Thủ tướng Pháp. Ảnh: France24 |
Ngày 4/12, các nhà lập pháp Pháp đã thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, theo hãng tin Reuters. Các nhà lập pháp thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đã liên kết với nhau, tạo thành một liên minh để thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm chống lại Thủ tướng Michel Barnier. Kết quả 331 phiếu bất tín nhiệm đã dẫn đến sự sụp đổ của Chính phủ Pháp non trẻ hiện tại.
Toàn bộ lưới điện bị hỏng, Cuba bị mất điện toàn quốc. Cuba lại phải hứng chịu một đợt mất điện toàn quốc nữa sau khi lưới điện của hòn đảo này bị hỏng vào ngày 4/12. Công ty điện lực nhà nước của Cuba Electric Union viết trên mạng xã hội X vào sáng thứ Tư rằng lưới điện đã "bị ngắt hoàn toàn" vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương sau khi nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras ở tỉnh Matanzas, cách Havana khoảng 60 dặm về phía đông, bị hỏng. Người dân Cuba đã phải đối mặt với tình trạng mất điện thường xuyên trong nhiều tháng, với hơn một nửa hòn đảo bị mất điện vào giờ cao điểm.
Tổng thống Hàn Quốc bảo vệ quyết định thiết quân luật. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết "không có hành vi sai trái" nào trong việc ban bố thiết quân luật, đồng thời nhấn mạnh động thái này chỉ nhằm mục đích ngăn chặn những gì ông mô tả là "hành động luận tội liều lĩnh" của đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) đối lập chính. Đây là những phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol, được đưa ra trong cuộc họp với các nhân vật chính trị chủ chốt, bao gồm Thủ tướng Han Duck Soo và lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong Hoon, đã bị chỉ trích trong đảng vì không đồng điệu với tình cảm của công chúng.
Nhiều bộ trưởng Hàn Quốc muốn từ chức. Nhiều bộ trưởng trong nội các Hàn Quốc bày tỏ ý định từ chức với Thủ tướng Han Duck-soo sau lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Han Dong-hoon, đã kêu gọi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và yêu cầu toàn bộ nội các từ chức. Theo Yonhap, trong cuộc họp ngày 4/12 do Thủ tướng Han Duck-soo triệu tập, gần như toàn bộ thành viên nội các, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok và Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho, đã bày tỏ ý định từ chức để chịu trách nhiệm về việc tổng thống ban bố và sau đó rút lại lệnh thiết quân luật trong cùng ngày.
Mexico bắt giữ hơn 5.200 người di cư trong một ngày. Giới chức Mexico cho biết hơn 5.200 người di cư đã bị bắt giữ trên cả nước chỉ trong ngày 3/12. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức ép từ chính quyền sắp tới ở Mỹ nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép vào Mỹ từ biên giới với Mexico. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico tăng cường nỗ lực ngăn chặn người di cư và thuốc gây nghiện tổng hợp bao gồm fentanyl vào Mỹ. Ông Trump cũng dọa sẽ áp thuế nhập khẩu nếu Mexico không thực hiện điều này.
Mỹ lập lực lượng không gian đồn trú tại Nhật Bản đối phó Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Mỹ đã thành lập lực lượng không gian đồn trú tại căn cứ không quân Yokota ở phía Tây Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Lễ thành lập lực lượng không gian của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã diễn ra ngày 4/12, tại căn cứ không quân Yokota ở phía Tây Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Ukraine mở đường quay về cho binh sĩ đào ngũ. Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân, một số đơn vị đã quyết định trao cơ hội thứ hai cho những người đã trốn tránh nghĩa vụ. Theo dữ liệu chính thức, gần 95.000 vụ án hình sự đã được mở kể từ năm 2022 đối với những người lính "vắng mặt không có phép" (AWOL) và đào ngũ trên chiến trường. Số lượng các vụ án đã tăng mạnh theo năm, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Đáng chú ý, 2/3 trong số đó được ghi nhận trong năm 2024.
Mỹ thông báo trừng phạt mới đối với các thực thể của Iran. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 đã thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với các thực thể và tàu thuyền của Iran mà Washington cho là liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ưu tiên hỗ trợ Ukraine bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte cho biết các thành viên của liên minh đã nhất trí cần ưu tiên cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine để hỗ trợ nước này bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình. Người đứng đầu liên minh quân sự cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nước thành viên NATO sẽ tiếp tục nỗ lực trong những ngày và tuần tới để đảm bảo có thể tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine.