THẾ GIỚI 24H: Dịch bệnh nghiêm trọng, công ty lữ hành Thái Lan mở tour 'du lịch vaccine'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Công ty My Journey Travel có gói tour 10 ngày đến San Francisco dành cho những người muốn tiêm vaccine Johnson & Johnson. Công ty cho biết chỉ trong 3 ngày đã nhận được hàng trăm cuộc gọi đăng ký.

Các đại lý du lịch Thái Lan chào bán các tour du lịch nước ngoài để tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh nhiều người Thái Lan giàu có đang dần mất kiên nhẫn khi phải chờ chương trình tiêm vaccine trong nước. Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay, trong khi dự kiến 1 tháng nữa chương trình tiêm chủng mới được triển khai. Công ty Unithai Trip có trụ sở ở Bangkok chào bán các gói tour đến San Francisco, Los Angeles và New York với mức giá dao động từ 75.000 baht đến 200.000 baht (2.400 USD đến 6.400 USD), tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa 2 mũi tiêm. Mỹ không phải điểm đến duy nhất được đề xuất cho người Thái. Đại lý du lịch Udachi đang quảng bá tour "Kỳ nghỉ tại Nga" tiêm vaccine Sputnik V, kéo dài 23 ngày với giá lên tới 210.000 baht (6.700 USD).


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 814.729 trường hợp mắc COVID-19 và 13.778 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 155.793.615 ca, trong đó có 3.254.500 người tử vong. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước.


Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 5/5 cam kết sẽ có động thái để mở rộng quá trình sản xuất các loại vaccine ngừa COVID-19 với mức giá chấp nhận được. Tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị của nhóm tại London có nội dung: "Chúng tôi cam kết sẽ làm việc để mở rộng quy mô sản xuất các loại vaccine ngừa COVID-19 với mức giá chấp nhận được, cũng như về các phương pháp điều trị, chẩn đoán hay các thành phấn cấu tạo chúng". Tuyên bố cũng cho biết quá trình này bao gồm cả việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các công ty, khích lệ các thỏa thuận trao đổi công nghệ và tự nguyên cung cấp theo những nội dung được các bên liên quan đồng ý.


Ngày 5/5, người đứng đầu Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) Petrus Reinhard Golose cho biết cơ quan này vừa thu giữ 581,31 kg ma túy đá từ 3 đường dây buôn ma túy quốc tế và bắt giữ 7 nghi phạm. Theo ông Golose, số ma túy này được phát hiện ở 3 địa điểm khác nhau là huyện Aceh Besar, Đông Aceh ở tỉnh Aceh và Pulau Burung ở tỉnh Riaus Islands. Dựa trên bằng chứng mà BNN có được, số ma túy này được tuồn vào Indonesia từ Pakistan, Malaysia và Myanmar. Số ma túy này đến từ Vùng tam giác vàng nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất ma túy lớn nhất ở Đông Nam Á.


Nhóm cựu nghị sĩ ở Myanmar tuyên bố thành lập 'lực lượng phòng vệ' để bảo vệ người biểu tình. Theo Kyodo, trong tuyên bố đưa ra hôm 5/5, nhóm cựu nghị sĩ tự xưng là "Chính quyền thống nhất quốc gia" cho hay việc thành lập lực lượng này còn là tiền đề cho việc xây dựng "đội quân liên bang".Trong khi đó, theo các nguồn tin địa phương, nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự vẫn diễn ra ở nhiều thành phố của Myanmar.


Giới chức Iraq cho biết một số tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 5/5 đã tấn công khu vực khai thác dầu mỏ ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, giết hại 2 nhân viên an ninh và làm nổ 2 giếng dầu. Theo thông báo của Bộ Dầu mỏ Iraq, kẻ tấn công đã làm nổ giếng 177 và giếng 183 tại mỏ dầu Bai Hassan thuộc tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250 km về phía Bắc.


Ngày 5/5, Hội đồng giám sát của Facebook tuyên bố ủng hộ quyết định tiếp tục khóa tài khoản mạng xã hội này của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên cũng cho rằng việc đình chỉ vô thời hạn là hành động bất hợp pháp. Trước đó, Facebook đã chặn vô thời hạn quyền truy cập tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump do lo ngại sẽ tình trạng bất ổn có thể tiếp diễn sau cuộc bạo loạn do những người được cho là ủng hộ ông phát động nhằm vào Quốc hội Mỹ ngày 6/1.


Giới chức Afghanistan ngày 5/5 cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ đã yểm trợ các lực lượng nước này chống lại một cuộc tấn công lớn của Taliban ở miền Nam Afghanistan, trong bối cảnh quân đội Mỹ bắt đầu rút lực lượng còn lại tại quốc gia Nam Á này. Taliban đã tăng cường tấn công ở hầu hết các huyện của Helmand trong 4 ngày qua. Các cuộc không kích dữ dội của Mỹ đã ngăn các tay súng Taliban tiến về Lashkar Gah, giúp quân chính phủ tái chiếm một số khu vực. Do giao tranh ác liệt, hàng nghìn người ở tỉnh Helmand đã phải chạy tới sơ tán ở Lashkar Gah.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.