Thể dục dụng cụ Việt Nam đoạt cú đúp HCV ở Cúp thế giới

TPO - Tối 3/6, hai VĐV Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành lần lượt mang về cho TDDC Việt Nam hai HCV nội dung nhảy chống và xà kép tại World Cup TDDC 2018 đang diễn ra tại Slovenia.

Ở nội dung nhảy chống, Lê Thanh Tùng đạt được 14.600 điểm (độ khó 5.200 và độ thuần thục 9.100), để mang về tấm HCV đầu tiên cho TDDC Việt Nam ở giải lần này. Hai đối thủ rất mạnh là Sato Takumi (Nhật Bản) giành HCB với thành tích 14.475 điểm, còn Gischardben Jamin (Thụy Sĩ) giành HCĐ với thành tích 14.325 điểm.

Đây là lần thứ hai Lê Thanh Tùng đoạt HCV nhảy chống tại Cup thế giới. Lần đầu tiên là tại Cup TDDC thế giới năm 2017 diễn ra tại Doha tháng 3/2017, VĐV Việt Nam thực hiện cú nhảy giành 14.733 điểm.

Thể dục dụng cụ Việt Nam đoạt cú đúp HCV ở Cúp thế giới ảnh 1 Lê Thanh Tùng (giữa) trên bục nhận HCV nhảy chống
Thể dục dụng cụ Việt Nam đoạt cú đúp HCV ở Cúp thế giới ảnh 2 Đinh Phương Thành (giữa) trên bục nhận HCV xà kép
Chỉ ít phút sau khi Lê Thanh Tùng đoạt HCV nhảy chống, niềm vui tiếp tục đến với TDDC Việt Nam khi Đinh Phương Thành mang về tấm HCV thứ 2 ở nội dung xà kép với thành tích 14.950 điểm (độ khó 6.200 điểm, độ thuần thục 8.750 điểm). Trước đó, Đinh Phương Thành cũng từng vô địch World Cup TDDC năm 2016 tại Hungary với 15.500 điểm.  

HCB nội dung này thuộc về VĐV người Romania Andrei Muntean (14.850 điểm) và HCĐ được trao cho VĐV người Italy Matteo Levantesi (14.400).

Cup TDDC thế giới (FIG World Challenge Cup) diễn ra từ 29/5 đến 3/6 tại Slovenia. Đội tuyển TDDC Việt Nam có sự tham dự của 8 VĐV, 4 nam và 4 nữ, tranh tài ở 10 nội dung (sáu nội dung nam, bốn nội dung nữ). Trước khi đoạt hai HCV, Việt Nam không còn VĐV nào lọt tới chung kết.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.