THẾ GIỚI 24H:Đài Loan lập đội đặc nhiệm tìm 152 du khách Việt mất tích

Sân bay quốc tế Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan. Ảnh: CNA.
Sân bay quốc tế Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan. Ảnh: CNA.
TPO - Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết họ đã thành lập đội đặc nhiệm để tìm kiếm 152 khách du lịch Việt Nam mất tích sau khi đến Đài Loan cuối tuần trước.

Đội đặc nhiệm của NIA tại thành phố Cao Hùng đã xác định hành trình của các du khách Việt Nam và đang tiến hành tìm kiếm với sự giúp đỡ của cảnh sát, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA. CNA đưa tin bốn nhóm khách du lịch Việt Nam mất tích sau khi đến Đài Loan lần lượt vào ngày 21/12 và 23/12. Vụ mất tích với số lượng người được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, khiến cơ quan chức năng Đài Loan quyết định tạm ngừng cấp thị thực cho một số nhóm du khách Việt Nam dự định đến hòn đảo. Các nguồn tin của CNA cho biết NIA đang điều tra xem liệu những kẻ buôn người có liên quan đến vụ việc hay không.


Văn phòng Báo chí trực thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 24/12 cho biết, các tiểu đoàn tên lửa chống hạm Bal của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa chống hạm tại Bán đảo Crimea trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giữa nước này với Ukraine tại Eo biển Kerch-nối liền Biển Azov và Biển Đen chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Tham gia cuộc tập trận trên là các lực lượng tên lửa đến từ Hạm đội Biển Đen, cùng khoảng 100 binh sĩ và 30 đơn vị thiết bị quân sự.


Chính phủ Nga ngày 25/12 tuyên bố, Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh mở rộng danh sách các cá nhân và thực thể Ukraine bị trừng phạt. Theo tuyên bố của Chính phủ Nga, Moscow sẽ bổ sung hơn 200 công dân và thực thể pháp lý của Ukraine vào danh sách bị trừng phạt hiện đã có 322 cá nhân và 68 thực thể.


Ngày 24/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội đã tranh luận việc chính phủ đóng cửa một phần và không đi đến thỏa thuận nào cho việc tái mở cửa các văn phòng, theo Reuters. Kể từ đêm 21/12 khi khoản ngân sách cho 1/4 hoạt động của liên bang, trong đó các hoạt động của Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp hết hiệu lực, các cơ quan này phải đóng cửa.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cử thêm quân đến biên giới để chuẩn bị tấn công Syria vào lúc Mỹ sắp rút quân. Trong lúc đó, Nhà Trắng thông báo ông Erdogan đã mời Tổng thống Donald Trump đến Ankara. Trong khi nhiều đồng minh khác chỉ trích Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump rút 2.000 quân khỏi Syria, bước đi được cho là bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria xóa sổ lực lượng người Kurd.


Trong chiến dịch diệt trừ tội phạm băng nhóm của chính phủ mới ở Brazil, một đội tuần tra được thiết lập tại bang Rio de Janeiro gồm các xạ thủ đeo mặt nạ, trang bị vũ khí mạnh và có quyền bắn hạ nghi phạm vũ trang. Đội này bao gồm 120 xạ thủ được huấn luyện đặc biệt hoạt động theo cặp, trong đó một người bắn súng và người còn lại bọc lót kiêm thêm nhiệm vụ… quay phim hiện trường.


Giới chức Afghanistan ngày 25/12 đã thu gom 43 thi thể những người đã thiệt mạng trong vụ một kẻ đánh bom liều chết và những phần tử cực đoan có vũ khí tấn công khu cơ quan Chính phủ ở thủ đô Kabul trước đó 1 ngày. Chính phủ Afghanistan đã quy trách nhiệm cho Taliban trong vụ việc nhưng nhóm này bác bỏ việc có liên quan.


Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, tối 25/12, hệ thống phòng không của Syria đã được triển khai trước vụ việc dường như là một cuộc tấn công tên lửa xung quanh thủ đô Damascus. Một loạt tiếng nổ đã được nghe thấy tại thủ đô. Cư dân sống ở thành phố đã thấy tên lửa của hệ thống phòng không lóe sáng nhằm vào nhiều mục tiêu không xác định trên bầu trời.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).