THẾ GIỚI 24H: Chiến hạm Mỹ tiến gần quần đảo Hoàng Sa

0:00 / 0:00
0:00
Tàu USS Benfold có mặt ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Hạm đội 7
Tàu USS Benfold có mặt ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Hạm đội 7
TPO - Khu trục hạm USS Benfold thuộc Hạm đội 7 của Mỹ ngày 12/7 đã tiến gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 12/7, nhà chức trách Bolivia thông báo ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang miền Nam Chuquisaca của nước này, sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống một khe núi từ độ cao 150m. Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào lúc 6h45 sáng (giờ địa phương) sau khi chiếc xe buýt chở khoảng hơn 40 hành khách rời thị trấn Potolo tới thành phố Sucre, cách thủ đô La Paz khoảng 550 km về phía Nam. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể là do lỗi của người lái. Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường để tiến hành công tác cứu trợ và điều tra.

Theo nhà khoa học hàng đầu của WHO, bà Soumya Swaminathan, khuyến cáo không nên sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau, cho rằng đây là một "xu hướng nguy hiểm" khi có ít dữ liệu về tác động đối với sức khỏe. Phát biểu họp báo trực tuyến, bà Swaminathan nêu rõ: "Đây là một xu hướng khá nguy hiểm. Chúng ta hiện không có dữ liệu, không có bằng chứng liên quan tới việc sử dụng kết hợp (các loại vaccine). Nếu công dân bắt đầu được quyết định thời điểm và đối tượng nào sẽ tiêm vaccine liều thứ hai, thứ ba hay thứ tư, các nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn".

Ít nhất 50 người thiệt mạng trong đám cháy do nổ bình oxy tại khu cách ly Covid-19 ở bệnh viện thành phố Nasiriyah, miền Nam Iraq. Số người chết dự kiến còn tăng lên khi các hoạt động tìm kiếm tại Bệnh viện al-Hussain tiếp tục diễn ra sau khi đám cháy được kiểm soát. 16 người đã được giải cứu khỏi tòa nhà đang cháy.

Ngày 12/7, nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Cuba sau khi xảy ra các hoạt động biểu tình tại một số địa phương trước đó một ngày, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận khắc nghiệt của Mỹ vốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Cuba, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tổng thống Bolivia, Luis Arce đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Cuba trong việc đấu tranh chống lại những hành động gây bất ổn. Ông nhấn mạnh các vấn đề ở Cuba cần phải được chính người dân Cuba giải quyết mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, đặc biệt là từ "những kẻ duy trì lệnh cấm vận từ cách đây 60 năm."

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 358.279 trường hợp mắc COVID-19 và 5.839 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 188 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,05 triệu người không qua khỏi. Số ca mắc bệnh trong ngày tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, với châu Á, Brazil hiện là những vùng dịch “nóng nhất”, song số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Một số nước châu Âu, châu Á tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Thời gian gần đây, biến chủng Delta và Delta Plus đã xuất hiện tại hàng loạt nước, buộc các chính phủ phải tăng tốc tiêm chủng và siết chặt các biện pháp phòng dịch để tránh một làn sóng COVID-19 mới.

Các nhà chức trách Ấn Độ hôm 12/7 cho biết, hơn 50 người đã thiệt mạng do sét đánh tại một số bang, trong đó có 11 người chết tại một pháo đài cổ. Truyền thông Ấn Độ cho biết 10 người đã thiệt mạng hôm 11/7 ở bang Rajasthan và ít nhất 42 người thiệt mạng ở các quận khác nhau tại bang đông dân nhất Uttar Pradesh do sét đánh.

Ngày 12/7, vị Tướng hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan Austin 'Scott' Miller đã chuyển giao quyền chỉ huy tại buổi lễ chính thức ở thủ đô Kabul. Động thái mang tính biểu tượng mới nhất này đưa cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ đến gần hơn tới hồi kết. Tướng Miller - sĩ quan cấp cao nhất trên thực địa ở Afghanistan, đã trao quyền chỉ huy cho Tướng Kenneth McKenzie, người sẽ giám sát các hoạt động còn lại của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ trụ sở ở Mỹ.

Ngày 12/7, hàng chục người di cư đã trèo qua hàng rào, vượt biên giới từ Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha. Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi hàng nghìn người tràn qua biên giới và xảy ra xung đột với lực lượng an ninh. Những người di cư thường tìm cách vào Melilla và Ceuta, các lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha gần biên giới Maroc. Họ thường bơi dọc theo bờ biển, leo qua hàng rào biên giới hoặc ẩn nấp trong nhiều phương tiện, bất chấp có thể gặp nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng để đến châu Âu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.