THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Donald Trump khởi kiện cháu gái Mary Trump

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Cựu Tổng thống Donald Trump đã nộp đơn khởi kiện cháu gái Mary Trump, New York Times và 3 phóng viên của báo vì câu chuyện mà tờ báo này đăng năm 2018 về hồ sơ thuế của ông.

Đơn kiện được ông Trump gửi tới tòa án hạt Dutchess, bang New York hôm 21/9, The Hill đưa tin. Các câu chuyện mà New York Times khi đó đăng tải tiết lộ ông Trump kiếm được khoảng 413 triệu USD từ đế chế bất động sản của cha và tìm cách né tránh nghĩa vụ đóng thuế. Trong đơn kiện, cựu tổng thống nhấn mạnh Mary Trump đã ký thỏa thuận bảo mật từ năm 2001. Nhưng sau đó, bà Trump đã tuồn tài liệu về hồ sơ tài chính của ông Trump cho tờ New York Times.


Bộ Nội vụ Ukraine ngày 22/9 xác nhận một vụ ám sát nhằm vào ông Serhiy Shefir, cố vấn tổng thống Ukraine. Thông báo trên mạng xã hội Facebook, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết hơn 10 viên đạn găm trúng chiếc xe, tài xế bị thương. Ông David Arakhamia - lãnh đạo đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho biết ông Shefir vẫn còn sống và khoẻ mạnh.


Sau việc Mỹ công bố liên minh quân sự mới mang tên AUKUS, nhiều đảng phái chính trị tại Pháp đã bày tỏ mong muốn Paris rời khỏi khối NATO. Tổng thống Macron hiện có kế hoạch tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng tập trung vào vấn đề tàu ngầm.


Vào 11h45 trưa 22/9 (theo giờ Moscow), Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại Khabarovsk nhận được tin máy bay quân sự An-26 biến mất khỏi các màn hình radar khi bay qua Khu bảo tồn thiên nhiên Khekhtsir. "Theo dữ liệu sơ bộ, có sáu người có mặt trên máy bay. Máy bay trên đang tiến hành chuyến bay kỹ thuật”, thông cáo của Văn phòng báo chí Bộ Khẩn cấp Nga cho biết. “Việc tìm kiếm rất phức tạp bởi các điều kiện thời tiết không thuận lợi”, thông cáo cho biết thêm.


Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tự cách ly ở nhà. Tổng thống Bolsonaro cũng phải hủy bỏ một chuyến công tác sau khi Bộ trưởng Y tế Brazil dương tính với COVID-19 và phải cách ly ở thành phố New York của Mỹ. Tổng thống Bolsonaro là người duy nhất trong đoàn chưa tiêm phòng COVID-19 trước khi tới Mỹ.


Tổng thống Joe Biden ngày 22/9 thông báo Mỹ sẽ tài trợ thêm 500 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer cho các quốc gia, nâng tổng số vắc-xin Mỹ chia sẻ cho thế giới lên 1,1 tỷ liều.


Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 22/9. Cơ quan kinh tế Đài Loan chưa cung cấp nhiều thông tin về vấn đề này, chỉ cho biết người đứng đầu đơn vị, bà Vương Mỹ Hoa, sẽ thông tin cụ thể hơn vào ngày 23/9, theo Reuters.


Thành phố Cáp Nhĩ Tân với hơn 10 triệu dân ở đông bắc Trung Quốc đang ở trong tình trạng bán phong tỏa sau khi ghi nhận lại các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hôm 21/9, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã yêu cầu người dân tránh rời khỏi địa phương trừ trường hợp thật sự cần thiết, Reuters đưa tin. Các địa điểm trong nhà như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và phòng chơi mạt chược cũng bị đóng cửa. Thành phố cũng đóng cửa các lớp học tại tất cả trường mẫu giáo, tiểu học và trung học trong một tuần kể từ ngày 22/9.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.