THẾ GIỚI 24H: Ba Lan bắt quan chức nghi làm gián điệp cho Nga

THẾ GIỚI 24H: Ba Lan bắt quan chức nghi làm gián điệp cho Nga
TPO - Chính quyền Ba Lan ngày 26/3 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một quan chức chính phủ bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nga.

Theo Reuters, quan chức trên được xác định là Marek W., bị cáo buộc đã tuồn các thông tin mật cho phía Nga về ý định của Ba Lan liên quan đến việc chặn dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Ba Lan phản đối Nord Stream 2 vì dự án này kết nối Nga và Đức thông qua đường ống dẫn trên biển, cho phép Moscow bơm thêm khí đốt vào các thị trường chính ở Tây Âu.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để tránh việc Tổng thống Donald Trump quyết định áp đặt mức thuế 60 tỷ USD đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc. "Mỹ sẽ tiến hành áp dụng thuế quan nhập khẩu đối với Trung Quốc trừ khi hai quốc gia đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó", ông Mnuchin cho biết và nhấn mạnh, Mỹ không sợ chiến tranh thương mại, nhưng đó không phải là mục tiêu của Mỹ.


Lực lượng phòng không Ảrập Xêút tuyên bố đã bắn hạ 7 tên lửa do phiến quân Houthi tại Yemen phóng đi. Một công dân Ai Cập đã thiệt mạng và hai người khác bị thương bởi những mảnh vỡ rơi xuống nơi ở của họ tại thủ đô Riyadh, hãng thông tấn SPA dẫn lời Đại tá Turki al-Malki, phát ngôn viên liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu. Một số nhân chứng, bao gồm cả phóng viên của Reuters, thông báo đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và chớp sáng trên bầu trời trước nửa đêm ngày 25/3.


Mỹ và 17 nước trục xuất gần 100 nhà ngoại giao Nga trong một phản ứng tập thể vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh. Phương Tây cáo buộc vụ việc do Moscow thực hiện. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao và yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán của mình tại Seattle. Trong số này có 12 người đăng ký là nhân viên tình báo ở Phái đoàn Nga tại New York. Những viên chức này có 7 ngày để rời nước Mỹ. Đây là hành động cứng rắn nhất của chính quyền Trump, vốn thường bị chỉ trích là không đủ quyết liệt với Tổng thống Putin của Nga.


Hàn Quốc đang cố gắng đưa ngôi sao ca nhạc Psy, chủ nhân ca khúc “Gangnam Style” nổi tiếng, sang CHDCND Triều Tiên biểu diễn trong tuần tới, trang The Guardian đưa tin. Kênh truyền hình MBC dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết: “Chúng tôi đã chính thức đề nghị Triều Tiên bổ sung Psy vào danh sách nghệ sĩ sang trình diễn”. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối, vì lo ngại phong cách biểu diễn của nam ca sĩ này không phù hợp.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Những thông tin khác về chuyến thăm hiện chưa được tiết lộ. Trước đó hãng Kyodo đưa tin ngày 25/3, một chuyến tàu hỏa đặc biệt có khả năng chở ông Kim Jong-un đã đi qua thành phố Đan Đông (Trung Quốc) nằm sát biên giới với Triều Tiên.


Ngày 26/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này cáo buộc Washington thể hiện thái độ ngạo mạn sau khi đại diện của Mỹ bác bỏ một nghị quyết do Bắc Kinh đề xuất tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ). Tại kỳ họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm thứ 6 vừa qua, Trung Quốc đã đề xuất một nghị quyết mới trên tinh thần “hợp tác cùng có lợi”. Đây là đề xuất nghị quyết lần thứ 2 trong 12 năm qua của Trung Quốc.


Ngày 26/3, cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong ba ngày và các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa hằng ngày vào lúc 21 giờ (giờ địa phương). Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) cho biết, khoảng 59 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu. Quá trình kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào đêm 28-3.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.