THẾ GIỚI 24H: 80.000 binh sĩ Nga kết thúc tập trận quy mô lớn

THẾ GIỚI 24H: 80.000 binh sĩ Nga kết thúc tập trận quy mô lớn
TPO - 80.000 binh sĩ cùng 12.000 đơn vị vũ khí hiện đại của Nga đã trở về các đơn vị thường trực từ 15h00 chiều ngày 21/3 (giờ Moscow) sau cuộc tập trận bất thường với quy mô cực lớn, diễn ra tại trên hầu hết lãnh thổ của Liên bang Nga.

Cuộc tập trận cực lớn của Nga có sự tham gia của 80.000 binh sĩ và 12.000 đơn vị vũ khí (trong đó có 65 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 220 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng) bắt đầu từ ngày 16/3 theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc tập trận thực hiện trong khuôn khổ cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và các lực lượng của Hạm đội Biển Bắc, Quân khu Tây và Lực lượng Lính dù.

“Các đơn vị hoàn thành kế hoạch đề ra. Cuộc tập trận kết thúc vào 15h00 ngày 21/3”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trước đó, trong báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc tập trận, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Andrew Kartapolov đánh giá cao sự sẵn sàng chiến đấu cao của Hạm đội Biển Bắc, góp phần đảm bảo an ninh biên giới của Nga ở Bắc Cực, theo RIA Novosti.


Ngày 21/3, Nga đã kêu gọi Đức và Pháp có những bước đi cụ thể nhằm ngăn chặn chính quyền Ukraine kích động bạo lực ở miền Đông với mục đích thôi thúc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương. Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình Vesti của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại Kiev có thể tiến hành "các hoạt động khiêu khích" với mục đích thuyết phục Washington viện trợ các loại vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo ông, do Berlin và Paris làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình Minsk 2 và cũng là hai nước có vai trò quan trọng nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine nên có thể giúp ngăn chặn những hành động nguy hiểm của Kiev. Trong bài phát biểu, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhắc lại lập trường của Moscow phản đối Liên hợp quốc phái lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine.


Nga đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) kéo dài các biện pháp trừng phạt Moscow ít nhất đến hết năm 2015. Ông Dmitri Peskov, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Nga cho rằng những lệnh trừng phạt mới sẽ chỉ "hủy hoại" mối quan hệ song phương và Nga sẽ có những phản ứng phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Trước đó, ngày 19/3, EU đã thống nhất chỉ dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sớm nhất vào đầu năm 2016 và việc nới lỏng trừng phạt sẽ phụ thuộc vào kết quả triển khai thỏa thuận hoà bình Minsk 2. 


Ngày 21/3, các Ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc họp lần đầu tiên trong gần 3 năm qua với cam kết sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp kéo dài một ngày ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhằm giải tỏa các vấn đề căng thẳng trong khu vực, Ngoại trưởng nước chủ nhà Yun Byung-se cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên "vào thời điểm thuận lợi trong thời gian sớm nhất”.

Tuyên bố cũng nêu rõ ba nước sẽ thực thi tinh thần "đối diện lịch sử, hướng tới tương lai" để giải quyết rốt ráo các vấn đề liên quan và tăng cường hợp tác ba bên. Các ngoại trưởng cũng "kiên quyết phản đối" việc phát triển vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo Vietnamplus.


Mỹ và Iran vừa có những nhượng bộ lớn để có thể đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran trước ngày 31/3 tới. Ngoại trưởng John Kerry ngày 21/3 cho biết: "Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả, mang tính xây dựng”. Theo kết quả vừa đạt được, Iran đồng ý cắt giảm 40% các thiết bị có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân tại các lò phản ứng hạt nhân, đổi lại, Mỹ và các nước đồng minh sẽ nhanh chóng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời bãi bỏ một phần lệnh của Liên hợp quốc cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran.

Ngoài các nhượng bộ lớn trên, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng Đức) cũng đã sơ bộ nhất trí về việc cho phép Tehran giữ lại 6.000 trong hơn 10.000 thanh nhiên liệu hạt nhân hiện có, thay vì 6.500 như dự định trước đây. Các thanh nhiên liệu này sẽ được tinh chế lại để giảm bớt hàm lượng urani tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân.


Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại New York, Mỹ hôm 21/3 làm 7 trẻ em thiệt mạng. Theo các nhân viên y tế, vụ cháy xảy ra tại một khu nhà ở quận Brooklyn thuộc thành phố New York. Những trẻ em bị thiệt mạng tuổi từ 5 đến 15. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã phải làm việc cật lực trong vòng 1 giờ để khống chế ngọn lửa. Ngoài số người thiệt mạng trên, còn có 1 người lớn và 1 trẻ em khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện, theo AP.


Sáng 21/3, các phần tử vũ trang đã tấn công một doanh trại quân đội Ấn Độ ở phần lãnh thổ Kashmir do New Delhi kiểm soát. Theo các quan chức, phiến quân đã ném lựu đạn và nổ súng vào doanh trại trên ở Samba, cách thành phố Jammu (thủ phủ mùa Đông của vùng Kashmir Ấn Độ) khoảng 53 km về phía Nam.

Nguồn tin từ thực địa cho hay giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt giữa các tay súng phiến loạn và binh sĩ chính phủ. Đây là vụ tấn công thứ 2 trong vòng 24 giờ qua tại khu vực bất ổn này. Trước đó các phiến quân đã tập kích một đồn cảnh sát ở huyện Kathua khiến 6 người, trong đó có 1 dân thường, thiệt mạng


Cuộc đình công của các phi công thuộc hãng hàng không Lufthansa đã bước sang ngày thứ 4 hôm 21/4, khiến ít nhất hãng này phải hủy hàng chục chuyến bay đường dài và hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Cuộc đình công xuất phát từ những bất đồng xung quanh chế độ hưu trí của các phi công. Một hành khách nói: "Cuộc đình công đã ảnh hưởng nhiều đến hành khách. Điều này sẽ khiến hãng mang tiếng xấu. Còn tôi biết nói gì đây, có lẽ lần sau tôi sẽ phải chọn hãng hàng không khác”.

Trước đó, hãng hàng không Lufthansa đã lên án và gọi hành động biểu tình của các phi công là một việc làm "không phù hợp".


Phát biểu với các phóng viên trước cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng của Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết tiền nợ khí đốt và lãi của Ukraine đối với Tập đoàn năng lượng Gazprom là 2,471 tỷ USD. Theo hợp đồng Gazprom bán khí đốt cho Naftogaz của Ukraine, giá ước tính trong quý hai là 348 USD/1.000 m3 chưa có ưu đãi. Cũng theo ông Novak, Nga sẵn sàng thảo luận các điều kiện cung cấp khí đốt cho Ukraine trước khi có quyết định của trọng tài Stockholm.


Thị trường dầu mỏ thế giới tuần qua chủ yếu là những phiên đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn bị những lo ngại dai dẳng về nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu sụt giảm. Bên cạnh đó, sự tăng giá mạnh của đồng USD cũng gây sức ép giảm giá lên "vàng đen", mặt hàng vốn được giao dịch bằng đồng bạc xanh.Trong tuần, mức giá thấp nhất được ghi nhận trong phiên thứ Tư (18/3) với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chìm xuống tận 42,05 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ đã phục hồi khá mạnh sau đó, đặc biệt là trong phiên cuối tuần 20/3, chủ yếu do đồng USD quay đầu giảm so với các đồng tiền chủ chốt và thị trường có những điều chỉnh khi dầu WTI kết thúc hợp đồng tháng 4/2015. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.