THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ tặng Mỹ 3 chiếc MiG-21

Tiêm kích đánh chặn MiG-21.
Tiêm kích đánh chặn MiG-21.
TPO - Trong chuyến thăm Ấn Độ của mình ngày 4-5/10, Tổng thống Putin đã đề nghị Ấn Độ bán cho mình 3 chiếc tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-21 để trưng bày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn diễn ra tại thủ đô New Delhi hôm 5/10. Trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ đề nghị quốc gia Nam Á này bán cho mình 3 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-21.  Trước mong muốn trên, Thủ tướng Modi đã đáp lễ bằng cách tặng cho Moskva.


Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld ngày 4/10 thông báo nước này đã phá một âm mưu tấn công hệ thống mạng của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của tình báo Nga. Giám đốc cơ quan Tình báo và An ninh Quốc phòng Hà Lan Onno Eichelsheim cho biết có 4 người Nga nhập cảnh ngày 10.4 bằng hộ chiếu ngoại giao, sau đó 3 ngày thì bị bắt quả tang cùng với thiết bị gián điệp tại một khách sạn bên cạnh trụ sở OPCW. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld đề nghị Nga chấm dứt các hoạt động mạng “phá hoại” những nền dân chủ phương Tây.


Ngày 5/10, dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc (TQ), hoặc bị chính Bắc Kinh tấn công. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng gây áp lực lên TQ, không chỉ ở phương diện quan hệ thương mại mà còn ở lĩnh vực quốc phòng.


Ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường tới Triều Tiên. Chuyến đi thứ 4 tới Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ được thực hiện trong bối cảnh hai nước đang thảo luận về quá trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Theo Reuters, ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 tới Syria sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự và cản trở những triển vọng hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Trong một buổi họp báo trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes von Der Muhll nêu rõ: “Pháp lo ngại Nga chuyển giao các hệ thống phòng không tiên tiến để phục vụ cho lợi ích của chính quyền Syria.


Nga không muốn “độc quyền” cung cấp khi đốt cho người tiêu dùng châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định. “Đã có những cuộc đàm phán về lệnh cấm đối với nguồn cung khí đốt của Nga, nhưng thực tế lại là chuyện khác… Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng châu Âu quan tâm đến việc mua khí đốt của Nga. Chúng tôi không phải là nhà độc quyền trên thị trường Nga và chúng tôi cũng không muốn trở thành nhà độc quyền trên thị trường châu Âu”, ông Novak nói với Đài CNBC.


Lần đầu tiên kể từ năm 2011, ngày 4/10 (theo giờ Mỹ), Mỹ đã công bố chiến lược chống khủng bố mới. Theo đánh giá của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, chiến lược này rộng hơn so với chiến lược của chính quyền tiền nhiệm. Reuters cho hay, chiến lược vừa được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton công bố xác định các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa xuyên biên giới hàng đầu đối với Mỹ và các lợi ích của Washington ở nước ngoài.


Ngày 6/10 lực lượng dân quân Kurd (YPG) đã không rút khỏi thị trấn Manbij ở phía Bắc Syria và sẵn sàng bảo vệ thị trấn. Các tay súng YPG đã đào khoảng 30 km đường chiến hào chống tăng xung quanh trung tâm của thị trấn và hệ thống đường hầm thoát hiểm, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin. Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, đầu tuần này Mỹ đang trì hoãn việc rút các lực lượng của YPG khỏi Manbij, do đó kế hoạch chung của Washington với Ankara tại Manbij không thể được thực hiện.


Vượt qua tổng cộng 331 ứng viên năm nay, bác sĩ phụ khoa người Congo Denis Mukwege và cô gái người Yazidi Nadia Murad được vinh danh. Thông điệp mà giải Nobel Hòa bình 2018 muốn gửi đi, theo bà Berit Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, là: "Phụ nữ, vốn chiếm một nửa dân số thế giới, bị lợi dụng làm vũ khí chiến tranh. Họ cần được bảo vệ trong khi những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm và bị truy tố".


Khoảng 54.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh của Afghanistan sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. “Các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan đã được chỉ đạo giữ gìn trật tự, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương. Khoảng 54.000 binh sĩ sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cho 5.100 điểm bỏ phiếu cũng như an toàn cho các ứng cử viên và hoạt động tranh cử của họ”, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Nasrat Rahimi, nói với các phóng viên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.