THẾ GIỚI 24H: Bồ Đào Nha phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

THẾ GIỚI 24H: Bồ Đào Nha phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2
TPO - Ngày 23/12, Viện Y tế Quốc gia mang tên Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) của Bồ Đào Nha thông báo các nhà khoa học đã phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch COVID-19 thứ hai tại nước này. 

Ông Joao Paulo Gomes, chuyên gia phụ trách bộ phận phân tích dữ liệu sinh học thuộc Khoa Bệnh truyền nhiễm của INSA, cho biết “trong một nghiên cứu với sự  hợp tác của Viện Khoa học Gulbenkian (IGC), các nhà khoa học xác nhận rằng các biến thể mới này có những đột biến không được ghi nhận tại làn sóng thứ nhất”Chuyên gia Gomes khẳng định 3 biến thể mới được phát hiện tại tất cả các địa phương của Bồ Đào Nha và đang  trong “quá trình thích nghi với người”. Nhiều khả năng, chúng là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 622.000 ca bệnh COVID-19 và trên 11.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 79,6 triệu ca, trong đó trên 1,74 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 161.000 ca), Brazil (57.268 ca) và Anh (39.036 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (2.407 ca), Mexico (816 ca) và Brazil (718 ca). Người dân khắp thế giới đón Giáng sinh trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành mạnh, khiến nhiều nước phải phong tỏa, áp đặt các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.

Đường ống dẫn khí đốt chính cung cấp cho thành phố Arish ở phía đông bắc Ai Cập tối 24/12 đã bị đánh bom bởi các tay súng chưa rõ danh tính. Các nguồn tin địa phương cho biết ngọn lửa bùng cháy cao và có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, vụ nổ đã được kiểm soát sau đó. Không có ai bị thương trong vụ nổ này. Lực lượng an ninh đang truy tìm hung thủ và tiến hành các cuộc điều tra. Thống đốc Shousha nói rằng một đội kỹ thuật đã đến hiện trường vụ nổ để xác định quy mô thiệt hại và sửa chữa đường dây.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 24/12 đã lên tiếng xin lỗi người dân vì những bê bối liên quan tới việc văn phòng của ông bị nghi ngờ vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo, vị cựu thủ tướng gửi lời xin lỗi đến công chúng sau cuộc tranh cãi về việc văn phòng của ông có thể vi phạm luật tài trợ bầu cử. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm chính trị nặng nề và tôi hoàn toàn chấp nhận", ông Abe nói đồng thời cho biết ông muốn lấy lại niềm tin của người dân Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông bác bỏ cáo buộc văn phòng của ông có thể đã vi phạm luật tài trợ chính trị nghiêm ngặt của Nhật và thừa nhận ông không biết văn phòng đã xử lý số tiền tài trợ như thế nào.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, nguy cơ tấn công hạt nhân thực hiện qua không gian mạng đang tăng cao. “Đối đầu quân sự đang lan sang không gian mạng và vũ trụ. Chúng tôi nhận thấy nguy cơ đang tăng dần về những động thái can thiệp vào hoạt động của các hệ thống kiểm soát và sử dụng vũ khí hạt nhân”, Tướng Gerasimov nói ở cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 24/12.

Bộ Quốc phòng Niger cho biết quân đội đã tiêu diệt 11 phần tử khủng bố trong các cuộc đụng độ ở miền Tây nước này trước thềm cuộc bầu cử vào cuối tuần này. Các cuộc đụng độ cũng khiến 7 binh sỹ thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Niger thông báo một đội tuần tra của quân đội ở khu vực Taroun thuộc vùng Tillaberi đã bị "những kẻ khủng bố có vũ trang hạng nặng" phục kích vào sáng 21/12.

Giới chức Anh và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố các nhà đàm phán của 2 bên ngày 24/12 đã hoàn tất thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thỏa thuận được chỉ một tuần trước khi thời kỳ chuyển tiếp chính thức kết thúc vào ngày 31/12 tới. Quốc hội Anh sẽ cần phải thông qua vào cuối năm trước khi thỏa thuận có thể thực thi kể từ ngày 01/01/2021. Trong khi đó, EU dường như sẽ áp đặt cơ chế "áp dụng tạm thời" cho đến khi các nghị sỹ EU bỏ phiếu chính thức thông qua.
MỚI - NÓNG