THẾ GIỚI 24H: Biệt kích Ukraine đánh chiếm bất thành nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã cử các nhóm biệt kích tới nhằm đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào sáng 1/9 (theo giờ địa phương).

RT dẫn thông báo cho biết, có hai "nhóm phá hoại" riêng biệt lên đến 60 binh sĩ, sử dụng bảy chiếc thuyền để vượt qua hồ chứa Kakhovka và cập bến cách cơ sở hạt nhân khoảng 3 km vào sáng sớm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng này đã tìm cách chiếm cơ sở này từ tay quân đội Nga đang kiểm soát tại địa điểm. Quân đội Nga cho biết họ đã hành động để "tiêu diệt kẻ thù, bao gồm cả việc triển khai các máy bay yểm trợ trên không”.


Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.000 tỷ USD hậu quả Thế chiến 2. Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski ngày 1/9 tuyên bố nước này ước tính thiệt hại do Đức gây ra trong Thế chiến 2 là 6.200 tỷ zloty (khoảng 1.320 tỷ USD). Ông Kaczynski, người cũng là lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan và được coi là chính trị gia quyền lực nhất tại quốc gia Đông Âu này, cho biết Warsaw sẽ sớm chính thức đưa ra yêu cầu bồi thường.


Israel không kích các mục tiêu Iran ở Syria. Các cuộc không kích do Israel nhằm vào sân bay và các khu vực xung quanh ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria vào đêm 31/8. Truyền thông Syria cho biết một căn cứ quân sự gần sân bay Damascus cũng bị tấn công, khiến 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương.


Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên bắn rơi máy bay không người lái. Ngày 1/9, Đài Loan (Trung Quốc) bắn hạ một máy bay không người lái dân sự đi vào không phận một đảo nhỏ gần đại lục, sau khi chính quyền hòn đảo thuộc Trung Quốc này tuyên bố sẽ có biện pháp mới để đối phó với tình trạng gia tăng hoạt động xâm phạm như vậy. (XEM CHI TIẾT...)


Chủ tịch hãng dầu lớn thứ hai của Nga tử vong sau khi ngã từ cửa sổ. Ông Ravil Maganov, chủ tịch tập đoàn khai thác dầu mỏ lớn thứ hai của Nga - Lukoil, vừa ngã từ cửa sổ một bệnh viện ở Mátxcơva, Reuters dẫn nguồn tin cho biết. Một số báo Nga cũng đã đưa tin ông Maganov, 67 tuổi, đã qua đời. Lukoil chưa có thông báo nào.(XEM CHI TIẾT...)


Cựu quân nhân Nhật tập hợp hàng ngàn chữ ký đòi điều tra quấy rối tình dục. Ngày 31/8, một cựu quân nhân gửi đơn kiến nghị tập hợp hơn 100.000 chữ ký lên Bộ Quốc phòng Nhật Bản để yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập để làm rõ việc cô bị các đồng nghiệp quấy rối tình dục.(XEM CHI TIẾT...)


Hai trực thăng của Hàn Quốc va chạm trong khi bay huấn luyện. Sáng 1/9, hai trực thăng quân sự của quân đội Hàn Quốc đã hạ cánh khẩn cấp sau khi va chạm trong lúc bay huấn luyện tại thành phố Pocheon, cách thủ đô Seoul 46 km về phía Bắc. Trong tổng số 18 quân nhân trên 2 trực thăng, có 1 người bị thương ở đầu.


Tàu chở dầu Singapore mắc kẹt tại kênh đào Suez. Tàu chở dầu Affinity V dài hơn 250 m, phải tạm dừng chuyến hải trình đến Saudi Arabia khi bị mắc kẹt tại đoạn hẹp phía nam của kênh đào Suez, Ai Cập. Tàu Affinity V mắc kẹt vào khoảng 19h15 (giờ địa phương) hôm 31/8 và được lưu thông trở lại sau đó 5 giờ.


Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận gần khu phi quân sự ở biên giới với Triều Tiên. Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng việc chống lại các lực lượng xâm lược, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc cam kết đẩy mạnh hợp tác quân sự sau cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 5 ở Seoul, và sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành 18 vụ thử tên lửa trong năm nay.

MỚI - NÓNG