THẾ GIỚI 24H: Công chúa Hà Lan vừa nhập học đại học đã bị dọa bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người kế vị ngai vàng của Hoàng gia Hà Lan, Công chúa Amalia đã được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi các quan chức nhận được cảnh báo cô có thể là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc, theo National News.

Cơ quan an ninh ở nước này cho biết công chúa nhiều khả năng đang trong tầm ngắm bắt cóc của một nhóm mafia nguy hiểm có tên Mocro Mafia. Nhóm này được cho là một nhánh thuộc một tổ chức tội phạm nguy hiểm ở Maroc, hiện hoạt động ở cả Hà Lan và liên quan đến việc buôn bán chất cấm, theo UK News. Đầu tháng 9, Công chúa Amalia vừa chuyển đến khu ký túc xá sinh viên thuộc Đại học Amsterdam, nơi cô mới nhập học vào năm nay, bắt đầu học các lĩnh vực Chính trị, Tâm lý học, Luật và Kinh tế.


Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh. Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.


Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc với cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9 đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và dành phần lớn thời gian chỉ trích Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. "Nga đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo đó cấm các nước sử dụng biện pháp vũ lực xâm chiếm lãnh thổ của các nước láng giềng". Tổng thống Biden chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin huy động quân dự bị và dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine.


Nga bổ sung 87 công dân Canada vào danh sách trừng phạt. Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 87 công dân Canada vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga do Canada áp đặt đã ảnh hưởng đến chính quyền Nga ở tất cả các cấp.


Xả súng tại quán bar ở Mexico khiến 10 người thiệt mạng. Quan chức của chính quyền bang Guanajuato (Mexico) cho biết thêm 9 người đã tử vong tại hiện trường vụ xả súng và một người đã không qua khỏi khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo một cảnh sát tại thị trấn Tarimoro, bang Guanajuato, tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới và lực lượng an ninh đang truy bắt kẻ nổ súng.


Lật thuyền chở người di cư ở Syria, 34 người thiệt mạng. Ngày 22/9, giới chức Syria đã phát hiện 34 thi thể và 14 người sống sót trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần thành phố ven biển Tartous. Chiếc thuyền này xuất phát từ miền Bắc Liban vài ngày trước đó.


Mỹ nối lại hoàn toàn dịch vụ cấp thị thực nhập cảnh cho người dân Cuba. Đại sứ quán Mỹ tại Cuba ngày 22/9 thông báo sẽ nối lại hoàn toàn dịch vụ cung cấp thị thực nhập cảnh cho người dân Cuba. Đại sứ quán Mỹ cho biết sẽ xử lý ít nhất 20.000 trường hợp xin thị thực ở Cuba mỗi năm và bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cân nhắc mở rộng dịch vụ cung cấp thị thực đối với Cuba khi cần thiết.


Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa chống hạm mới. Bộ Quốc phòng Israel ngày 21/9 thông báo trong tháng 8 vừa qua đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm thành công đối với hệ thống tên lửa chống hạm mới mang tên Gabriel 5. Diễn biến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong dự án phát triển các tàu hộ tống lớp Sa’ar 6 của Hải quân Israel.


Thái Lan buộc hoa hậu hòa bình Myanmar xuất cảnh. Han Lay, người đẹp từng có bài phát biểu chỉ trích quân đội Myanmar hồi năm ngoái, đã bị Thái Lan hủy thị thực nhập cảnh khi cô này làm thủ tục ở sân bay Bangkok, Reuters ngày 22/9 đưa tin. Cục Di trú Thái Lan cho hay Han Lay không bị bắt. Nhà chức trách đã sắp xếp một chuyến bay để đưa người phụ nữ rời khỏi Thái Lan.

MỚI - NÓNG