THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ tuyên bố chiếm 4 đỉnh đồi dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ di chuyển binh lính tới thị trấn Leh gần biên giới với Trung Quốc ngày 31/8 Ảnh: ANI.
Quân đội Ấn Độ di chuyển binh lính tới thị trấn Leh gần biên giới với Trung Quốc ngày 31/8 Ảnh: ANI.
TPO - Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã có hành động gây hấn tại khu vực biên giới chung đúng vào thời điểm giới chức quân sự hai bên đang tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava: "Ngay khi giới chức hai bên đang thảo luận nhằm giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới chung, gọi là đường Ranh giới thực tế (LAC), quân đội Trung Quốc lại có hành động gây hấn". Người phát ngôn này cho biết thêm do phòng vệ kịp thời, phía Ấn Độ đã ngăn chặn được "những âm mưu nhằm thay đổi hiện trạng" ở khu vực biên giới tranh chấp. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã triển khai trên 4 đỉnh đồi chiến lược sau cái mà New Delhi mô tả là âm mưu xâm nhập của Trung Quốc dọc biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya. Nguồn tin cho biết các phương tiện quân sự đưa binh sĩ Trung Quốc tiến đủ gần để dẫn tới khẩu chiến với các binh sĩ Ấn Độ, tuy nhiên đã không xảy ra đụng độ
Hệ thống rocket phóng loạt Pinaka II có tầm bắn 80 km, phạm vi hủy diệt 900 m2, sẽ được triển khai dọc theo biên giới với Trung Quốc, khi căng thẳng Trung - Ấn tiếp tục leo thang. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng với 2 nhà thầu trong nước để mua 6 trung đoàn rocket phóng loạt Pinaka MkII, gồm 114 bệ phóng và tên lửa để triển khai dọc theo biên giới với Trung Quốc, Sputnik đưa tin.

Reuters dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ và Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 31/8 cho biết, một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 2 trong vòng 2 tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Nguồn tin nêu rõ: tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Halsey (lớp Arleigh Burke) đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 30/8 “theo thường lệ” và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh nước này sẵn sàng cân nhắc đối thoại với Hy Lạp để giải quyết những bất đồng về các quyền lợi và các nguồn tài nguyên tại Địa Trung Hải. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Ankara sẽ bày tỏ thiện chí nói trên, miễn là Athens cũng tỏ thái độ thiện chí tương tự. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu khảo sát Oruc Reis của nước này sẽ tiến hành thăm dò địa chấn tại khu vực tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải tới ngày 12/9, thay vì kế hoạch ban đầu chỉ đến ngày 1/9.

Hai sĩ quan tình báo quân sự Hàn Quốc bị truy tố với tội danh cưỡng hiếp một người Triều Tiên đào tẩu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Theo hãng thông tấn Yonhap, nạn nhân nộp đơn kiện từ năm ngoái. Luật sư của cô cho biết vào thời điểm đó rằng cô hai lần có thai và bị ép phải phá bỏ. Một trung tá và một trung sĩ của Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng bị truy tố tại toà án binh với các tội danh tấn công tình dục và cưỡng hiếp nạn nhân trong thời gian từ tháng 5/2018-2/2019, thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. 

Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt bởi Manila vẫn cần các khoản đầu tư từ Bắc Kinh.“Chúng tôi không phải quốc gia lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nước ngoài nào và chúng tôi sẽ theo đuổi lợi ích quốc gia của chúng tôi, đó là đảm bảo đảm các dự án quan trọng nhất được hoàn tất”, ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tuyên bố trong cuộc họp báo ở Manila hôm nay (1/9).

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết tin tặc đã tìm cách đánh sập trang web vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc đua vào Nhà Trắng tổ chức tháng 11 tới. Công ty an ninh mạng Cloudflare (Mỹ) đánh giá rằng đây chỉ là bước khởi đầu của một cuộc tấn công quy mô hơn. Tổng thống Trump đã thuê Cloudflare để bảo vệ các trang web vận động tranh cử của ông. CEO của Cloudflare – ông Matthew Prince vào ngày 9/7 đã nhận được báo cáo rằng số cuộc tấn công nhằm vào trang web vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã tăng trong 2 tháng gần đây và đạt mức kỷ lục vào tháng 6. Tuy nhiên, Cloudflare không đề cập chi tiết số lượng các cuộc tấn công mạng.

Sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil, Bắc Kinh và Praha đã triệu đại sứ của nhau, với những lời lẽ chỉ trích gay gắt. Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập Đại sứ Cộng hòa Séc tại Bắc Kinh Vladimir Tomsik để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil tới Đài Loan. Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương "lên án mạnh mẽ" việc ông Vystrcil bất chấp sự "kiên quyết phản đối và giao thiệp nghiêm khắc" của Bắc Kinh khi thực hiện chuyến thăm. Ông cho rằng đây là hành động "tư lợi cá nhân", xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này.

Tờ The Jerusalem Post ngày 1/9 đưa tin ít nhất 11 người thiệt mạng và bảy người khác bị thương sau khi Israel tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu khu vực phía nam thủ đô Damascus của Syria. Hệ thống phòng không Syria đã kích hoạt để ngăn chặn nhưng một vài tên lửa Israel vẫn lọt qua được. Theo Tổ chức Giám sát quyền con người Syria (SOHR), Israel phóng tên lửa nhằm vào các vị trí mà nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran đóng quân gần Damascus và các thị trấn thuộc vùng nông thôn của tỉnh Daraa gần đó.
MỚI - NÓNG