THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Obama tích cực tới các bang vận động bầu cử cho ông Biden

Cựu Tổng thống Barack Obama sẽ lên đường tới các bang trọng yếu của Mỹ để huy động sự ủng hộ cho cựu phó tướng Joe Biden. Ảnh: US News
Cựu Tổng thống Barack Obama sẽ lên đường tới các bang trọng yếu của Mỹ để huy động sự ủng hộ cho cựu phó tướng Joe Biden. Ảnh: US News
TPO - Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, cựu Tổng thống Barack Obama sẽ lên đường tới các bang trọng yếu của Mỹ để huy động sự ủng hộ cho cựu phó tướng Joe Biden.
Lịch trình của cựu Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn tất nhưng ông đang cân nhắc sẽ xuất hiện ở Florida, Bắc Carolina, Wisconsin và một số bang khác nữa. Được biết, sự trở lại của Barack Obama với chiến dịch vận động có thể sẽ khiến các cử tri Dân chủ phấn chấn hơn khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu chính thức. Bởi ông Obama vẫn nằm trong số những nhân vật được yêu thích nhất của đảng Dân chủ. Chiến dịch Biden tin rằng, ông Obama có thể tiếp sức cho họ ở ba nhóm: cử tri da màu, cử tri Latinh và những người trẻ tuổi.

Tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson tuyên bố ngừng thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 sau khi một người tham gia có phản ứng phụ với triệu chứng ốm. “Chúng tôi tạm ngừng thử nghiệm lâm sàng mọi liều ứng viên vắc-xin COVID-19, bao gồm cả thử nghiệm giai đoạn 3 do triệu chứng không lý giải ở một người tham gia thử nghiệm", tập đoàn này cho biết, đồng thời không tiết lộ tình trạng của người đó, với nguyên nhân tôn trọng quyền riêng tư của người tham gia thử nghiệm

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 14/10 cho biết Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt "một số tiến bộ" trong các cuộc đàm phán thương mại tuần này, dù vẫn còn bất đồng. Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho biết: "Một số tiến bộ đã đạt được trong tuần này, chủ yếu về mặt kỹ thuật đàm phán, song còn bất đồng về quyền đánh cá". Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra vào ngày 15/10 - thời hạn chót Thủ tướng Johnson đặt ra để đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU.

Nhật Bản vừa hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Teigei tiên tiến. Đây là một phần trong kế hoạch nâng cao sức mạnh tác chiến trên biển của nước này. Buổi lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Teigei diễn ra sáng 14/10 tại nhà máy đóng tàu của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries. Con tàu sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2022. Đây là tàu ngầm thứ 22 trong hạm đội tác chiến dưới mặt nước của Nhật BảnJapan Times đưa tin.


Chính quyền Afghanistan hôm nay (14/10) cho biết đã có 9 binh lính thiệt mạng trong vụ hai máy bay quân sự của nước này va chạm vào sáng nay. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan, hai máy bay va chạm nhau do gặp sự cố kỹ thuật khi đang cất cánh ở huyện Nawa, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn đều là thành viên phi hành đoàn và binh sĩ trên hai máy bay. Các trực thăng này gặp nạn khi đang triển khai lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan để đẩy lùi một cuộc tấn công của phiến quân Taliban ở Nawa và đang sơ tán những binh sĩ bị thương do cuộc tấn công này.

Trong một tuyên bố tại phiên họp chính phủ Nga ngày 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố, nước này đã cấp phép loại vaccine thứ 2 ngừa Covid-19. Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép loại vaccine phòng Covid-19 do nước này sản xuất có tên là Sputnik V. Bất chấp sự hoài nghi của phương Tây về tính an toàn và hiệu quả, vaccine Sputnik V đã chứng minh được độ an toàn đối với những người tham gia thử nghiệm.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 365.941 trường hợp mắc COVID-19 và 5.825 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 38.714.755 ca, trong đó có 1.096.065 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 29.098.677 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 70.072 ca và 8.520.013 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 14/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng bốn tuần kể từ ngày 17/10, từ 21h đến 6h, tại vùng thủ đô Ile-de-France và 8 thành phố lớn là Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix và Montpellier. Tình trạng y tế khẩn cấp cũng được thiết lập lại từ ngày 17/10. Cùng ngày, bộ Y tế Pháp xác nhận 22.591 trường hợp mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 779.063 người kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tỷ lệ người nhiễm virus trên số người làm xét nghiệm lên tới 12%. Số ca tử vong trong bệnh viện là 104, như vậy 33.037 người đã chết vì COVID-19 tại Pháp.

Mới đây, quả bom lớn nhất từ thời Thế Chiến 2 từng được phát hiện ở Ba Lan đã được phát nổ dưới nước khi thợ lặn nước này tìm cách vô hiệu hóa bom. Với trọng lượng 5.400kg - bao gồm 2.400kg thuốc nổ - quả bom "Tallboy" đã được Không quân Anh thả xuống vào năm 1945 trong cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần dương của Đức Quốc xã. Hơn 750 người đã được sơ tán khỏi khu vực gần kênh đào Piast, ngoại ô thị trấn Swinoujscie ở tây bắc Ba Lan, nơi quả bom được phát hiện.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.