý hàng không dân sự Anh (CAA) để theo dõi tình hình.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 112.232.700 ca, trong đó có 2.484.166 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 87.677.942 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 22.070.592 ca và 93.566 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 22/2, thế giới có tới 115 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 98 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm mạnh.
MỚI - NÓNG