Thế giới 24h: Đại sứ quán Pháp tại Burkina Faso bị tấn công khủng bố

Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau vụ nổ ở thủ đô Ouagadougou. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau vụ nổ ở thủ đô Ouagadougou. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong khi 50 người khác bị thương trong vụ tấn công ngày 2/3 nhằm vào Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso và một Sở Chỉ huy quân sự gần đó.

Vụ tấn công kéo dài trong khoảng 45 phút, gây hậu quả nặng nề về người. Theo thông tin từ lực lương an ninh, đến 14h chiều 2/2 (theo giờ địa phương), tình hình đã cơ bản được kiểm soát, các vụ tấn công xảy ra cùng thời điểm nhưng khả năng do 2 nhóm vũ trang khác nhau tiến hành. Từ Pháp, Điện Elysée cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đang theo dõi trực tiếp tình hình vụ việc. Chính quyền Burkina Faso cũng ngay lập tức yêu cầu người dân bình tĩnh và tránh xa các khu vực giao tranh.


Tại Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 24 ngày 2/3 ở Singapore, các bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN thông qua các hợp tác ưu tiên kinh tế (do Singapore - nước Chủ tịch ASEAN 2018 đề xuất) nhằm tăng cường tính kết nối khu vực cũng như nâng cao vị thế của khối. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/3, Bộ trưởng Nội vụ CHDC Congo Henri Mova cho biết 33 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực mới nhất liên quan đến sắc tộc tại tỉnh Ituri bất ổn ở miền Đông Bắc nước này. Vụ việc mới nhất là một phần của vòng xoáy xung đột giữa cộng đồng người Hema và Lendu tại tỉnh Ituri. Vụ việc xảy ra khi những kẻ tấn công xông vào làng Maze, cách thủ phủ Bunia của bang Ituri 80 km về phía Bắc, và thảm sát dân thường.


Giám đốc Cơ quan Những Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Mỹ (DARPA) Steven Walker cho biết cơ quan này đã nhận các khoản tài chính được tăng cường cho việc phát triển những vũ khí siêu thanh, trong bối cảnh Moscow có những tiết lộ về sự sáng chế và sản xuất quy mô lớn các vũ khí siêu thanh ở quốc gia châu Âu này. Giám đốc Walker cho biết ông hy vọng những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của vũ khí siêu thanh sẽ được thực hiện vào năm 2019.


Ngày 2/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố nâng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm. Nhiều người cho rằng, có thể sẽ có cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước có thép, nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Trả lời các phóng viên, Tổng thống Trump chỉ nói rằng, tuần tới, thuế nhập khẩu đối với thép sẽ là 25% và với nhôm là 10%. Ngay lập tức, ngày 2/3, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm đáng kể. (XEM CHI TIẾT)


Hiệp hội Thép của Đức đã lên tiếng chỉ trích quyết định áp thuế nhập khẩu đối với thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần có động thái đấu tranh và chống lại biện pháp đơn phương này. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ra tuyên bố lên án bất kỳ ý định nào của Mỹ nhằm đánh thuế thép và nhôm của Canada. Phía Trung Quốc đã cảnh báo sẽ hạn chế nhập khẩu đậu nành của Mỹ, trong khi đó EU cho biết sẽ xem xét động thái này…


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in vào đêm 1/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump về các nỗ lực đối thoại với Triều Tiên. Ông Moon cũng thông báo Seoul sẽ sớm cử một phái đoàn đặc biệt đến Triều Tiên, đáp lại việc Bình Nhưỡng liên tiếp gửi hai phái đoàn cấp cao đến thăm Hàn Quốc.


Trong một động thái được coi là hoàn toàn bất ngờ, chỉ huy lực lượng vũ trang ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar vừa lên tiếng kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị trong nước. Lời kêu gọi trên được Tướng Haftar đưa ra trong cuộc gặp với người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) Ghassan Salame ở thành phố miền Đông Benghazi ngày 2/3. Ông Haftar nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Libya đã khiến người dân phải sống trong đau khổ và thất vọng. Vì thế, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị càng sớm sẽ càng tốt cho nhân dân Libya.


Quân đội Trung Quốc thông báo, Bắc Kinh muốn đưa vào sử dụng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa thập niên tới trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng. Theo tờ Global Times, Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) ngày 27/2 đã công bố một danh sách các tham vọng với hy vọng đạt được những phát triển về kỹ thuật và vũ khí phục vụ lực lượng Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vào năm 2025. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG