THẾ GIỚI 24H: Burkina Faso bất ngờ trục xuất quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ quân sự Burkina Faso ngày 23/12 đã yêu cầu quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc Barbara Manzi rời khỏi đất nước ngay lập tức mà không đưa ra lý do.

Khi được hỏi, một phát ngôn viên của chính phủ Burkina Faso không nêu lý do khiến họ coi bà Barbara Manzi - điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Burkina Faso - là "persona non grata" (người không được chào đón ở nước sở tại) và yêu cầu bà rời khỏi đất nước, Reuters đưa tin ngày 23/12. Người phát ngôn tại trụ sở Liên Hợp Quốc cũng không lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Bà Manzi có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động nhân đạo tại các nước đang phát triển và được bổ nhiệm vào vị trí này ở Burkina Faso vào năm 2021


Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023. Ngày 23/12, Tổng thống V.Zelensky đã đưa ra các nhiệm vụ chính của ngoại giao Ukraine vào năm 2023, tuy nhiên trong số đó không có cuộc đàm phán nào với Nga để giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, một trong những nhiệm vụ chính của các nhà ngoại giao là bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông Zelensky cũng cho biết trong năm tới có kế hoạch mở 10 Đại sứ quán Ukraine tại các nước châu Phi.


Mức độ tin tưởng của công chúng Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin sụt giảm. Theo hãng tin TASS, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga cho biết, khi được hỏi về sự tin tưởng đối với ông Putin, 78,1% người được thăm dò trả lời là có (giảm 0,2% so với kết quả khảo sát tuần trước). Trong khi đó, tỷ lệ tán thành công việc của Tổng thống Nga vẫn giữ nguyên ở mức 74,3%. Cũng theo kết quả thăm dò, tổng cộng 48,6% những người được hỏi cho biết họ tán thành công việc của chính phủ Nga (tăng 0,7%) trong khi 51,1% những người được hỏi bày tỏ tán thành công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin (giảm 0,3%).


Đại sứ Nga nhận định quan hệ với Mỹ rơi vào "kỷ băng hà". Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết tình hình đối thoại giữa hai nước hiện nay giống như đang ở "kỷ băng hà", nhưng phía Washington không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Ngày 23/12, hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Antonov nêu rõ các cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ diễn ra không thường xuyên và chủ yếu qua điện thoại hoặc email. Ông khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Washington sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.


Vừa ra tù, người đàn ông nổ súng điên cuồng ở Paris làm 3 người chết. Một người đàn ông 69 tuổi bị bắt giữ sau khi nổ súng làm ít nhất 3 người chết, 4 người bị thương trên một con phố ở trung tâm thủ đô Paris. Cảnh sát Pháp cho biết, nghi phạm là "người da trắng", mang quốc tịch Pháp. Động cơ vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ, nhưng một số nguồn tin nhận định có yếu tố phân biệt chủng tộc.


Triều Tiên phóng 2 tên lửa sau cáo buộc giao dịch vũ khí với Nga. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông ngày 23/12, chỉ một ngày sau cáo buộc rằng nước này bán vũ khí cho công ty Nga, theo hãng tin Reuters. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa vào khoảng 4 giờ 30 chiều 23/12 (giờ địa phương) từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Các tên lửa đã bay lần lượt 350 km và 250 km.


Nhật Bản chi 1,6 tỷ USD để mua tên lửa Tomahawk. Khoản kinh phí 1,6 tỷ USD dùng để mua tên lửa hành trình Tomahawk là một phần trong gói ngân sách quốc phòng kỷ lục vừa được nội các Nhật Bản công bố ngày 23/12. Bên cạnh khoản kinh phí 1,6 tỷ USD để mua tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, Tokyo phải bỏ ra thêm 830 triệu USD để mua lại công nghệ và phần mềm cần thiết để vận hành và duy trì loại vũ khí này.


Tổng thống Mỹ ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023. Ngày 23/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) năm 2023 với tổng kinh phí 858 tỷ USD dành cho các ưu tiên và chương trình quốc phòng.


Bỉ giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Nga. Ngày 22/12, Bộ Tài chính Bỉ đã cho phép giải phóng “một số quỹ và tài nguyên kinh tế bị đóng băng” thuộc về các nhà đầu tư Nga, thông qua việc cấp giấy phép chung cho Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD). Các tài sản nói trên đã bị phong tỏa do lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với NSD vào đầu năm nay, theo đài RT.


Hà Lan công bố gói viện trợ lớn cho Ukraine. Chính phủ Hà Lan thông báo, nước này sẽ viện trợ cho Ukraine tới 2,5 tỷ Euro vào năm 2023. Số tiền này sẽ được dành để trợ giúp quân sự, phục hồi các cơ sở hạ tầng quan trọng và hỗ trợ điều tra các tội ác có thể xảy ra trong xung đột ở quốc gia Đông Âu. Báo Guardian dẫn lời Tổng thống Hà Lan Mark Rutte khẳng định, đất nước của ông sẽ trợ giúp Kiev “chừng nào Moscow còn tiến hành chiến dịch quân sự chống Ukraine”.

MỚI - NÓNG