THẾ GIỚI 24H: 10 nước kêu gọi ngừng bắn ở Li-băng, Israel lên tiếng

TPO - Israel đưa ra tuyên bố cứng rắn sau khi 10 nước, bao gồm cả Mỹ và Pháp, kêu gọi nước này ngừng bắn “ngay lập tức” trong vòng 21 ngày ở Li-băng.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Khiam, Li-băng, ngày 25/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/9, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, một số hãng truyền thông đưa tin Israel và Hezbollah sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn là “không đúng”. Ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội Israel dốc toàn lực chiến đấu. Trước đó, Ngoại trưởng Katz cho biết, “sẽ không có lệnh ngừng bắn” ở phía bắc nước này.

Israel tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Li-băng tối 26/9 (giờ địa phương). Phía Israel cho biết đã không kích 220 mục tiêu nhằm làm suy yếu và phá hủy năng lực và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Tổng thống Palestine kêu gọi ngừng gửi vũ khí cho Israel. Ngày 26/9, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Mahmoud Abbas đã nêu về các tội ác đang xảy ra tại Dải Gaza và Bờ Tây, đó là diệt chủng, giết hại phụ nữ và trẻ em, cho rằng thế giới phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra đối với người dân Palestine tại Dải Gaza và Bờ Tây. Tổng thống Palestine kêu gọi các nước ngừng gửi vũ khí cho Israel, cáo buộc Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho nước này trong cuộc chiến ở Dải Gaza, mặc dù số lượng người thiệt mạng tại đây ngày càng gia tăng, hiện đã lên tới hơn 41.500 người.

Mỹ cho Romania vay gần 1 tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã công bố thỏa thuận cho Romania vay trực tiếp 920 triệu USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF), nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Âu này hiện đại hóa quốc phòng. Tại lễ ký kết, Thủ tướng Romania nhấn mạnh, khoản vay 920 triệu USD cho thấy sự tin tưởng và vị thế của Romania trong quan hệ với Mỹ, đồng thời cho biết, khoản vay này sẽ được sử dụng để trang bị cho quân đội các hệ thống tiên tiến và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Quân đội Sudan mở cuộc tấn công lớn vào lực lượng bán quân sự ở thủ đô. Ngày 26/9, quân đội Sudan đã mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào lực lượng bán quân sự đối địch ở thủ đô Khartoum, đánh dấu nỗ lực đáng kể nhất trong nhiều tháng qua nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Các nhân chứng cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra ở trung tâm Khartoum và các thành phố lân cận Omdurman và Bahri, với các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh cũng như các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.

Thị trưởng New York bị cáo buộc hình sự. Truyền thông Mỹ đưa tin Thị trưởng New York, ông Eric Adams, đã bị truy tố về các cáo buộc hình sự liên bang, sau cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào đội ngũ chính quyền thành phố của ông khiến một loạt lãnh đạo cấp cao New York phải từ chức.

Mỹ tiếp tục gia tăng viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 26/9 gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, Mỹ. Nhân dịp này, Tổng thống Biden tuyên bố gia tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong tuyên bố trước cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp toàn bộ ngân sách viện trợ an ninh còn lại vốn đã được phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.

Tổng thống Mỹ muốn triệu tập hội nghị cấp cao của 50 đồng minh Ukraine tại Đức. Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: "Tôi sẽ triệu tập một hội nghị cấp lãnh đạo của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine trong công tác phòng thủ chống lại Nga."

Mỹ thông báo gói viện trợ 8 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại. Trong thông báo, Tổng thống Biden tái khẳng định việc hỗ trợ Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Căng thẳng thương mại tiếp diễn giữa Trung Quốc và Canada. Ngày 26/9, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) thông báo mở cuộc điều tra chống phân biệt đối xử với các biện pháp hạn chế của Canada nhằm vào một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong thông báo trực tuyến, Bộ trên cho biết có bằng chứng và thông tin cho thấy các khoản thuế bổ sung theo kế hoạch và các biện pháp hạn chế khác của Canada đối với xe điện, thép và các sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc là hoạt động thương mại phân biệt đối xử theo luật ngoại thương của nước này. Cuộc điều tra bắt đầu cùng ngày thông báo được đăng tải, dự kiến kéo dài 3 tháng và có thể gia hạn trong những điều kiện đặc biệt.