THẾ GIỚI 24H: Chỉ huy đảo chính Guinea họp với các quan chức chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm binh sĩ phe đảo chính ở Guinea lên sóng truyền hình quốc gia tuyên bố giải tán chính phủ. Ảnh: Al Jazeera
Nhóm binh sĩ phe đảo chính ở Guinea lên sóng truyền hình quốc gia tuyên bố giải tán chính phủ. Ảnh: Al Jazeera
TPO - Ngày 6/9, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Guinea, Trung tá Mamady Doumbouya - người vừa chỉ huy vụ đảo chính, lật đổ chính quyền của Tổng thống Alpha Conde một ngày trước đó đã chủ trì cuộc họp với thủ tướng và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Guinea.

Phát biểu tại cuộc họp, nhân vật này đã cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để giám sát giai đoạn chuyển tiếp cũng như không tiến hành "thanh lọc" các thành viên chính phủ trước đây. Tuy nhiên, các quan chức Chính phủ Guinea không được phép xuất cảnh cho đến khi có thông báo mới, đồng thời yêu cầu họ phải giao lại ô tô công. Ông Mamady Doumbouya cho biết một chính phủ "liên hiệp" mới sẽ được lập ra ở nước này trong vài tuần tới. "Sẽ có một cuộc hội đàm để thiết lập các quy định cho quá trình chuyển giao quyền lực, sau đó là việc thành lập chính phủ liên hiệp quốc gia để chỉ đạo quá trình này", Đại tá Doumbouya cho biết hôm nay (6/9), BBC đưa tin.


Các sĩ quan quân đội tuyên bố áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc tại Guinea, sau khi quốc gia này vừa xảy ra vụ đảo chính phế truất Tổng thống Alpha Conde. “Lệnh giới nghiêm sẽ được thực hiện từ 20h (hàng ngày) trên phạm vi toàn quốc và sẽ có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới”, một sĩ quan nói trên kênh truyền hình nhà nước, CNN đưa tin ngày 6/9. Trước đó, một đơn vị quân đội tinh nhuệ ngày 5/9 tuyên bố giành chính quyền Guinea và phế truất Tổng thống Alpha Conde, theo Guardian. Cố vấn của ông Alpha Conde xác nhận với CNN rằng ông Conde đã bị bắt giữ và một cuộc đảo chính đã diễn ra. Vị trí hiện tại của vị tổng thống chưa được tiết lộ.


Ông Jan Hecker - Đại sứ Đức tại Trung Quốc, nhân viên thân tín của Thủ tướng Angela Merkel – đã đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau khi đảm nhiệm chức vụ mới. “Chúng tôi vô cùng đau buồn và tiếc nuối sau khi biết tin về cái chết đột ngột của Đại sứ Đức tại Trung Quốc, giáo sư - tiến sĩ Jan Hecker. Chúng tôi đang ở bên cạnh gia đình và những người thân thiết của anh ấy ngay lúc này”, tuyên bố của văn phòng đối ngoại Berlin cho biết ngày 6/9. Tuyên bố ngắn gọn mà không nêu thêm chi tiết. Ông Hecker, 54 tuổi, đã kết hôn và có 3 người con, South China Morning Post đưa tin.


Một người phụ nữ bị rối loạn tâm thần tự xưng là con của Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện ở Phnom Penh để điều trị ngày 5/9. Ah July từng nhiều lần khẳng định cô là người thân của Thủ tướng Hun Sen trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thủ tướng đã bác bỏ điều này qua bình luận trong một bài đăng trên mạng xã hội và khuyên cô ấy dừng lại.


Các cựu tổng thống, thủ tướng và những nhân vật chính trị cánh tả nhiều nước cảnh báo Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro có thể đang chuẩn bị một cuộc "đảo chính quân sự" ở nước này. Một lá thư chung của nhiều chính trị gia nhiều nước cáo buộc các cuộc biểu tình người ủng hộ Tổng thống Bolsonaro dự kiến tổ chức vào ngày 7/9 là nhằm chống lại Tòa án Tối cao và Quốc hội Brazil. Các cuộc tuần hành - được cho là do các nhóm cực đoan da trắng, cảnh sát quân sự và các quan chức chính phủ các cấp tổ chức - làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính ở nền dân chủ lớn thứ ba trên thế giới, Guardian đưa tin ngày 6/9.


Chính quyền quân sự Myanmar đã đồng ý với lời kêu gọi của ASEAN về việc ngừng bắn cho đến cuối năm để đảm bảo phân phối viện trợ nhân đạo. Đặc phái viên Erywan Yusof cho biết, ông đã đề xuất về lệnh ngừng bắn trong một cuộc họp video với Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin, và quân đội Myanmar đã chấp nhận điều này. “Đây không phải là một lệnh ngừng bắn chính trị. Đây là lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên nhân đạo trong nỗ lực phân phối viện trợ một cách an toàn”, ông Erywan cho biết và thêm rằng, phía Myanmar không có bất kỳ sự bất đồng nào liên quan đến lệnh ngừng bắn.


Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kabul ngày 6/9, người phát ngôn Taliban - Zabihullah Mujahid khẳng định chiến tranh đã kết thúc và danh sách thành phần chính phủ mới tại đất nước này sẽ được công bố trong vài ngày tới. Theo đại diện Taliban, đây là lúc người dân Afghanistan cần phải xây dựng lại đất nước. Theo người phát ngôn Taliban, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẽ rất cảnh giác với những kẻ gây ra bất ổn và mất an ninh, những kẻ mở đường cho chiến tranh; đồng thời không cho phép các hoạt động chống lại hệ thống chính phủ, người dân Afghanistan và lợi ích của Taliban.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 377.000 ca bệnh COVID-19 và 6.160 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là gần 222 triệu ca, trong đó trên 4,58 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng quốc gia bị trì trệ và biến thể Delta lây lan mạnh. Số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19 tại nước này đang ngày một tăng. Hiện Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với trên 40,8 triệu ca mắc, trong đó 666.539 ca tử vong.


Ngày 6/9, Viện Y tế Chile (ISP) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac cho trẻ em từ 6-12 tuổi trong bối cảnh 86% dân số quốc gia Nam Mỹ này đã hoàn tất số mũi tiêm miễn dịch theo quy định. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Chile, Enrique Paris nhấn mạnh đây là một thông tin tuyệt vời đối với trẻ em đang độ tuổi đến trường, đối tượng chưa được xem xét trong các chương trình tiêm chủng trước đó. Theo dự kiến, cơ quan y tế sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em ngay tại các trường học.

MỚI - NÓNG