THẾ GIỚI 24H: Cố vấn Tổng thống Trump tiết lộ về gian lận bầu cử Mỹ

Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: AP
Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: AP
TPO - Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là chính xác, trong đó có hiện tượng gian lận về số cử tri đi bầu ở bang New Hampshire.

Ông Miller nói: “Gian lận cử tri là một vấn đề nghiêm trọng ở Mỹ, có hàng triệu người đăng ký đi bỏ phiếu ở 2 bang, có những người đã chết nhưng vẫn có tên đăng ký đi bầu. Và theo nghiên cứu học thuật, có ít nhất là 14% số người không phải là công dân Mỹ nhưng vẫn đăng ký đi bầu cử, một con số thống kê đáng kinh ngạc”. Tổng thống Mỹ Trump hôm 25/1 tuyên bố sẽ tìm kiếm một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận cử tri sau khi cho rằng vài triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2016 vốn đưa ông Trump đến chiến thắng.


Kết quả cuộc nghiên cứu do công ty nghiên cứu dư luận Gallup khảo sát đối với người dân một số quốc gia Đông Âu và Baltic cho thấy, ở Ukraine, từng là "một thành viên tiềm năng của NATO", đa số những người được hỏi ý kiến lại đánh giá liên minh như một nguy cơ. Trong khi đó, NATO giành được lòng tin của phần lớn dân số Ba Lan, Estonia và Lithuania, nơi liên minh gần đây đã cử thêm lực lượng tới bảo vệ các nước đồng minh quan ngại trước hành động của Nga ở Ukraine. (XEM CHI TIẾT)


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 13/2 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ. Trong tuyên bố được đưa ra tại New York, ông Guterres nhấn mạnh "giới chức lãnh đạo LHQ cần tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế và tiến tới phi hạt nhân hóa".


Đài Phát thanh-truyền hình trung ương CHDCND Triều Tiên ngày 13/2 đã phát một đoạn băng hình về vụ phóng tên lửa đất-đối-đất Pukguksong-2 mà chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện một ngày trước đó. Những hình ảnh được phát sóng cho thấy, tên lửa được vận chuyển trên một trong những bệ phóng mới được phát triển trước khi được phóng đi theo một góc gần như thẳng đứng và thay đổi hướng trong khi bay. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 13/2 khi hàng trăm người xuống đường biểu tình bên ngoài trụ sở hội đồng tỉnh ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan. Theo truyền thông địa phương, một đối tượng đánh bom liều chết đi trên xe máy đã cho nổ tung thân mình trong đám đông biểu tình, do các nhà sản xuất dược phẩm và các nhà hóa học tổ chức, nhằm phản đối một đạo luật mới được chính quyền bang Punjab đưa ra. 


Một tiểu đoàn cảnh sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga từ Cộng hòa Ingushetia đã được cử đến Syria để bảo đảm an ninh cho Không quân và Trung tâm hòa giải Syria của Nga. Tổng thống Cộng hòa Inghushetia thuộc Nga, ông Yunus Yevkurov, cho biết: "Chúng ta đã cử tới Syria một tiểu đoàn cảnh sát quân sự người Inghushetia đến làm việc tại những điểm dân cư, thành phố, nơi các bên đã ký hiệp ước hòa bình. Tôi tin tưởng rằng lực lượng này sẽ thực hiện một cách xứng đáng những nhiệm vụ do Tổng Tư lệnh tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra".


Các lực lượng Iraq đã đập tan âm mưu trốn chạy sang Syria của khoảng 200 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành trì Tal Afar, phía Tây thành phố Mosul. Người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq Ahmed al-Assadi cho biết các phần tử khủng bố IS đã sử dụng xe tăng nhằm chọc thủng Tal Afar, vốn đang bị lực lượng Hashed al-Shaabi - tổ chức bán quân sự chủ yếu của các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite bao vây, để trốn chạy sang Syria.


Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 13/2 đã bầu ông Yahya Sinwar, một thành viên có đường lối cứng rắn của cánh vũ trang Hamas, làm thủ lĩnh mới của phong trào này tại Dải Gaza. Các quan chức Hamas nêu rõ: "Yahya Sinwar đã được bầu làm người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas tại Dải Gaza," thay cho ông Ismail Haniya. Phong trào Hamas, đã kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, đang tiến hành các cuộc bầu cử nội bộ từ vài tháng qua.


Khoảng 200.000 người dân ở khu vực phía Bắc bang California của Mỹ đã kéo nhau đi sơ tán trong đêm tối khi con đập cao nhất nước này có tên Oroville đang chực chờ vỡ sập. Theo các phương tiện truyền thông, đập Oroville có thể sập bất kỳ lúc nào nên giới chức hạt Butte, bang California đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức toàn bộ người dân sống bên dưới con đập lớn này. Ngoài ra, dân cư tại các vùng lân cận cũng được cảnh báo đi sơ tán.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).