THẾ GIỚI 24H: Ba Lan dọa rời khỏi EU

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Ba Lan dọa rời khỏi EU
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan tuyên bố, chính phủ nước này có thể cân nhắc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vì những nỗ lực "tống tiền trái phép" của tòa án hàng đầu khối, liên quan đến tranh cãi về một đề xuất cải cách tư pháp.

Phát biểu trên nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita hôm 6/8, Bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Ziobro lên án EU trước khi chính phủ nước này có phán quyết cuối cùng vào ngày 16/8 về việc tuân thủ một quyết định của Tòa Công lý EU hay đối mặt với những tổn thất tài chính tiềm tàng. Ông Ziobro cảnh báo, Ba Lan sẽ không ở lại EU “bằng mọi giá”. Lời đe dọa được gửi tới các quan chức EU, phản đối sự can thiệp của khối đối với những vấn đề nội bộ của Ba Lan cùng với một tuyên bố cứng rắn mới đây của chính phủ nước này rằng, họ sẽ không khuất phục trước “hành vi tống tiền bất hợp pháp của liên minh, do Tòa án Công lý thực hiện”.

Cảnh sát tỉnh Nimroz, Tây Nam Afghanistan cho biết ngày 6/8, thành phố Zaranj của tỉnh này đã rơi vào tay Taliban. Đây là thủ phủ cấp tỉnh đầu tiên Taliban chiếm giữ kể từ khi đẩy mạnh chiến dịch tấn công sau khi lực lượng nước ngoài rút quân. Theo một người phát ngôn cảnh sát giấu tên, do thiếu quân tăng viện của chính phủ nên tỉnh này đã bị Taliban chiếm giữ.

Hơn 30 tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp đã cùng ký thư gửi tới các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế và thương mại trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, kêu gọi phối hợp với Trung Quốc nhằm dỡ bỏ hoàn toàn các loại thuế trừng phạt lẫn nhau giữa hai nước, theo South China Morning Post. Trong bức thư gửi tới chính quyền Mỹ, các đại diện của ngành công nghiệp cho rằng Trung Quốc đã đáp ứng các tiêu chuẩn và cam kết quan trọng có lợi cho các doanh nghiệp, nông dân, chủ trang trại và nông dân Mỹ. Bất chấp sức ép từ ngành công nghiệp, dường như chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không dỡ bỏ các loại thuế chống Trung Quốc đã có từ thời ông Donald Trump.

Một phát ngôn viên tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) bác bỏ thông tin 3 nhà hoạt động, bị phe đối lập tố là thân Triều Tiên và có hoạt động do thám cho Bình Nhưỡng, từng làm việc cho ông Moon. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên này coi cáo buộc nói trên là “chuyện vặt không đáng nói”. Trong khi đó, phát ngôn viên của đảng Dân chủ không đưa ra bình luận, Guardian đưa tin ngày 6/8. Trước đó, vào ngày 2/8, một tòa án ra lệnh bắt giam 3 nhà hoạt động. Họ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia khi nhận lệnh từ gián điệp Triều Tiên rồi biểu tình phản đối việc chính phủ Hàn Quốc nhập máy bay chiến đấu từ Mỹ, theo Reuters.

Ngày 6/8, giới chức Afghanistan cho hay các tay súng Taliban đã ám sát ông Dawa Khan Minapal - quan chức chính phủ phụ trách lĩnh vực truyền thông và thông tin. Trước đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan này cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao hòng đáp trả các vụ không kích của chính phủ. Trong một thông báo, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Mirwais Stanikzai đã xác nhận ông Minapal bị giết hại. Lực lượng Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công này. Ông Minapal là Giám đốc Trung tâm Truyền thông và thông tin chính phủ (GMIC) của Afghanistan và từng là người phát ngôn của Tổng thống Ashraf Ghani.

Ít nhất 56 đám cháy đang hoạt động đã khiến hàng nghìn người phải sơn tán từ Peloponnese ở phía Tây đến đảo Evia. Hy Lạp vẫn đang quay cuồng đối phó với giặc lửa trong bối cản nắng nóng tiếp diễn. Lực lượng cứu hỏa đã phải rất vất vả để ngăn cháy rừng lan rộng, trong khi các tình nguyện viên và cư dân cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình và giải cứu những con vật bị mắc kẹt. Nhiệt độ hơn 40 độ C kéo dài cả tuần qua và không có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày cuối tuần này, cùng với gió lớn khiến các đám cháy rừng có nguy cơ lan rộng hơn nữa. Nhà điều hành lưới điện Athens đã thông báo cắt điện liên tục ở các khu vực xung quanh để đảm bảo không có sự cố mất điện lớn nào ở lục địa Hy Lạp.

Một báo cáo của Liên Hợp quốc cho biết, Triều Tiên đã tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình trong nửa đầu năm 2021. Động thái này của Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt độc lập gửi lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng bảo an, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình. Báo cáo cũng cho biết, các hoạt động xuất khẩu than đá và các mặt hàng bị cấm khác từ Triều Tiên qua đường biển vẫn tiếp diễn nhưng ở mức độ thấp hơn trước đây. Trong khi đó, các hoạt động nhập khẩu các sản phẩm dầu của Triều Tiên cũng giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2021.

Ít nhất 4 người bị thương sau một vụ đâm dao kinh hoàng diễn ra mới đây trên một chuyến tàu điện ở thủ đô Tokyo, Nhật. Truyền thông địa phương trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, trong số các nạn nhân có một người bị thương rất nặng vì bị hung thủ đâm nhiều nhát dao. Ngay sau vụ việc, đoàn tàu đã ngưng di chuyển giữa hai nhà ga. Nghi phạm nhảy khỏi tàu và bỏ trốn. Hiện vẫn chưa rõ ai đã kéo phanh khẩn cấp của tàu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.