THẾ GIỚI 24H: Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử, Bắc Kinh cử đoàn điều tra

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Đỗ Vĩ. Ảnh: REUTERS
Đại sứ Trung Quốc tại Israel Đỗ Vĩ. Ảnh: REUTERS
TPO - Đại sứ Trung Quốc tại Israel, Đỗ Vĩ (Du Wei) được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong sáng 17/5, CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, cho hay.

Trung Quốc sẽ cử một nhóm chuyên trách tới Israel vào ngày 18/5  để điều tra cái chết của đại sứ Trung Quốc tại Israel ông Đỗ Vĩ sau khi ông này được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng ở ngoại ô Tel Aviv, không có dấu hiệu tấn công từ bên ngoài, nhiều khả năng nguyên nhân tử vong do bệnh tim mạch tái phát.  Nhóm điều tra sẽ không bị yêu cầu cách ly khi tới Israel và họ sẽ tiến hành điều tra nội bộ và sắp xếp chuyến bay để chở thi hài đại sứ Đỗ Vĩ về nước. Trước đó, ông Đỗ Vĩ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Đại sứ Trung Quốc tại Israel vào tháng 2/2020.


Các quan chức địa phương cho hay ít nhất 20 dân thường đã bị sát hại ở tỉnh Ituri thuộc khu vực Đông Bắc CHDC Congo vào đêm 16 rạng sáng 17/5. Trao đổi với hãng tin AFP (Pháp), ông Adel Alingi - người đứng đầu khu vực hành chính Djugu thuộc tỉnh Ituri xác nhận đã có 20 người bị sát hại và 17 người bị thương trong vụ tấn công. Các nạn nhân xấu số thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh niên, phụ nữ cho tới người cao tuổi. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.


Chiều 17/5, Chính phủ liên minh của Israel giữa đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz tuyên thệ nhậm chức. Động thái này chấm dứt hơn 1 năm bế tắc chính trị trong bối cảnh ông Netanyahu sắp phải hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng.


 Người phát ngôn của Bộ Tư pháp của Pháp cho biêt, doanh nhân giàu có người Rwanda, một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao vì tội diệt chủng, đã bị bắt tại ngoại ô Paris sau 26 năm chạy trốn. Felicien Kabuga, năm nay 84 tuổi, đã từng bị cáo buộc tài trợ những kẻ giết người, tuyên truyền thúc giục giết người hàng loạt vào năm 1994. Hơn 800.000 người dân tộc Tutsis và Hutus ở Rwanda đã bị giết chết thời kỳ đó. Kabuga đã từng bị truy nã và đượcu Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai lấy được đầu của ông ta.(XEM THÊM…)


Ngày 17/5, công ty Stolt Tankers cho biết nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu chở hàng treo cờ Anh tại Vịnh Aden nhưng bất thành. Theo thông báo, những tên cướp biển đã tiếp cận tàu Stolt Apal trên hai xuồng cao tốc ở khu vực biển cách Yemen khoảng 75 hải lý. Vụ tấn công đã làm một người trên tàu bị thương, trong khi số hàng hóa không bị hư hại đáng kể nào. Hiện Anh chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc nêu trên.


Ngày 17/5, một máy bay thuộc phi đội Snowbirds của Không quân Canada đã gặp nạn tại thành phố Kamloops thuộc bang British Columbia. Các nguồn tin cho biết phi công đã kịp bật ra khỏi máy bay, trong khi vụ việc làm ít nhất 1 người bị thương. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến phi đội Snowbirds trong thời gian qua. Hồi tháng 10 năm ngoái, một máy bay của phi đội này đã rơi ở khu vực không có dân cư.


Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 17/5 tuyên bố, người Mỹ sẽ bị “trục xuất” khỏi Iraq và Syria. Lãnh tụ tối cao Iran cho biết, những động thái của Mỹ tại Afghanistan, Iraq và Syria đã khiến người Mỹ bị ghét bỏ và họ sẽ không thể duy trì sự hiện diện “bất hợp pháp” tại Iraq và Syria


Ngay sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và đối thủ chính trị Abdullah Abdullah ký thỏa thuận chia sẽ quyền lực ngày 17/5, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh bước tiến này. Trong một thông báo ra cùng ngày, bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định đây là thời điểm quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Afghanistan khi mà tất cả các nhà lãnh đạo cùng ngồi lại trên tinh thần xây dựng vì lợi ích tối cao của người dân Afghanistan; đồng thời giúp mang lại hòa bình và ổn định lâu bền cho đất nước này.


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 18/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 4.795.7521 trường hợp, trong đó 316.401 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.849.400 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 18.363 ca mắc và 818 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.526.136 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 90.931 trường hợp. Hầu hết 50 bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do, tuy nhiên, chỉ duy nhất 14 bang đáp ứng được các chỉ dẫn liên bang về gỡ bỏ các giới hạn nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.