THẾ GIỚI 24H: COVID-19 lan đến nhà tù, Thái Lan xem xét thả 50.000 tù nhân

0:00 / 0:00
0:00
COVID-19 lan đến nhà tù, Thái Lan xem xét thả 50.000 tù nhân. Ảnh minh họa
COVID-19 lan đến nhà tù, Thái Lan xem xét thả 50.000 tù nhân. Ảnh minh họa
TPO - Thái Lan đang xem xét cắt giảm số lượng tù nhân tới 16% để chống lại sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 trong các cơ sở nhà tù đông đúc.

Hơn 10.000 ca COVID-19 mới được báo cáo trong khoảng 10 nhà tù đông đúc ở Thái Lan. Các nhóm này khiến số ca mắc mới hàng ngày của Thái Lan tăng lên mức cao kỷ lục, hai lần trong tuần qua. Hôm 17/5, hơn 2/3 trong số 9.635 ca mắc mới được báo cáo là người ở trong các nhà tù. Với khoảng 311.000 tù nhân, các nhà tù ở Thái Lan đang hoạt động hơn 5% công suất chính thức. Hơn 80% những người bị giam giữ liên quan đến các cáo buộc về chất gây nghiện. Bộ tư pháp đang xem xét một chương trình trả tự do sớm đặc biệt cho khoảng 50.000 tù nhân, có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống giám sát điện tử và điều chỉnh các tiêu chí khác

Không quân Israel (IAF) đã tiến hành 60 cuộc không kích Dải Gaza trong đêm 18/5 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn. Đáp lại, Hamas tuyên bố phóng rocket nhằm vào 6 căn cứ của IAF. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 218 người Palestine, trong đó có 63 trẻ em đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi làn sóng tấn công bắt đầu. Khoảng 1.500 người Palestine bị thương, hàng nghìn người phải sơ tán. Phía Israel chịu tổn thất 12 người, gồm 2 trẻ em, và ít nhất 300 người bị thương.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 18/5 kêu gọi Mỹ tẩy chay Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Bà Pelosi nói trước quốc hội rằng lãnh đạo Mỹ và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới nên bỏ qua không tham dự Olympic Bắc Kinh 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 2 tới. Bà Pelosi chỉ trích Trung Quốc về cáo buộc vi phạm nhân quyền và cho rằng các phái đoàn thế giới nếu tham dự Olympic tại Trung Quốc sẽ là “mất tư cách đạo đức”. Các nhà lập pháp Mỹ gần đây lên tiếng về việc tẩy chay Olympic Trung Quốc hoặc thay đổi địa điểm. Họ chỉ trích các công ty Mỹ - các nhà tài trợ - vì đã không hành động gì khi bộ ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 19/5, đại dịch thế kỷ đã lây mầm bệnh cho gần 165 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 3,4 triệu người khác ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ấn Độ tiếp tục là tâm dịch nóng nhất thế giới. Nước này ghi nhận thêm 267.000 ca mới vào danh sách gần 25,5 triệu người nhiễm, và trên 4.500 ca tử vong mới vào tổng 283.300 nạn nhân xấu số của Covid-19. Như vậy, tuy số ca lây nhiễm ở nước này có giảm bớt nhưng số người thiệt mạng vì Covid-19 lại vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã cấm các thành viên nội các công khai bàn về vấn đề Biển Đông, sau khi một số bộ trưởng gay gắt lên án các hành động của Trung Quốc ở vùng biển này. "Đây là mệnh lệnh của tôi với nội các, các thành viên nội các không được thảo luận về Biển Đông với bất kỳ ai. Nếu có thảo luận, chỉ thảo luận nội bộ", Tổng thống Duterte nhấn mạnh trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/5. Theo hãng thông tấn Reuters, yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Chính phủ Philippines có những quan điểm bất nhất về sự hiện diện của hàng trăm tàu cá Trung Quốc xung quanh khu vực Đá Ba Đầu.

Hôm 18/5, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) tuyên bố không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc. “Philippines không công nhận việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021”, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố hôm 18/5. DFA cho biết lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vi phạm công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và “không có cơ sở dựa trên luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo "những ai không tiêm sẽ phải trả giá".Theo Fox News, trong bài phát biểu khuyến khích người dân đi tiêm phòng, Tổng thống Joe Biden tuyên bố, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công Mỹ đầu năm ngoái, số ca nhiễm bệnh đã "giảm ở toàn bộ 50 bang" của nước này. Trong bài phát biểu, ông Biden nhắc lại thời hạn 4/7 mà ông đặt ra để đạt được 70% số người Mỹ tiêm ít nhất một liều vắc-xin.

Ít nhất 21 người chết, 96 người mất tích sau khi siêu bão mạnh nhất 20 năm qua, có tên gọi Tauktae, đổ bộ vào phía Tây Nam nước này. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, bão Tauktae, cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Arab trong 20 năm qua, đổ bộ vào bờ biển các bang phía Tây Nam Ấn Độ, gây ra mưa to, gió giật mạnh tới 185 km/h, kèm theo sóng lớn.Hôm 18/5, Hải quân Ấn Độ cho biết, một tàu hỗ trợ phục vụ các giàn khoan dầu khí đã bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi bờ biển Mumbai. 96 trong số 273 người trên tàu đã mất tích.

MỚI - NÓNG