THẾ GIỚI 24H: Châu Âu nêu điều kiện dỡ lệnh trừng phạt Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã khẳng định với nga rằng "cách duy nhất" để Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ trừng phạt kinh tế chống Moscow là điện Kremlin phải thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg, ông Juncker nói: "Bước tiếp theo đã rõ ràng, đó là thực thi đầy đủ thỏa thuận (hòa bình với Ukraine). Đây là cách duy nhất để bắt đầu cuộc đàm luận của chúng ta và là cách duy nhất để việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế (của EU chống Nga) được thực thi".


Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich cho rằng, Nga hiện đang là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới. Theo ông Macherevich, việc không phải tất cả các quốc gia phương Tây nhận thức được sự “xuất sắc” của Nga, từ đó dẫn tới “lỗi hệ thống, lặp đi lặp lại” trong chiến lược hướng tới Moscow. (XEM CHI TIẾT)


Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, năm 2016, nước Nga đã trở lại vị trí vốn có của mình trên bản đồ ngoại giao thế giới sau khi vắng bóng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ông Sarkozy cũng cho rằng, châu Âu cần xóa bỏ lệnh trừng phạt với Nga. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker thừa nhận nếu Anh rời EU sẽ mở ra một giai đoạn đầy bất ổn cho cả hai, thậm chí còn ảnh hưởng rộng hơn trên phạm vi toàn cầu và cần phải tránh kịch bản tồi tệ này. Tuy nhiên, Chủ tịch EC cho rằng sự tồn tại của EU sẽ không bị đe dọa nếu xảy ra việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, vì EU sẽ tiếp tục tiến trình hợp tác chặt chẽ hơn trong khối sau sự kiện này.


Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 16/6 đã trao cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo công hàm bày tỏ quan ngại về vụ tàu do thám lớp Đông Điệu của Trung Quốc đi vào khu vực này vào khoảng 15 giờ 5 phút. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, tàu này đã rời khỏi khu vực gần vùng biển Nhật Bản, hay còn gọi là vùng tiếp giáp, khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó.


Một sỹ quan Hải quân Hàn Quốc ngày 16/6 cho biết nước này đang trong quá trình hướng đến việc triển khai máy bay trực thăng hải quân nhằm đối phó tốt hơn với các vụ tấn công bằng tàu ngầm tiềm tàng của Triều Tiên. Theo viên sỹ quan trên, cuối năm ngoái, Hải quân Hàn Quốc đã triển khai một phi đội bay của họ từ căn cứ hải quân ở Jinhae dọc theo bờ biển phía Nam tới căn cứ Hạm đội 2 ở Pyeongtaek, khoảng 70km về phía Nam của Seoul dọc theo bờ biển phía Tây. 


Thiết bị ghi âm buồng lái của chuyến bay MS804 thuộc hãng EgyptAir vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện trong tình trạng bị hư hại nhưng vẫn có thể thu hồi được dữ liệu. Ủy ban Điều tra Ai Cập cho biết, John Lethbridge, một tàu chuyên dụng của lực lượng tìm kiếm biển sâu ở đảo quốc Mauritius, đã vớt được hộp đen trên. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai thêm các hệ thống phòng không tại tỉnh Kilis, Đông Nam nước này, nhằm tăng cường an ninh trên biên giới với Syria. Theo đó, hệ thống radar chống đạn cối "Serhat" và hệ thống súng phòng không "Korkut", được phát triển bởi nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan, sẽ được triển khai tại khu vực biên giới Elbeyli ở tỉnh Kilis. 


Thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm 70 của Hải quân Mỹ ngày 16/6 cho biết, máy bay tấn công EA-18G Growler đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Clark để tham gia huấn luyện với các phi công điều khiển máy bay tiêm kích FA-50 của Philippines. Ngoài EA-18G Growler, Mỹ cũng điều động tới Philippines khoảng 120 quân nhân thuộc phi đội tấn công điện tử VAQ 138 đóng tại căn cứ Không quân của Hải quân Mỹ trên đảo Whidbey, bang Washington. (XEM CHI TIẾT)


Ba người Nga bị một tòa án ở Pháp kết án từ 1- 2 năm tù vì đã tham gia vào các cuộc bạo loạn ở thành phố Marseille trước trận đấu giữa đội tuyển Anh và Nga tại vòng chung kết Euro 2016. Cả ba đều bị bắt giữ khi đang có mặt trên một chuyến xe bus chở cổ động viên Nga hôm 14/6, cách không xa thành phố Cannes của Pháp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.