THẾ GIỚI 24H: 13/15 nước Hội đồng bảo an LHQ viết thư phản đối Mỹ về vấn đề Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời báo chí hôm 20/8. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời báo chí hôm 20/8. Ảnh: REUTERS
TPO - Gần như tất cả thành viên còn lại thuộc Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (LHQ) phản đối việc Mỹ kích hoạt "quy trình đảo ngược" để gia hạn trừng phạt Iran, hãng tin Reuters cho hay.
Ngày 20/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức khởi động cơ chế yêu cầu LHQ gia hạn các lệnh trừng phạt Iran. Chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, 13 trong tổng số 15 quốc gia thuộc HĐBA đã viết thư phản đối quyết định của Washington.Theo Reuters , Cộng hòa Dominica là nước duy nhất trong HĐBA không viết thư phản đối tuyên bố của ông Pompeo. Quốc đảo vùng Caribbea này được bầu làm thành viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2019-2020. Nếu không bị gia hạn, các lệnh trừng phạt Iran sẽ hết hiệu lực từ ngày 18/10.

Ngày 21/8, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo chính quyền Hong Kong sẽ tiến hành xét nghiệm quy mô lớn virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân tại thành phố này từ ngày 1/9. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Lâm cho biết kế hoạch xét nghiệm trên sẽ kéo dài trong 2 tuần nhằm đưa đại dịch COVID-19 ở Hong Kong trở lại tầm kiểm soát. Theo đề nghị của Chính quyền Hong Kong, Chính quyền trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm 60 chuyên gia tới hỗ trợ đặc khu trong công tác xét nghiệm. 

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 221.042 trường hợp mắc COVID-19 và 4.982 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 23 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 22/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 23.071.205 ca, trong đó có 801.546 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 15.674.536 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 61.829 ca và 6.595.123 ca đang điều trị tích cực.

Máy bay chiến đấu của Nga ngày 21/8 đã tấn công các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực sa mạc ở miền Trung và Nam của Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay 7 máy bay chiến đấu Nga đã tấn công các vị trí của IS ở tỉnh Homs và Sweida, nhưng không cung cấp thông tin về tình trạng thương vong. Theo SOHR, các thành viên IS “hiện diện dày đặc” tại khu vực sa mạc.


Ngày 21/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của nước này đã đánh chặn 6 trong số 7 quả rocket bắn đi từ Dải Gaza. Các nhân chứng cho biết những quả tên lửa này có đường bay hướng tới thị trấn Sderot. Quả rocket không chặn được đã rơi trúng một ngôi nhà, gây hư hại nhưng không có thương vong. Đáp trả các vụ pháo kích trong đêm từ Dải Gaza sang phần lãnh thổ phía Nam của mình, rạng sáng 21/8, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục ném bom Dải Gaza - hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. Lực lượng an ninh cũng tăng cường tuần tra tại các khu vực này.


Ngày 21/8, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tuyên bố lệnh ngừng bắn trên khắp cả nước, đồng thời kêu gọi phi quân sự hóa thành phố chiến lược Sirte đang trong tình trạng tranh chấp giữa các lực lượng đối lập. Chính quyền đặt trụ sở tại Tripoli cũng hối thúc lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng chấm dứt lệnh phong tỏa mỏ dầu, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 3/2021.

Trong bài phát biểu nhận đề cử trở thành ứng viên Tổng thống chính thức của đảng Dân chủ vào tối 20/8 (theo giờ Mỹ), cựu Phó Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ phục hồi đất nước đang bị tàn phá bởi dịch bệnh Covid-19 và chấm dứt thảm họa về kinh tế bằng cách đoàn kết tất cả người dân Mỹ. Ông cho rằng thời điểm hiện tại là một bước ngoặt lịch sử, đan xen nhiều thách thức, trong đó có cuộc khủng hoảng y tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra, suy thoái kinh tế, tình trạng phân biệt chủng tộc và cuộc khủng hoảng khí hậu. Ứng cử viên Biden cam kết đại diện cho tất cả người dân Mỹ, nỗ lực làm việc vì những người ủng hộ ông, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết:
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.