THẾ GIỚI 24H: Bệnh viện Mỹ cắt lương 178 nhân viên vì không chịu tiêm vắc-xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở của Houston Methodist tại bang Texas. Ảnh: Getty images
Trụ sở của Houston Methodist tại bang Texas. Ảnh: Getty images
TPO - Bệnh viện Houston Methodist của Mỹ tuyên bố 178 nhân viên sẽ bị cắt 14 ngày lương vì không tiêm phòng vắc-xin ngừa COVID-19 theo quy định của bệnh viện .

Sau khi áp dụng quy định trên, bệnh viện Houston Methodist đang bị 117 nhân viên đâm đơn kiện. Những nguyên đơn này khẳng định, chính sách bắt buộc tiêm vaccine mà lãnh đạo bệnh viện đưa ra là trái pháp luật. Một nhóm người lao động đã tụ tập, tuần hành phản đối bên ngoài trụ sở chính Houston Methodist để phản đối quy định trên.


Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 9/6 cho biết 10 tay súng đeo mặt nạ đã tấn công và sát hại 10 nhân viên của tổ chức rà phá bom mìn HALO Trust (Anh) ở tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này. Đây là vụ tấn công mới nhất do nhóm phiến quân Taliban tiến hành. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 22h (17h30' GMT) ngày 8/6 khi các nhân viên trên đang trong khu vực tòa nhà của HALO Trust sau một ngày đi rà phá bom, mìn. Theo người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan Tareq Arian, các tay súng của Taliban đã đột nhập và nổ súng bắn vào bất cứ người nào có mặt tại đó. Ngoài những người thiệt mạng còn có 16 người khác bị thương.


Chiều 9/6 (giờ địa phương), tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc, một tòa nhà cao 5 tầng đang trong quá trình phá dỡ công trình thi công đã bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Theo cơ quan cứu nạn Hàn Quốc, họ đã nhận được thông tin về vụ sập tòa nhà cao tầng vào lúc 16h22 ngày 9/6. Tòa nhà sau khi bị sập, đã đổ xuống một xe buýt đang đỗ tại bến gần đó. Toàn bộ nạn nhân thương vong trong vụ sập nhà này là hành khách trên xe buýt. Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm xem liệu có nhân viên công trình hoặc người đi bộ nào có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát hay không. Nguyên nhân sập nhà chưa được làm rõ.


Ngày 9/6, cựu Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã đắc cử tổng thống. Trước đó cùng ngày, cử tri Mông Cổ đã đi bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống tiếp theo của đất nước. Theo ủy ban bầu cử Mông Cổ, nước này hiện có khoảng 2,04 triệu cử tri.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang mua nửa tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer để chia sẻ với thế giới. Truyền thông Mỹ trích lời một số nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Biden sẽ chia sẻ 200 triệu liều vaccine của Pfizer cho các nước khác trong năm nay và 300 triệu liều trong nửa đầu năm sau. Các nguồn tin cũng cho biết, điều phối viên của nhóm ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zients và đội ngũ của mình đã đàm phán với Pfizer để mua số vaccine này trong vòng 4 tuần qua. Toàn bộ số vaccine này dự kiến sẽ được chuyển cho Covax sáng kiến vaccine toàn cầu và sau đó sẽ được phân phối tới hơn 90 nước có thu nhập thấp và Liên minh châu Phi.


Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã lên đường sang châu Âu, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1 vừa qua. Nước Anh là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 8 ngày của Tổng thống Joe Biden nơi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm G7 từ 11/6 tới 13/6. Nội dung cuộc họp dự kiến tập trung vào một số vấn đề bao gồm ngoại giao vaccine, thương mại, khí hậu và sáng khiến tái xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Trước chuyến đi, Tổng thống Biden cho biết ông dự định sẽ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine của Mỹ với các nước khác trên thế giới tại thượng đỉnh nhóm G7.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 361.321 trường hợp mắc COVID-19 và 398.624 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt ngưỡng 175 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,77 triệu người không qua khỏi. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine. Trong vòng 1 ngày qua, Ấn Độ và Brazil là hai quốc gia có số mắc mới và số ca tử vong nhiều nhất thế giới. Đặc biệt, số ca tử vong lại tăng vọt trở lại ở Ấn Độ với trên 6.000 ca tử vong.


Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp hủy bỏ các lệnh cấm từ thời chính quyền của ông Donald Trump đối với ứng dụng TikTok và WeChat. Sắc lệnh mới của ông Joe Biden đã loại bỏ việc cấm các ứng dụng như TikTok, Wechat và Alipay khỏi kho ứng dụng cho người dùng Mỹ, hay ngăn cản chúng hoạt động tại lãnh thổ nước này. Thay vào đó, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo bộ trưởng thương mại điều tra các ứng dụng có liên hệ với nước ngoài có thể gây rủi ro cho quyền riêng tư dữ liệu của Mỹ hoặc an ninh quốc gia.


Hãng thông tấn Sofia ngày 9/6, dẫn lời Tư lệnh Hải quân Bulgaria Kiril Mihaylov cho biết một máy bay tiêm kích MiG-29 của nước này đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Shabla trong cuộc tập trận quân sự mang tên Shabla-2021. Thông báo của Bộ Quốc phòng Bulgaria cũng xác nhận rằng: "Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên vùng biển của Bulgaria, một máy bay MiG-29 của Không quân Bulgaria đã mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar lúc 0 giờ 45 (giờ địa phương)."

MỚI - NÓNG