THẾ GIỚI 24H: Bà Gina Haspel là nữ Giám đốc đầu tiên của CIA

THẾ GIỚI 24H: Bà Gina Haspel là nữ Giám đốc đầu tiên của CIA
TPO - Thượng viện Mỹ ngày 17/5 xác nhận bà Gina Haspel sẽ trở thành nữ Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Với tỷ lệ 54 phiếu thuận, 45 phiếu trống trên tổng số 100 phiếu tại cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, bà Haspel đã giành được đa số tối thiểu để được thông qua vị trí Giám đốc CIA. Bà Haspel đã có 33 năm phục vụ tại CIA và giữ chức vụ quyền Giám đốc sau khi ông Mike Pompeo chuyển sang vị trí Ngoại trưởng Mỹ.  Việc bổ nhiệm bà Haspel đã vấp phải những phản đối dữ dội do bà có liên quan tới việc CIA sử dụng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt và được coi là một dạng tra tấn trong những năm sau khi xảy ra thảm họa tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 trên đất Mỹ.


Các nhà lãnh đạo thế giới cũng cho rằng Mỹ cần phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực, cũng như bước lùi trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngày 16/5, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel dùng vũ lực đối với người biểu tình Palestine phản đối Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem. Cùng với việc cực lực lên án các hành động tàn sát người Palestine của quân đội Israel, các nhà lãnh đạo thế giới đồng thời cho rằng, Mỹ cần phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực hiện nay bởi động thái của Mỹ đang làm tồi tệ hơn tiến trình tìm kiếm hòa bình tại Trung Đông.


Chiều 17/5, trong cuộc gặp với đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Jakarta, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian đã thừa nhận còn nhiều vấn đề trong công tác chống khủng bố của Indonesia. Tướng Karnavian khẳng định các vụ tấn công khủng bố nhằm vào một số nhà thờ Thiên chúa giáo và sở cảnh sát là hành động trả thù của hai tổ chức JAT và JAD sau khi cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ thủ lĩnh của hai nhóm này để chờ xét xử. Ngay sau khi các vụ tấn công xảy ra, cảnh sát Indonesia đã ráo riết triển khai các lực lượng tăng cường tại hiện trường, điều tra đường dây của các tổ chức khủng bố, truy bắt các nghi phạm. Trong vòng 10 ngày qua, đã có 48 nghi phạm bị bắt giữ, một số bị tiêu diệt.


Bên cạnh các biện pháp đáp trả và cảnh báo mạnh mẽ, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang để ngỏ một loạt khả năng hợp tác EU-Mỹ nhằm tránh một nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai bên. Phát biểu ngày 17/5 bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU tại thủ đô Sofia của Bulgaria, một nhà ngoại giao EU cho biết khối này hiện đang đứng giữa hai luồng quan điểm là đáp trả Mỹ hoặc tiếp tục duy trì đối thoại với Washington. Trước đó, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ áp thuế với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ bao gồm mặt hàng xe máy và rượu whisky. Cụ thể, EU dự kiến sẽ áp mức thuế 25% đối với một loạt hàng nhập khẩu của Mỹ từ ngày 20/6 tới và tăng lên mức 50% từ ngày 23/3/2021.


Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar cảnh báo nhiều khả năng Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận Brexit nếu như mâu thuẫn trong nội các Anh kéo dài. Thủ tướng Varadkar cho biết cả Cộng hòa Ireland và EU đều chưa nhìn thấy khả năng nào về việc Chính phủ Anh sắp thoát khỏi bế tắc và tìm ra tiếng nói chung đối với vấn đề Brexit. Theo ông Varadkar, trong Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra tại thủ đô Sofia của Bulgaria vào cuối tháng Sáu tới, Hội đồng châu Âu sẽ xem xét, đánh giá những tiến bộ đã đạt được trong đàm phán Brexit giữa Anh và EU. Thời hạn cuối để đạt được một thỏa thuận là tháng 10 năm nay, nếu như hai bên không đạt được những tiến triển đáng kể vào tháng Sáu tới, cần đặt ra câu hỏi nghiêm túc về khả năng đạt được một thỏa thuận Brexit.


Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đứng trước bờ vực vì diễn biến biểu tình đẫm máu ở biên giới Dải Gaza-Israel đầu tuần này,làm ít nhất 62 người Palestine chết, hơn 2.700 người bị thương. Ngày 15-5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ của mình ở Israel và cả ở Mỹ đồng thời trục xuất đại sứ Israel về nước. Ngày 16-5, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trục xuất tổng lãnh sự Israel ở Istanbul. Bộ Ngoại giao Israel triệu tập phó đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, khiển trách cách Thổ Nhĩ Kỳ đối xử với đại sứ của mình. Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cố tình sỉ nhục Đại sứ Israel Eitan Naeh khi đưa truyền thông đến chứng kiến, ghi hình cảnh ông Naeh bị lục soát an ninh và buộc phải tháo giày, áo khoác ở sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp xếp họp khẩn Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) về diễn biến mới ở Dải Gaza vào ngày 18/5. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kế hoạch biểu tình lớn phản đối Israel vào cuối tuần này.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết châu Âu sẽ kích hoạt "cơ chế phong tỏa" từ 10 giờ 30 sáng 18/5 (giờ địa phương) nhằm giúp bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong trường hợp Mỹ áp đặt trừng phạt Iran gây ảnh hưởng tới các công ty châu Âu đang làm ăn tại đây. Ông Juncker cũng cho biết thêm rằng EU đã sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán tự do hóa thương mại với Mỹ trong một số lĩnh vực nếu Washington vĩnh viễn miễn áp thuế đối với thép và nhôm cho châu lục này.


Chủ nhật (20/5) tới, người dân Venezuela sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu tổng thống mới. Người kế nhiệm sẽ phải giải quyết những khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc ở quốc gia Nam Mỹ. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), từ năm 2015 đến 2017 ước tính có khoảng 1,6 triệu người Venezuela đã bỏ xứ mà đi do sự bất ổn triền miên trong nước. Tổng thống đương nhiệm Maduro cho biết cử tri sẽ là thử thách lớn của ông vào Chủ nhật tới. Dù tổng thống mới là ai thì đều phải gánh vác một Venezuela đang trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, cùng tình trạng siêu lạm phát và nguy cơ vỡ nợ do lệnh cấm vận của Mỹ và EU.


Đêm 16 đến sáng 17/5, cảnh sát Malaysia đã tiến hành lục soát tại 5 địa điểm liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak, trong đó có văn phòng, nhà riêng nơi ông Najib đang sinh sống và một căn hộ xa hoa đứng tên ông này. Theo CNA, luật sư của ông Najib cho biết cảnh sát đã tịch thu túi xách và một số vật dụng cá nhân khác từ nhà của ông Najib liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền. Vụ bê bối hàng tỷ USD tại quỹ nhà nước 1MDB, do ông Najib thành lập, đang bị cảnh sát điều tra tại ít nhất 6 quốc gia, kể cả Mỹ. Ông Najib phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.


Hạ viện Quốc hội Nga hôm thứ Năm (17/5) vừa thông qua lần hai dự luật cấm hoạt động kinh doanh một số mặt hàng với những nước “có thái độ không thân thiện với Moscow”, theo Reuters. Theo dự luật mới này, Tổng thống Nga cũng là người quyết định những mặt hàng nào bị cấm và trình lên Quốc hội xem xét. Đây là một trong hai dự luật mà các nhà lập pháp Nga soạn thảo nhằm trả đũa việc Mỹ áp đặt lệnh cấm vận với nước này hồi tháng trước. Dự luật sẽ phải được Hạ viện thông qua ba lần trước khi trình lên Thượng viện.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.